• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Hiệu quả bước đầu từ mô hình hợp tác nuôi thỏ

Nguồn tin: Báo Đồng Tháp, 15/07/2016
Ngày cập nhật: 18/7/2016

Thực hiện phong trào thanh niên xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, năm 2015, Xã đoàn Mỹ An Hưng A (huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) mạnh dạn vận động đoàn viên thành lập các tổ hợp tác phù hợp với đặc thù của địa phương, bước đầu mang lại kết quả phấn khởi. Điển hình là mô hình Tổ hợp tác nuôi thỏ tại ấp An Thái.

Mô hình nuôi thỏ của anh Dương Thành Đông được nhiều thanh niên trong và ngoài địa phương đến tham quan, học tập kinh nghiệm

Tổ được thành lập vào tháng 4/2015 với 4 thành viên tham gia. Tổ trưởng là anh Trương Thành Đông - Bí thư Chi đoàn ấp An Thái. Ban đầu, với suy nghĩ tìm giống nuôi phù hợp với địa phương và kinh tế gia đình, anh Đông nuôi thử 10 con thỏ nái. Sau 2 tháng nuôi, đàn thỏ sinh sản được 70 con thỏ con. Năm 2014, anh nghiên cứu pha trộn thành công các nguyên liệu như: men, trấu và mạc cưa để làm đệm lót sinh học, sử dụng chăn nuôi thỏ khá hiệu quả, nhờ tác dụng sát khuẩn, xử lý mùi hôi, giảm mầm bệnh. Sau 2 năm, đàn thỏ nhà anh đã tăng lên hơn 100 con, trong đó 50 con thỏ nái, mỗi tháng anh cung cấp cho thương lái từ 50 - 60 con thỏ thịt, với mức giá ổn định 55.000 - 60.000 đồng/kg, thu lợi nhuận hơn 40.000 đồng/kg.

Từ thực tiễn, anh Đông đúc kết đây là mô hình có nhiều ưu điểm do tận dụng được tối đa nguồn thức ăn sẵn có là các loại rau, cỏ dại tại địa phương, thỏ là vật nuôi ít bị dịch bệnh, quay vòng vốn nhanh. Bên cạnh đó, chi phí đầu tư cho chăn nuôi thỏ không quá tốn kém, chỉ khoảng 500.000 đồng. Chuồng trại chăn nuôi thỏ khá đơn giản, có thể tận dụng tre, gỗ... để làm. Thị trường thỏ giống, thỏ thương phẩm hiện nay khá lớn, “cung không đủ cầu” là một trong những ưu thế lớn của nghề nuôi thỏ.

Theo kinh nghiệm của anh Đông, sau thời gian thử chăn nuôi, anh chọn giống thỏ newzealand để nhân rộng vì giống thỏ này có nhiều ưu điểm như khả năng sinh trưởng và phát triển nhanh, sinh sản nhiều, thịt thơm ngon, dễ bán. Thông thường thỏ hay bị bệnh ghẻ và tiêu chảy, nên sau khi thỏ sinh sản được 1 tháng, bắt đầu tách bầy là anh thực hiện tiêm phòng bệnh. Đối với thỏ mẹ, sau khi sinh sản khoảng 2,5 tháng thì tiêm kháng sinh. Sau khi sinh, nuôi khoảng 3,5 tháng là thỏ bắt đầu phối giống.

Ngoài hộ anh Đông, 3 thành viên còn lại của Tổ hợp tác nuôi thỏ ấp An Thái là Nguyễn Văn Tâm, Huỳnh Hữu Văn và Dương Quốc Khánh ở ấp An Thái đều có thu nhập khá từ việc nuôi thỏ. Theo kinh nghiệm của những hộ chăn nuôi này, đối với giống thỏ cỏ, nếu cho ăn thức ăn công nghiệp, thông thường nuôi từ 3 - 3,5 tháng xuất chuồng, trọng lượng thỏ đạt từ 2,2 - 2,3kg/con, nhưng nếu tăng cường rau, cỏ xanh sẽ giảm bớt chi phí thức ăn, rút ngắn thời gian nuôi, trọng lượng vẫn đảm bảo.

Đánh giá về hiệu quả mô hình hợp tác nuôi thỏ ở ấp An Thái, đồng chí Dương Thị Ngọc Thắm - Bí thư Xã đoàn Mỹ An Hưng A nhấn mạnh: “Đây không chỉ là mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cho thanh niên mà còn là sợi dây gắn kết, tập hợp thanh niên vào tổ chức, sinh hoạt Đoàn ở tuyến cơ sở, nên Xã đoàn phối hợp với các ngành chức năng tổ chức nhiều buổi tập huấn chăn nuôi, cách phòng trị bệnh trên thỏ. Song song đó tạo điều kiện cho các thành viên vay vốn để mở rộng chăn nuôi. Thời gian tới, Xã đoàn sẽ tiếp tục tạo điều kiện về vốn, kỹ thuật, tổ chức các chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm; tăng cường mở rộng thị trường để giúp các thành viên trong tổ tăng đàn và tiếp tục nhân rộng mô hình”.

“Tổ sẽ định hướng cho các thành viên tiếp tục mở rộng chuồng trại chăn nuôi, áp dụng khoa học, kỹ thuật tiến bộ vào chăn nuôi, nhân rộng mô hình chăn nuôi bằng đệm lót sinh học, đồng thời kết hợp nuôi gà và nuôi trăn nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, tăng lợi nhuận”. Anh Trương Thành Đông chia sẻ.

KIM NGÂN

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
27/12/2016
27/12/2016
27/12/2016
27/12/2016
26/12/2016
25/12/2016
25/12/2016
24/12/2016
24/12/2016
23/12/2016

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang