• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Lục Yên (Yên Bái): Phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa

Nguồn tin: Báo Yên Bái, 08/04/2016
Ngày cập nhật: 11/4/2016

Với tiềm năng, lợi thế về đất đai cùng các điều kiện tự nhiên khác, huyện Lục Yên (Yên Bái) có nhiều điều kiện phát triển chăn nuôi gia súc. Phát huy thế mạnh này, những năm qua, huyện đã có nhiều chính sách khuyến khích nhân dân phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, từng bước đưa chăn nuôi trở thành ngành sản xuất chính gắn với lộ trình xây dựng nông thôn mới, giúp cho nhiều hộ dân thoát nghèo bền vững.

Mô hình chăn nuôi bò theo phương thức bán công nghiệp cho hiệu quả kinh tế cao trên địa bàn huyện Lục Yên (Yên Bái).

Được biết đến là một trong những hộ tiêu biểu trong phong trào phát triển chăn nuôi trên địa bàn xã, những năm gần đây, gia đình ông Hoàng Văn Viện - thôn Nà Bó, xã Mường Lai đã mạnh dạn đầu tư xây dựng chuồng trại mở rộng mô hình chăn nuôi bò sinh sản. Từ 1 con, sau nhiều năm cần cù, chịu khó đến nay gia đình ông Viện đã phát triển đàn bò lên 7 con. Dự kiến vài tháng nữa sẽ lên tới 9 con - đây là điều đáng mơ ước của nhiều hộ dân trong thôn cũng như trên địa bàn xã Mường Lai. Nhờ đó, từ chỗ khó khăn đến nay gia đình ông đã ổn định cuộc sống.

Ông Viện cho biết: “Gia đình tôi được lãnh đạo xã tuyên truyền nuôi bò từ 10 con trở lên sẽ được Nhà nước hỗ trợ 15 triệu đồng. Chính vì vậy, gia đình đang tích cực chăm sóc đàn bò, mở rộng diện tích trồng cỏ, đảm bảo đàn bò phát triển ổn định để được hỗ trợ mở rộng sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi”. Cùng với phát triển trồng trọt, xã Mường Lai đã chú trọng tuyên truyền vận động nông dân đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa.

Qua thống kê của UBND xã, hiện Mường Lai có gần 7.500 con gia súc, trong đó đàn lợn có 6.500 con, đàn trâu bò 990 con; nhiều hộ đã mạnh dạn mở rộng mô hình chăn nuôi lợn, trâu, bò quy mô trang trại theo hướng hàng hóa đem lại nguồn thu nhập ổn định, tuy nhiên số lượng vẫn còn nhỏ lẻ.

Ông Hoàng Văn Mới - Chủ tịch UBND xã Mường Lai cho biết: “Chúng tôi mong muốn trong thời gian tới xã tiếp tục nhận được hỗ trợ từ các chương trình để người dân có điều kiện nhân rộng các mô hình phát triển chăn nuôi từng bước vươn lên ổn định đời sống”.

Cùng với việc vận động nhân dân mở rộng quy mô chăn nuôi Lục Yên đã tăng cường nhiều biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi chủ động đầu tư con giống; trang bị kiến thức về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, tích lũy các phế phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho trâu bò; làm chuồng trại kiên cố, đưa gia súc về nuôi nhốt tại nhà, tạo thế phát triển bền vững trong chăn nuôi. Hiện nay, tổng đàn gia súc của huyện Lục Yên là trên 120 nghìn con. Trong đó, đàn lợn trên 102 nghìn con, đàn trâu trên 18.000 con và đàn bò gần 900 con.

Để từng bước nâng cao hiệu quả trong chăn nuôi, huyện Lục Yên đã thực hiện nhiều chương trình, mô hình chăn nuôi tới các xã - thị trấn trên địa bàn như: hỗ trợ 14 cơ sở chăn nuôi hàng hóa số tiền 350 triệu đồng, nhân rộng mô hình chăn nuôi lợn nái kinh phí 450 triệu đồng, hỗ trợ chăn nuôi bò sinh sản cho 100 hộ có công với cách mạng với số tiền trên 1,1 tỷ đồng, hỗ trợ 10 cơ sở chăn nuôi trâu, bò tập trung số tiền 350 triệu đồng…

Để đàn vật nuôi trên địa bàn phát triển ổn định và ngày càng nâng cao chất lượng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Khuyến nông, Trạm Thú y, Hội Nông dân huyện đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn giúp đỡ, tư vấn các hộ dân tham gia các mô hình phát triển chăn nuôi bằng cách lai tạo, lựa chọn con giống tốt; chú trọng công tác tiêm phòng dịch bệnh, mở rộng quy mô chăn nuôi, khuyến khích việc sử dụng có hiệu quả nguồn vốn của các chương trình, dự án đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi quy mô trang trại theo hướng sản xuất hàng hóa. Từ đó, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn.

Có thể thấy, việc đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc theo hướng hàng hoá trong những năm qua ở Lục Yên đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn huyện.

Khắc Điệp (Đài TT - TH Lục Yên)

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
27/12/2016
27/12/2016
27/12/2016
27/12/2016
26/12/2016
25/12/2016
25/12/2016
24/12/2016
24/12/2016
23/12/2016

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang