• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Hoài Ân (Bình Định): Phát triển chăn nuôi heo an toàn, không sử dụng chất cấm

Nguồn tin: Báo Bình Định, 05/07/2016
Ngày cập nhật: 7/7/2016

Huyện Hoài Ân (Bình Định) đã tập trung quy hoạch các vùng chăn nuôi xa khu dân cư, khuyến khích các doanh nghiệp và người dân phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học (ATSH) gắn với bảo vệ môi trường; đồng thời vận động người chăn nuôi nói không với chất cấm trong chăn nuôi.

Một góc trang trại chăn nuôi heo của ông Thái Văn Hiếu. Ảnh: T.SỸ

Phát triển chăn nuôi ATSH

Chăn nuôi gia súc, gia cầm (GSGC) theo hướng ATSH đã được ngành Nông nghiệp tỉnh khuyến cáo người chăn nuôi áp dụng nhằm góp phần ngăn ngừa dịch bệnh, tăng hiệu quả chăn nuôi. Tại Hoài Ân, nhiều chủ trang trại, gia trại đã áp dụng có hiệu quả hoạt động chăn nuôi theo hướng ATSH.

Đơn cử như trang trại chăn nuôi heo của ông Thái Văn Hiếu, ở thôn Vạn Hội 1, xã Ân Tín. Ông Hiếu cho biết: “Trang trại biệt lập với khu dân cư, thực hiện quy trình nuôi khép kín và ứng dụng các tiến bộ KHKT, như tự sản xuất con giống để nuôi heo thịt, tự phòng và điều trị bệnh, sử dụng thức ăn công nghiệp đồng thời dùng chế phẩm sinh học và bổ sung các loại rau xanh. Chuồng trại thoáng mát, heo ăn, uống đều tự động, chỉ cần 2 lao động cũng có thể đảm nhận tất cả các công việc trong trang trại. Ngoài việc định kỳ tiêm vắc xin phòng chống dịch bệnh cho đàn heo, mỗi tháng đều phun thuốc khử độc sát trùng. Năm 2015, trang trại đã xuất bán 840 con heo thịt với tổng sản lượng 65 tấn, thu về 2,4 tỉ đồng”.

Trang trại chăn nuôi heo giống của bà Trần Thị Tuyết ở xã Ân Tường Đông cũng áp dụng chăn nuôi ATSH. Tất cả các dãy chuồng đều có hệ thống máy làm mát và hệ thống xử lý chất thải. Trang trại luôn trong trạng thái xanh, sạch, mát và đảm bảo an toàn dịch bệnh. Bình quân mỗi tháng, trang trại của bà Tuyết xuất bán khoảng 1.100 con heo con giống.

Ngoài 2 trang trại nói trên, ở Hoài Ân còn có 31 trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao quy mô lớn; 2.600 gia trại, thường xuyên nuôi từ 60-100 con heo và trên 8.150 hộ chăn nuôi heo với tổng đàn heo 288 ngàn con. Theo ông Nguyễn Thanh Vương, Phó phụ trách Trạm Thú y huyện Hoài Ân, phần lớn các hộ chăn nuôi heo đều ý thức tầm quan trọng của việc vệ sinh an toàn dịch bệnh chăn nuôi, nên đã chủ động xây dựng các hầm khí sinh học; nhiều hộ đã đăng ký học các lớp sơ cấp, trung cấp thú y, tìm hiểu về cách phòng chống dịch bệnh và chủ động phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi. Nhờ vậy, nhiều năm qua, đàn heo ở địa phương luôn đảm bảo an toàn.

Ông Nguyễn Ngọc Tề, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Hoài Ân, cho biết: “Huyện quy hoạch các khu chăn nuôi tập trung nằm xa khu dân cư, khuyến khích và tạo mọi điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển trang trại chăn nuôi công nghệ cao, nuôi heo sạch, thực hiện liên kết chuỗi trong chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường sinh thái. Hiện có 2 doanh nghiệp là Công ty TNHH Phú Hưng (TP Hồ Chí Minh) và Công ty cổ phần Trang trại Bảo Châu (Hoài Ân) đang đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi tập trung quy mô lớn, áp dụng công nghệ cao. Trong đó, Công ty Phú Hưng đã được giao 12 ha tại xã Ân Mỹ để xây dựng trang trại chăn nuôi heo khép kín công nghệ cao với tổng vốn đầu tư trên 60 tỉ đồng, nuôi khoảng 2.400 con heo nái, bình quân mỗi năm sản xuất 45.000 con heo con. Công ty Bảo Châu cũng đang xúc tiến xây dựng trang trại chăn nuôi heo và gà sạch tại xã Ân Đức, gắn với thực hiện chuỗi liên kết thu mua, giết mổ và tiêu thụ sản phẩm.

Nói không với chất cấm

Bên cạnh việc khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi khép kín, áp dụng công nghệ cao gắn với bảo vệ môi trường, huyện Hoài Ân còn đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi (TACN) và việc sử dụng TACN của người chăn nuôi.

Từ đầu năm đến nay, ngành chức năng huyện Hoài Ân đã tổ chức nhiều đợt lấy mẫu kiểm tra chất cấm Salbutamo, Clenbuterol (chất tạo nạc) và chất Auramine O (chất vàng ô) tại các địa lý kinh doanh TACN và các hộ chăn nuôi heo trên địa bàn. UBND huyện cũng vừa phối hợp với Sở NN&PTNT cùng Công ty cổ phần Dinh dưỡng nông nghiệp quốc tế (ANCO) tổ chức hội thảo chuyên đề “Chăn nuôi an toàn, không sử dụng chất cấm”. Tại hội thảo, có 120 cơ sở kinh doanh TACN và chủ trang trại, gia trại chăn nuôi GSGC đã tự nguyện ký cam kết không mua bán, sử dụng thuốc kháng sinh trong danh mục cấm sử dụng trong chăn nuôi, thú y theo quy định của Bộ NN&PTNT.

Ông Nguyễn Hữu Khúc, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân, cho biết: UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, đồng thời đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, phát hiện, truy xuất và xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh TACN có chất cấm và người chăn nuôi sử dụng chất cấm. Bên cạnh đó, tổ chức cho nhiều hộ chăn nuôi ở các xã, thị trấn ký cam kết chăn nuôi an toàn, không sử dụng chất cấm. Hỗ trợ người chăn nuôi xây dựng hầm khí sinh học và xây dựng nhiều mô hình chăn nuôi theo chuỗi liên kết, nhằm phát triển bền vững nghề nuôi heo ở Hoài Ân.

PHẠM TIẾN SỸ

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
27/12/2016
27/12/2016
27/12/2016
27/12/2016
26/12/2016
25/12/2016
25/12/2016
24/12/2016
24/12/2016
23/12/2016

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang