• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Hưng Yên: Chống nóng cho vật nuôi

Nguồn tin: Báo Hưng Yên, 13/07/2016
Ngày cập nhật: 16/7/2016

Những ngày vừa qua, người dân trong tỉnh sống trong nắng nóng cao điểm của mùa hè. Thế nhưng những người nông dân lại phải tạm quên đi nóng bức của bản thân để chống nóng cho đàn vật nuôi, bảo vệ tài sản, nguồn kinh tế của gia đình.

Do diễn biến bất thường của thời tiết, nhất là nắng nóng trên diện rộng, khiến sức đề kháng của hầu hết các loại vật nuôi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giảm sút, ảnh hưởng tới quá trình hấp thụ dinh dưỡng và tăng trọng. Theo tổng hợp của Chi cục Thú y tỉnh, từ đầu năm đến nay, đã có gần 600 con trâu, bò; trên 6,8 nghìn con lợn; trên 2,5 nghìn con chó, mèo và hàng chục nghìn con gia cầm của nông dân trong tỉnh bị mắc bệnh, hàng nghìn con trong số đó đã bị chết hoặc phải xử lý giết mổ trước thời gian xuất chuồng. Được biết, số trâu, bò, chó, mèo… mắc bệnh của 6 tháng năm nay tăng so với cùng thời điểm năm trước. Trong đó, vật nuôi bị ốm, chết tập trung chủ yếu vào giai đoạn chuyển mùa và nắng nóng. Thời điểm nắng nóng, nhiều loại bệnh cũng “thừa cơ” vật nuôi suy giảm sức đề kháng mà xuất hiện, phát tác như: hen, rù trên gia cầm; tiêu chảy trên lợn; cảm nóng, nóng trên trâu, bò…

Nông dân xã Dỵ Chế (Tiên Lữ) kiểm tra hệ thống thông gió làm mát cho đàn lợn nái

Theo ông Đoàn Văn Chiến, người nuôi bò xã Tân Hưng (thành phố Hưng Yên) trước thời tiết nắng nóng, chỉ còn cách nhốt trâu, bò ở nhà, dưới gốc cây để giảm nguy cơ mắc bệnh. Ông Chiến cho biết: “Cứ khoảng 4 - 5 giờ sáng, vợ chồng tôi đã phải thức dậy, mỗi người mang theo vài bao tải đi cắt cỏ cho bò. Gia đình tôi nuôi 5 con bò, mỗi ngày phải có ít nhất 3 bao cỏ tươi đầy cho bò ăn, cùng với đó là thức ăn tinh khác”.

Gia đình chị Phạm Thị Liên (xã Hồng Vân, Ân Thi) có đàn lợn hơn 30 con, nuôi trong hệ thống chuồng sơ sài, lợp tấm lợp xi măng thông thường. Mùa nóng, nhà chị phải mở tất cả cửa chuồng cho thông gió, bật quạt 4 góc để đàn lợn dễ thở hơn. Chị Liên cho biết: “Mấy ngày nay gia đình tôi đứng ngồi không yên vì lo cho đàn lợn. Nhà có chiếc quạt nào di chuyển được tôi huy động mang hết ra tăng cường cho chuồng lợn, rồi một ngày bơm nước phun lên mái và tường chuồng lợn vài lần để hạ nhiệt”. Tới chuồng lợn của chị Liên, thấy cả nhà chị thường xuyên chạy đi chạy lại, vừa bơm nước rửa chuồng xong, vợ chồng chị lại phun nước lên mái, rồi thay nước mát cho lợn uống… Giữa nắng nóng hầm hập, ai cũng mướt mồ hôi, quên cả ăn uống, chỉ chú tâm lo cho “tài sản” trong chuồng.

Những chuồng trại được đầu tư quy mô lớn, khép kín, có hệ thống làm mát thì người chăn nuôi có phần yên tâm hơn. Với hệ thống làm mát bằng quạt thông gió hơi nước, nhiệt độ trong chuồng nuôi lợn, gà được giữ ổn định ở mức dưới 30oC, tuy nhiên việc chăn nuôi với mật độ cao và thời tiết nắng nóng vẫn khiến đàn vật nuôi giảm sức đề kháng, dễ mắc các bệnh do vi khuẩn, vi rút gây nên. Người nuôi phải tăng cường theo dõi, kịp thời phát hiện và điều trị cho vật nuôi. Mặt khác, do phải sử dụng hệ thống làm mát liên tục suốt ngày đêm, nhiều chuồng trại quy mô lớn phải cắt cử người trông nom phòng trường hợp hệ thống trục trặc dừng hoạt động, điện yếu hoặc mất điện, để có phương án sửa chữa kịp thời hoặc sử dụng máy phát thay thế.

Theo dự báo thời tiết những ngày tới, nắng nóng vẫn duy trì trên diện rộng với cường độ mạnh, công tác chống nóng cho đàn vật nuôi cần tiếp tục tăng cường. Ông Nguyễn Quang Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh cho biết: “Trước diễn biến bất thường của thời tiết do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nhất là các đợt nắng nóng cao điểm, người chăn nuôi cần hết sức chú ý chăm sóc, bảo vệ đàn vật nuôi. Tuyệt đối không chăn thả vật nuôi khi trời nắng, nóng hoặc sau mưa rào. Bên cạnh biện pháp làm mát chuồng trại, cần cung cấp nước uống sạch và thức ăn dễ tiêu hóa, có bổ sung vi lượng cần thiết. Chủ động tiêm phòng các loại bệnh nguy hiểm cho vật nuôi như: Cúm gia cầm, lở mồm long móng gia súc, tụ huyết trùng trâu, bò, tai xanh ở lợn”…

Vi Ngoan

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
27/12/2016
27/12/2016
27/12/2016
27/12/2016
26/12/2016
25/12/2016
25/12/2016
24/12/2016
24/12/2016
23/12/2016

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang