• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Triển vọng của giống bò lai “3B”

Nguồn tin: Báo Quảng Trị, 04/08/2016
Ngày cập nhật: 5/8/2016

Qua 2 năm đưa vào thử nghiệm phối giống và nuôi bò lai F1 BBB (người dân thường gọi là giống bò 3B), loại con nuôi này đã chứng minh được những ưu thế và bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao trên địa bàn huyện Hải Lăng (Quảng Trị).

Bò BBB (Blanc Blue Belge) là giống bò thịt đặc biệt, có cơ bắp phát triển siêu trội được lai tạo ra từ nhiều giống bò địa phương của Bỉ, được 25 hộ dân trên địa bàn các xã Hải Phú, Hải Thượng, Hải Xuân, Hải Quy… của huyện Hải Lăng đưa vào nuôi từ giữa năm 2014. Giống bò này có 3 màu chính là trắng, loang xanh và trắng loang đen, có trọng lượng lớn, lúc trưởng thành bò đực đạt khối lượng từ 1.100 - 1.200 kg và bò cái cũng đạt tới 710 - 720 kg. Tỷ lệ xẻ thịt đạt tới 66%. Mô hình nuôi bò lai BBB tại huyện Hải Lăng được thực hiện thông qua sự hỗ trợ của Sở KH&CN về kinh phí phối tinh bò cho hộ chăn nuôi khi áp dụng phương pháp lai thụ tinh nhân tạo trên đàn bò mà các giống bò lai tốt đã dần được mở rộng chăn nuôi, mang hiệu quả kinh tế cao. Với ngoại hình đẹp, cơ bắp phát triển siêu trội, hiền lành, khả năng sử dụng thức ăn tốt nên tốc độ tăng trưởng nhanh.

Giống bò lai F1 BBB đang được nuôi trên địa bàn huyện Hải Lăng

Ông Lê Kim Hữu, thôn Duân Kinh, xã Hải Xuân, huyện Hải Lăng, một hộ nuôi bò BBB cho biết: “So với các giống bò địa phương thì bò BBB có nhiều ưu thế vượt trội. Đó là nó có sức tăng trưởng nhanh, khả năng thích ứng tốt, ăn được nhiều loại thức ăn như các loại phụ phẩm nông nghiệp. So với bê lai cùng tháng tuổi thì bê lai F1 BBB 18 tháng tuổi bán được từ 36 - 38 triệu đồng/con (cao hơn bê thường từ 14 - 16 triệu đồng/con). Tôi thấy hiệu quả từ bò lai BBB là hơn nhiều so với loại bò khác nên rất kỳ vọng vào giống bò mới này”. Còn ông Nguyễn Tấn, thôn Phú Hưng, xã Hải Phú cũng cho hay con bê lai BBB của ông đã đạt trọng lượng 150-160kg chỉ sau 6 tháng nuôi. “Quá trình nuôi thực tế, tôi thấy giống bò BBB rất triển vọng. Tuy nhiên nuôi bò này cũng phải am hiểu các chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng, định mức thức ăn phù hợp từng giai đoạn thì bò mới phát triển tốt nhất”.

Theo cán bộ thú y cơ sở ở huyện Hải Lăng, bò mẹ đẻ thường hầu như không phải can thiệp về kỹ thuật, bê con khi sinh ra có trọng lượng 28 đến 31 kg, bê khỏe mạnh, thích nghi với điều kiện môi trường sống. Tốc độ tăng trọng của bê bình quân 26 đến 32 kg/tháng tùy thời điểm. Bê dễ nuôi, ăn tốt, lớn nhanh, sau cai sữa khoảng 4 tháng đạt trọng lượng từ 150 đến 160 kg, từ 16 đến 18 tháng tuổi trọng lượng bình quân từ 430 đến 450kg/con. Qua theo dõi, đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của bê lai BBB so với một số loại bê lai hiện có trên địa bàn huyện Hải Lăng, cho thấy: Trọng lượng sơ sinh của bê lai BBB tương đương với bê lai Brahman (Thái Lan) và cao hơn so với bê lai Droughmaster và bê lai Sind. Trọng lượng 6 tháng, 9 tháng cao hơn hẳn so với các loại bê lai hiện có trên địa bàn huyện. Theo khuyến cáo của chuyên gia chăn nuôi, bê lai BBB nên bán thịt khi nuôi đến 18 tháng tuổi vì đây là thời điểm đạt tốc độ sinh trưởng lý tưởng và tỷ lệ xẻ thịt đạt mức cao nhất.

Cùng với tỉnh, huyện Hải Lăng đang triển khai tích cực các giải pháp tái cơ cấu ngành chăn nuôi nói riêng và tái cơ cấu ngành nông nghiệp nói chung theo định hướng của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Việc áp dụng chăn nuôi bò thâm canh qua mô hình phối tinh bò BBB trên nền cái lai Sind là cần thiết để tổ chức lại sản xuất, bảo đảm nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trong bối cảnh thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến bất thường. Qua đó nhằm từng bước xây dựng ngành chăn nuôi phát triển mạnh và bền vững.

Ông Dương Viết Hải, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Hải Lăng cho biết: “Qua 2 năm triển khai mô hình phối giống và nuôi bò lai BBB cho thấy, giống bò này có giá trị kinh tế cao, phù hợp với địa phương và người dân. Với kết quả bước đầu rất khả quan, chúng tôi thấy cần thiết phải tính đến việc nhân rộng mô hình này trên địa bàn huyện để góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần thúc đẩy thành công chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện”.

Thực tế cho thấy, mô hình nuôi bò BBB đang bước đầu cho hiệu quả kinh tế cao, mở ra hướng mới trong phát triển chăn nuôi cho nhiều hộ dân của huyện Hải Lăng. Để phát triển chăn nuôi bò thịt F1 BBB một cách bền vững, thực hiện thành công tái cơ cấu nông nghiệp, trong đó có chăn nuôi, vấn đề cơ bản là xây dựng được chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ thịt bò BBB. Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền quảng bá giới thiệu, chuyển giao kỹ thuật đến với người chăn nuôi và người tiêu dùng về chất lượng, giá trị của bò BBB.

Cùng với việc tiếp tục hỗ trợ kinh phí phối giống BBB cho đàn bò cái nền để gây tạo đàn bò thịt chất lượng cao, tiêu thụ bền vững, Sở KH&CN cần tích cực phối hợp với địa phương tuyên truyền, vận động cho các hộ dân cách chăm sóc, nuôi dưỡng bò BBB theo đúng quy trình để bò sinh trưởng và phát triển tốt, đạt hiệu quả kinh tế cao nhất.

HIẾU GIANG

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
27/12/2016
27/12/2016
27/12/2016
27/12/2016
26/12/2016
25/12/2016
25/12/2016
24/12/2016
24/12/2016
23/12/2016

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang