• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Ấp trứng vịt giống theo công nghệ mới

Nguồn tin: Báo Quảng Trị, 28/07/2016
Ngày cập nhật: 30/7/2016

Gần 10 năm nay, vợ chồng ông bà Lê Văn Hương và Nguyễn Thị Nghiên ở thôn Linh An, xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong (Quảng Trị) đã ứng dụng công nghệ mới vào ấp trứng vịt giống.

Trang trại chăn nuôi và sản xuất vịt giống của gia đình ông Hương mang lại hiệu quả kinh tế cao

Trang trại chăn nuôi, ấp trứng vịt giống của gia đình ông Hương nằm ven rừng phòng hộ, cách xa khu dân cư. Nơi đây, ông thường xuyên nuôi hơn 1.500 con vịt Lai Bơ; bình quân mỗi ngày thu được 800 quả trứng và cứ 2 ngày 1 lần lò ấp trứng của ông cho ra trên 1.500 con vịt giống. Gia đình ông gắn bó với nghề ấp trứng vịt từ năm 1999. Nhận thấy việc ấp trứng thủ công không mấy hiệu quả nên ông Hương tìm hiểu các tài liệu ở sách, báo, xem ti vi và internet về cách thức ấp trứng vịt hiện đại, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đến năm 2008, ông vay mượn đầu tư xây nhà ấp trứng trị giá 70 triệu đồng, mua 1 lò ấp trứng theo công nghệ mới trị giá 50 triệu đồng, mua 1.000 con vịt giống Lai Bơ trị giá 300 triệu đồng…

Vịt giống của trang trại gia đình ông Hương được sản xuất khép kín, đáp ứng nhu cầu giống gia cầm chất lượng, an toàn về dịch bệnh so với sản xuất giống thủ công trước đây. Do đó, vịt giống của ông không chỉ xuất bán cho khách hàng ở Quảng Trị mà còn bán rộng ra các tỉnh lân cận như Quảng Bình, Thừa Thiên- Huế. Doanh thu bình quân mỗi năm từ sản xuất vịt giống của gia đình ông Hương trên 1 tỷ đồng trừ chi phí lãi trên 200 triệu đồng. Năm qua, gia đình ông Hương đầu tư thêm 2 lò ấp trứng trị giá 100 triệu đồng, 1 máy phát điện trị giá 13 triệu đồng để nâng cao hiệu quả sản xuất.

Ông Hương chia sẻ: “So với sản xuất vịt giống thủ công, lò ấp trứng theo công nghệ mới mà gia đình tôi đầu tư mang lại hiệu quả rõ rệt từ chất lượng trứng đến hiệu quả kinh tế. Đặc biệt, với dòng vịt Lai Bơ cho trứng to, khi cho vào lò ấp nhiệt độ đồng đều nên tỷ lệ trứng nở tăng 30% so với các loại trứng vịt khác; con giống sau khi được ấp nở trước khi xuất bán đều có chứng nhận kiểm soát của thú y cơ sở. Do đó, vịt giống của gia đình tôi không khi nào bị tồn đọng nhờ được nhiều khách hàng đến mua. Dự kiến trong thời gian tới, gia đình tôi mở rộng quy mô sản xuất vịt giống; đăng ký nhãn hiệu cơ sở sản xuất giống gia cầm chất lượng cao, an toàn dịch bệnh”.

Ông Lê Hoài, Phó Chủ tịch UBND xã Triệu Trạch cho biết: “Sản xuất vịt giống của gia đình ông Hương là mô hình đi đầu trong sản xuất vịt giống theo công nghệ mới, góp phần tích cực vào công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương”.

KĂN SƯƠNG

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
27/12/2016
27/12/2016
27/12/2016
27/12/2016
26/12/2016
25/12/2016
25/12/2016
24/12/2016
24/12/2016
23/12/2016

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang