Nguồn tin: Báo Bạc Liêu, 28/07/2017
Ngày cập nhật:
30/7/2017
Những năm gần đây, nhiều nông dân trong huyện Hồng Dân (Bạc Liêu) đã mạnh dạn cải tạo vườn tạp chuyển sang trồng các loại cây ăn trái mang lại hiệu quả kinh tế cao. Qua đó giúp nông dân nâng cao thu nhập, vươn lên khá, giàu trên chính quê hương mình.
Vườn mãng cầu xiêm của ông Lâm Quý Nghiên (xã Ninh Quới, huyện Hồng Dân) cho thu nhập cao. Ảnh: M.T
Một trong những hộ thành công từ mô hình trồng cây ăn trái của huyện Hồng Dân là ông Lâm Quý Nghiên (ấp Vàm, xã Ninh Quới). Trước đây, hơn 5 công đất vườn của ông Quý toàn là những loại cây tạp, không có giá trị kinh tế nên ông đã cải tạo, chuyển sang trồng 300 gốc mãng cầu xiêm. Đến kỳ thu hoạch, mỗi ngày cho thu nhập vài trăm ngàn đồng. Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, gia đình ông thu nhập được hơn 15 triệu đồng từ việc bán trái mãng cầu non (người dân dùng để chưng trong mâm ngũ quả cùng với một vài loại trái cây khác). Theo ông Nghiên, cây mãng cầu rất dễ trồng, có khả năng thích nghi với vùng đất phèn, mặn, giá trị thương phẩm cao và thương lái đến tận nhà để thu mua.
Tương tự là gia đình ông Tư Hòa (ấp Ninh Phú, xã Ninh Quới). Cách đây vài năm, tận dụng đất trống xung quanh nhà, ông Tư Hòa trồng mía nhưng hiệu quả kinh tế không cao. Thấy gia đình anh Võ Văn Lăng (ngụ cùng ấp) thực hiện mô hình trồng ổi hiệu quả cao, vậy là sau đợt thu hoạch mía, ông Hòa chuyển sang trồng gần 250 gốc ổi. Hiện tại, vườn ổi của ông Hòa đã đến kỳ thu hoạch, với giá bán 10.000 đồng/kg, mỗi ngày cho thu nhập vài trăm ngàn đồng. Ông Hòa chia sẻ: “Cây ổi rất dễ trồng, ít sâu bệnh, chi phí đầu tư thấp nhưng hiệu quả kinh tế đem lại khá cao. Từ thu nhập của vườn ổi mà cuộc sống gia đình tôi không còn khó khăn như trước nữa…”.
Toàn huyện Hồng Dân hiện có trên 3.000ha đất trồng cây ăn trái, trong đó chủ yếu là các loại cây: cam, mãng cầu, ổi, bưởi... Với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu thuận lợi, đồng thời được cán bộ nông nghiệp huyện tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc nên các loại cây ăn trái của người dân địa phương phát triển tốt, ít bị sâu bệnh phá hại, cho sản lượng và chất lượng tốt. Nhờ đó, sản phẩm được các thương lái đến tận nơi thu mua với giá cao.
Tuy nhiên, để mô hình này phát triển bền vững, trong thời gian tới, huyện cần quy hoạch lại vùng trồng cho hợp lý, khuyến cáo người dân trồng những loại cây phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng ở địa phương, không nên ồ ạt trồng một loại cây, tránh để xảy ra tình trạng thừa hàng, dội chợ. Bên cạnh đó, huyện cũng cần tìm đầu ra ổn định, giúp nông dân yên tâm sản xuất.
Minh Toàn (Đài Truyền thanh huyện Hồng Dân)
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.