• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Muốn khá thì… nuôi bò

Nguồn tin: Báo An Giang, 10/08/2016
Ngày cập nhật: 11/8/2016

Thay vì cứ tiếp tục quanh đi quẩn lại với con gà, con vịt, mảnh đất không tạo ra được thu nhập, nông dân nên mạnh dạn đổi mới tư tưởng, bắt kịp xu hướng chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi ở địa phương. Có như vậy mới giúp bà con tạo được kinh tế ngay tại hộ gia đình, vươn lên thoát nghèo.

Ban đầu, do chưa đủ vốn và chưa có kinh nghiệm trong chăn nuôi nên ông Nguyễn Trọng Hiền (ấp Phú Quới, xã Phú An, Phú Tân, An Giang) chỉ bắt đầu bằng một vài mô hình nuôi nhỏ lẻ. Khoảng thời gian này đã giúp ông Hiền tích lũy được số vốn kha khá, được tham gia tập huấn các lớp kỹ thuật do Hội Nông dân xã, huyện tổ chức nên ông Hiền mạnh dạn đầu tư xây dựng chuồng trại, trồng cỏ và mua 6 con bò giống về nuôi. “Tôi và gia đình luôn đặt quyết tâm phấn đấu vượt qua cái nghèo, bằng cách học hỏi, tiếp thu cái mới. Từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho đến áp dụng các tiến bộ khoa học- kỹ thuật vào chăn nuôi… để giúp đem lại hiệu quả kinh tế cao”- ông Hiền thiệt tình chia sẻ. Với suy nghĩ đó, trong quá trình chăn nuôi bò ở gia đình, ông Hiền tích cực tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi và chăm sóc bò. Đồng thời, đến nhiều nơi tham quan, học hỏi thực tế về kinh nghiệm chăn nuôi bò vỗ béo, bò sinh sản. Không phụ người có lòng, sau gần 1 năm săn sóc, mỗi năm, đàn bò của ông Hiền đều đặn cho thêm 6 con bò con. Số bò con sinh ra, ông tiếp tục chăm sóc tốt, thúc bò mau lớn và bán cho thương lái khi bò đạt chuẩn. Cứ như vậy, mô hình chăn nuôi bò sinh sản của ông Hiền ngày càng được mở rộng.

Hiện nay, số bò trong chuồng đã tăng lên 13 con, có 6 bò cái và 7 bò con. Mô hình mở rộng, ông Hiền cho nới diện tích chuồng, tạo môi trường thông thoáng, sạch để bò mau phát triển. Ngoài ra, để đảm bảo được nguồn thức ăn cho cả đàn bò, nhất là bò cái trong lúc mang bầu cần nhiều dinh dưỡng nên ông Hiền còn chuyển hơn 8.000m2 đất sang trồng cỏ voi. “Mình nuôi bò sinh sản nên việc đảm bảo nguồn thức ăn liên tục, đầy đủ là yếu tố rất quan trọng. Có được diện tích đất trồng cỏ nên dù mùa mưa, nắng cũng không sợ thiếu cỏ cho bò ăn. Chưa hết, lượng phân bò thu được hàng ngày còn tận dụng để bón cho cỏ nên càng giúp tiết kiệm chi phí trong chăn nuôi” - ông Hiền tính toán. Sau khi trừ tất cả các khoản chi phí đầu tư, chăm sóc, mỗi năm gia đình ông Hiền thu về trên 70 triệu đồng từ mô hình nuôi bò sinh sản, cao hơn gấp nhiều lần so với trước đây.

Tại xã Mỹ Khánh (TP. Long Xuyên) có 2 tổ hợp tác chăn nuôi bò vỗ béo ở ấp Bình Hòa 1, Bình Hòa 2. Theo Chủ tịch Hội Nông dân xã Mỹ Khánh Dương Quốc Việt, cả 2 tổ này đều được hỗ trợ vốn vay từ 29 đến 30 triệu đồng/hộ để chăn nuôi bò từ nguồn vốn của Quỹ Hỗ trợ nông dân. Trước khi bắt đầu nuôi, các hội viên đều tham gia các lớp dạy về kỹ thuật chăn nuôi gia súc. Nhờ vậy, đàn bò của xã phát triển nhanh, giúp nông dân cải thiện cuộc sống. Bắt đầu nuôi bò lấy thịt từ hơn chục năm trước, hiện nay, anh Đào Hữu Nghĩa (ấp Bình Khánh) đã chuyển sang vừa nuôi bò thịt, vừa nuôi bò sinh sản. Được vay từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, anh Nghĩa mua về 1 con bò cái sinh sản một năm tuổi, khoảng 2 - 3 tháng sau đã có thể gieo tinh cho bò sinh sản. Sau hơn 9 tháng nuôi, bò sẽ cho sinh sản. Khi bò sinh xong, nếu biết cách vệ sinh sạch sẽ, chăm sóc tốt thì 1 - 3 tháng lại có thể tiếp tục cho gieo tinh đợt tiếp theo. “Để bò khỏe mạnh, cần tuân thủ tiêm đủ các loại vaccine, vệ sinh chuồng trại và nên lưu ý lượng đạm trong thức ăn của bò… Nuôi bò, tận dụng phụ phẩm phân bò nuôi trùn chỉ, trồng gừng, mô hình này giúp gia đình tôi thu lãi mỗi năm hơn 90 triệu đồng” - anh Nghĩa phấn khởi.

Trong chăn nuôi thì nuôi bò cũng là một trong 8 gói sản phẩm thuộc dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh. Hiện đang phát triển và nhân rộng kỹ thuật gieo tinh nhân tạo cho bò theo phương pháp mới, hoàn thiện và nhân rộng quy trình nuôi bê (1 - 12 tháng tuổi), tạo con giống nền, góp phần phát triển đàn bò lai hướng thịt, năng suất, chất lượng cao…

ÁNH NGUYÊN

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
27/12/2016
27/12/2016
27/12/2016
27/12/2016
26/12/2016
25/12/2016
25/12/2016
24/12/2016
24/12/2016
23/12/2016

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang