• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Thị trường bò Úc vẫn sôi động

Nguồn tin: Báo Đồng Nai, 24/07/2016
Ngày cập nhật: 26/7/2016

Hiệp hội Xuất khẩu gia súc Úc quyết định ngừng cung cấp bò cho một số đơn vị nhập bò Úc của Việt Nam do có hành vi giết mổ ngược đãi động vật vào cuối tháng 5-2016, khiến một số doanh nghiệp lo ngại thị trường và giá bò Úc sẽ biến động.

Đầu tư nhập khẩu giống ngoại nhằm cải thiện chất lượng bò nội địa đang được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Trong ảnh: Giới thiệu giống bò nhập khẩu ở Hội chợ triển lãm giống nông nghiệp năm 2016 tại TP.Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, sau gần 2 tháng xảy ra sự kiện trên, thị trường và giá cả mặt hàng này vẫn ổn định, nguồn cung dồi dào. Ngoài việc nhập khẩu bò Úc nguyên con, nhiều doanh nghiệp đang chuyển hướng nhập khẩu và sản xuất con giống bò Úc. Trong đó, một số doanh nghiệp đang triển khai mô hình liên kết cung cấp con giống kèm bao tiêu sản phẩm cho nông dân với mục tiêu lâu dài hơn.

* Cạnh tranh bán

Một số doanh nghiệp nhập khẩu bò Úc cho biết, sự cố một số đơn vị giết mổ tại Việt Nam vi phạm giết mổ nhân đạo theo quy định của Úc không ảnh hưởng đến tình hình chung trong nhập khẩu mặt hàng này. Nguồn bò Úc còn trữ tại thị trường Việt Nam vẫn khá dồi dào, phía Úc vẫn tiếp tục rộng cửa cho doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn nhập khẩu những lô hàng mới, giá bò nhập cũng không biến động nên thị trường thịt bò trong nước vẫn khá ổn định.

Theo tìm hiểu, Úc chỉ ngưng cung cấp bò cho một số đơn vị vi phạm thuộc khu vực phía Bắc. Hoạt động nhập khẩu bò Úc của doanh nghiệp vẫn tăng trưởng đều nên thị trường và giá bò Úc thời gian qua vẫn ổn định. Một tiểu thương kinh doanh thịt bò tại chợ Biên Hòa nhận xét: “Thị trường thịt bò hiện nay rất đa dạng. Bò Úc được bán ngày càng phổ biến trong chợ truyền thống. Nguồn hàng dồi dào, cạnh tranh tiêu thụ nên hiện mặt hàng này rất khó tăng giá”.

Ông Nguyễn Văn Chức, nông dân nuôi bò tại xã Xuân Hòa (huyện Xuân Lộc), nói: “Do áp lực cạnh tranh với bò Úc nguyên con giá rẻ, vài năm trở lại đây giá giống bò cỏ nuôi trong nước cũng dần hạ nhiệt, lợi nhuận từ con bò cũng giảm hơn so với vài năm trước”.

* Đầu tư nuôi bò ngoại

Thực tế, nuôi bò vẫn mang lại giá trị kinh tế cao so với nhiều mô hình sản xuất, chăn nuôi khác. Song nuôi bò theo kiểu lấy công làm lời như trước đây đã không còn phù hợp. Hiện tại nhiều doanh nghiệp, nông dân đang chuyển hướng đầu tư theo quy mô trang trại bán công nghiệp, nuôi nhốt, cho ăn thêm cám và nhiều thức ăn bổ sung, hình thành phong trào nuôi bò Úc.

Trước nhu cầu của thị trường về con giống bò Úc ngày càng lớn, nhiều doanh nghiệp tăng cường nhập khẩu giống bò bố mẹ, chủ yếu là giống bò Úc với nhiều hình thức cung cấp con giống, như: bán bò con, bò mẹ đang mang thai hoặc bò cái trưởng thành và dịch vụ phối tinh... Ông Trần Xuân Nam, quản lý trang trại Nam Du (huyện Xuân Lộc), cho biết: “Nhận thấy nhu cầu nông dân mua con giống bò Úc ngày càng lớn nên trang trại đầu tư nhập con giống, tổ chức cho bò sinh sản và cung cấp con giống ra thị trường. Thị trường tiêu thụ của chúng tôi cũng rất rộng, không chỉ ở Đồng Nai mà cung cấp cho nhiều tỉnh, thành lân cận. Phía Úc cũng rất quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhập khẩu con giống”.

Là một trong những doanh nghiệp đi tiên phong trong việc nhập khẩu bò thịt nguyên con từ Úc, 2 năm trước Công ty TNHH Trung Đồng (TP.Biên Hòa) cũng đã mở rộng đầu tư thêm trang trại sản xuất con giống tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ông Phùng Duy Linh, Giám đốc chiến lược Công ty TNHH Trung Đồng, cho hay: “Hiện trang trại của doanh nghiệp có khoảng 1 ngàn con bò sinh sản. Chúng tôi đang tiếp tục tổ chức lai giống để tăng chất lượng và khả năng thích ứng tốt hơn với thổ nhưỡng tại Việt Nam. Sắp tới, chúng tôi sẽ liên kết với nông dân tại nhiều tỉnh, thành theo chuỗi liên kết cung cấp con giống và bao tiêu sản phẩm cho nông dân”.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp - phát triển nông thôn, hiện tổng đàn trâu, bò của tỉnh đạt gần 75 ngàn con. Trong đó, số trâu, bò được chăn nuôi trong trang trại chiếm tỷ lệ rất thấp với khoảng 12% trên tổng đàn.

Bình Nguyên

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
27/12/2016
27/12/2016
27/12/2016
27/12/2016
26/12/2016
25/12/2016
25/12/2016
24/12/2016
24/12/2016
23/12/2016

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang