• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Cam Lâm (Khánh Hòa): Nỗ lực cải thiện môi trường chăn nuôi

Nguồn tin: Báo Khánh Hòa, 14/01/2016
Ngày cập nhật: 17/1/2016

Những năm qua, bên cạnh việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, các hộ chăn nuôi trên địa bàn, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) đã quan tâm đầu tư hệ thống xử lý nước thải nên môi trường được cải thiện đáng kể.

Đầu tư hệ thống xử lý tiên tiến

Xã Cam Thành Bắc có 52 trang trại thực hiện nuôi gia công heo và gà cho Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam (gọi tắt là Công ty CP). Theo ông Hồ Thọ - Phó Chủ tịch UBND xã, thời gian qua, ngành chức năng và chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, giám sát nên vấn đề môi trường được cải thiện nhiều. Hầu hết các trang trại đều đầu tư hệ thống xử lý môi trường theo công nghệ mới.

Đầu tư hệ thống xử lý bằng túi khí đang phổ biến tại Cam Lâm (ảnh chụp tại một trang trại nuôi heo ở xã Cam An Nam)

Trang trại của ông Hoàng Thu Phúc (thôn Tân Sinh Đông) đang nuôi gia công cho Công ty CP 700 con heo. Ông Hoàng Kỳ Sơn - người quản lý trang trại cho biết, trước đây, trang trại xử lý bằng hầm biogas xây bằng gạch, nhưng do số lượng heo quá lớn, có khi lên đến 1.300 con nên hệ thống quá tải, gây ô nhiễm. Vừa qua, trang trại đầu tư 100 triệu đồng xây dựng hệ thống xử lý bằng công nghệ túi khí HDPE, với dung tích hàng trăm khối, có van xả khi đầy nên rất an toàn và không còn mùi hôi.

Theo ông Nguyễn Hữu Trúc - thôn phó thôn Tân Sinh Đông, trên địa bàn hiện có gần 20 trại nuôi heo và gà. Trại heo được đầu tư xử lý môi trường theo công nghệ mới, không còn dạng biogas bằng gạch. Trại nuôi gà đã chuyển từ nuôi gác sang nuôi đệm lót sinh học nên người dân không còn phản ánh về vấn đề ô nhiễm.

Tại xã Cam An Nam, việc đầu tư hệ thống xử lý môi trường theo công nghệ mới cũng được các chủ trang trại quan tâm. Bà Hồ Thị Kim Loan - chủ trại heo tại thôn Vĩnh Đông cho biết, năm 2013, bà đã đầu tư 300 triệu đồng làm hệ thống túi khí, dung tích 2.000m3, có thể xử lý lượng phân của 3.000 con heo. Sau thời gian hoạt động, toàn bộ lượng phân thải ra được thu gom, xử lý; nước thoát ra lắng trong hồ lọc, không còn mùi. Công ty CP còn hướng dẫn người dân chăn nuôi bằng đệm lót. Theo lãnh đạo xã Cam An Nam, hiện nay trên địa bàn có 80% trang trại đầu tư xử lý môi trường theo công nghệ túi khí nên môi trường chăn nuôi được cải thiện.

Cần xây dựng khu chăn nuôi tập trung

Theo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cam Lâm, trên địa bàn hiện có 165 trang trại chăn nuôi gia công cho các doanh nghiệp nước ngoài. Việc xử lý môi trường tại các khu vực nuôi gia công cho các công ty nước ngoài khá tốt, hơn 90% trang trại đã đầu tư xử lý môi trường theo công nghệ mới, chủ yếu là dạng túi khí HDPE. Thời gian qua, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã phối hợp với Công ty CP thông báo về việc ngưng cung cấp vật tư, con giống đối với các hộ không đầu tư hệ thống xử lý nước thải nhằm bảo vệ môi trường tại các trang trại. Bên cạnh đó, việc ứng dụng đệm lót sinh học vẫn khẳng định tính hiệu quả về môi trường và sinh trưởng của heo. Song, có ý kiến cho rằng, khi heo lớn, lượng phân dày, gây nóng nên nhiều hộ đã bỏ cách làm này. Vì thế, nếu nuôi lâu dài cần trang bị quạt gió để giảm sức nóng và thích hợp nhất là vào mùa mưa. Loại hình này chiếm 20% số hộ chăn nuôi.

Ông Mai Như Chi - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cam Lâm cho rằng, các giải pháp xử lý môi trường hiện tại có nhiều ưu điểm nổi bật, song về lâu dài cần phát triển theo hướng xây dựng các khu chăn nuôi tập trung, bảo đảm an toàn dịch. Tuy nhiên, hiện nay kinh phí là trở ngại lớn nhất đối với việc xây dựng các khu chăn nuôi tập trung. Huyện đã quy hoạch khu chăn nuôi tập trung theo quy hoạch sử dụng đất, đề xuất tỉnh về vấn đề này song vẫn chưa được xem xét.

P.L

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
27/12/2016
27/12/2016
27/12/2016
27/12/2016
26/12/2016
25/12/2016
25/12/2016
24/12/2016
24/12/2016
23/12/2016

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang