• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Phát triển chăn nuôi trong điều kiện hạn hán

Nguồn tin: Báo Khánh Hòa, 09/06/2016
Ngày cập nhật: 14/6/2016

Ngày 9-6, tại TP. Nha Trang, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) Vũ Văn Tám chủ trì Hội nghị phát triển chăn nuôi trong điều kiện hạn hán ở các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ. Lãnh đạo Bộ NN-PTNT đề nghị các tỉnh cần xây dựng đề án chuyển đổi cơ cấu vật nuôi theo hướng phát huy thế mạnh nuôi đàn gia súc chịu được khô hạn.

Chăn nuôi dê ở xã Cam Phước Đông, TP. Cam Ranh.

Theo Cục Chăn nuôi, các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ có cơ cấu vật nuôi khá đa dạng. Đây là khu vực có lợi thế chăn các vật nuôi chịu được hạn, nắng nóng như: cừu, đà điểu, dê… Riêng sản lượng thịt cừu năm 2015 đạt gần 2.000 tấn, chiếm 98,3% tổng sản lượng toàn quốc, tập trung chủ yếu ở Khánh Hòa và Ninh Thuận; sản lượng thịt đà điểu đạt hơn 1.000 tấn, chiếm 83,6% tổng sản lượng toàn quốc, chủ yếu tập trung ở 2 tỉnh Khánh Hòa và Quảng Nam.

Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, tình trạng hạn hán, thiếu nước đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đàn gia súc, gia cầm ở các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, đặc biệt là Khánh Hòa, Ninh Thuận, Đắk Lắk… Ông Tào Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT cho biết, toàn tỉnh Khánh Hòa có gần 3 triệu con gia cầm, gần 130.000 con heo, hàng chục nghìn con bò, dê, cừu… Tuy đàn gia súc, gia cầm vài năm nay không giảm nhưng do ảnh hưởng của hạn hán, tại một số khu vực ở TP. Cam Ranh, đặc biệt là xã Cam Thịnh Tây đã xảy ra hiện tượng bò bị chết do mất sức đề kháng. Hạn hán cũng khiến nguồn thức ăn cho đàn gia súc bị hạn chế. Trong khi đó, đại diện Sở NN-PTNT tỉnh Bình Thuận cho biết, 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 50 con bò, 40 con heo, 2.000 con gà và khoảng 1.500 con vịt chết do hạn hán.

Ông Hoàng Thanh Vân, Cục trưởng Cục Chăn nuôi cho rằng, chăn nuôi tại khu vực duyên hải Nam Trung Bộ cần thiết phải đa dạng. Bên cạnh các vật nuôi thông thường như: heo, gà, trâu, bò, cần phát triển các vật nuôi có khả năng thích ứng với hạn hán, xâm nhập mặn và các bất lợi khác do biến đổi khí hậu. Việc phát triển chăn nuôi cần tổ chức theo hướng bám sát nhu cầu thị trường kết hợp với khai thác tối ưu lợi thế kinh doanh của từng sản phẩm. Về giải pháp kỹ thuật, cần tìm những vật nuôi có khả năng thích ứng hạn hán, thiếu nước, thiếu thức ăn. “Ở Khánh Hòa, chúng tôi thấy có đà điểu của Tổng Công ty Khánh Việt khá phù hợp để phát triển. Chim yến của Công ty Yến sào Khánh Hòa cũng là loài thích ứng tốt trong điều kiện khí hậu không được thuận lợi. Ngoài ra, cần phát triển mạnh hơn nữa đàn dê, cừu…”, ông Vân đề nghị.

Trong khi đó, ông Đoàn Đức Vũ, Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học chăn nuôi (Phân viện Chăn nuôi Nam bộ) cho rằng, ở các tỉnh Nam Trung Bộ đang rất lãng phí nguồn thức ăn cho gia súc. Ví dụ ở Khánh Hòa có lợi thế về các phế phẩm nông nghiệp như: thân bắp, ngọn mía, thân mì… nhưng nông dân sau khi khai thác thường đốt bỏ. Nếu tận dụng được để dự trữ thì đó sẽ là nguồn thức ăn rất lớn cho đàn gia súc.

Ông Tào Anh Tuấn cho biết: “Ở Khánh Hòa có nhiều mô hình chăn nuôi quy mô lớn, có trại heo gần 2.000 con. Tỉnh cũng đang quy hoạch lò mổ gia súc tập trung tại TP. Nha Trang và TP. Cam Ranh, đây là điều kiện để phát triển thị trường. Tuy nhiên, hiện nay ngành chăn nuôi Khánh Hòa nói riêng và khu vực nói chung còn hạn chế về giống chịu hạn, thức ăn và các giải pháp giữ nước. Khánh Hòa đang lập kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp, sắp tới sẽ làm kế hoạch tái cơ cấu riêng cho ngành chăn nuôi, trong đó nêu rõ ưu tiên phát triển các con vật chịu hạn, giải pháp và tìm đầu ra cho sản phẩm”.

VĂN KỲ

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
27/12/2016
27/12/2016
27/12/2016
27/12/2016
26/12/2016
25/12/2016
25/12/2016
24/12/2016
24/12/2016
23/12/2016

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang