• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Thị trường thức ăn chăn nuôi: Nhiều nỗi lo

Nguồn tin: Báo Gia Lai, 03/04/2016
Ngày cập nhật: 4/4/2016

Theo số liệu thống kê, tổng đàn gia súc, gia cầm của tỉnh Gia Lai trên 3,2 triệu con, đòi hỏi nguồn thức ăn tương đối lớn. Tuy nhiên, do diễn biến thời tiết thất thường, các loại thức ăn như rơm, cỏ đang thiếu trầm trọng, trong khi thức ăn sẵn (cám, bột) lại vướng phải nhiều vấn đề về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm nên người chăn nuôi hiện đang gặp khó.

Giá cả bấp bênh

Trả liền một lúc mấy triệu đồng tiền thức ăn cho gà, chị Nguyễn Thị Bút (17/30/32 hẻm Lê Đình Chinh, TP. Pleiku) than thở: “Trước Tết, giá trứng gà công nghiệp còn được 18.000 - 19.000 đồng/10 trứng, nhưng hiện nay đang rớt thê thảm, giá nhập cho các đầu mối chỉ có 10.000 đồng/10 trứng đối với loại nhỏ và 14.000 - 15.000 đồng/10 trứng loại lớn. Trong khi giá thức ăn vẫn cao (300.000 đồng/bao 25kg). Với giá này, người chăn nuôi bị lỗ nặng”.

Mua thức ăn gia súc. Ảnh: L.L

Trong khi đó, theo các chủ đại lý thì giá thức ăn chăn nuôi ít khi chịu ảnh hưởng bởi giá cả sản phẩm đầu ra trên thị trường, Chị Phạm Anh Thi-chủ đại lý thức ăn chăn nuôi Đỗ Văn Khước (275 Cách Mạng Tháng Tám) lý giải: Giá cả thịt, trứng giảm thì chủ yếu người chăn nuôi chịu, chứ không vì thế mà giá thức ăn giảm. Tuy nhiên, sau khi giảm thuế nhập khẩu (từ 1-1-2015), giá thức ăn chăn nuôi hiện đã giảm so với trước, 20.000 đồng - 30.000 đồng/bao. Cụ thể, giá thức ăn cho gia cầm từ 280.000 đồng - 300.000 đồng/bao 25kg; thức ăn cho gia súc dao động tùy theo giai đoạn, nếu thức ăn cho heo sữa khoảng trên 400.000 đồng/bao 25kg; heo lớn trên 300.000 đồng/bao 25kg…

Đối với người chăn nuôi trâu, bò thì tình hình còn “căng” hơn, không những phải chịu mức giá thức ăn cao hơn mà còn đối mặt với tình trạng khan hiếm thức ăn tự nhiên (rơm, cỏ). Nhất là khu vực huyện Krông Pa-nơi được mệnh danh là “thủ phủ” của đàn bò Gia Lai với trên 56.000 con. “Sáng nay họp giao ban, Hội cũng đã ý kiến lên lãnh đạo cấp trên về tình hình khan hiến thức ăn rơm, cỏ cho gia súc, thậm chí nhiều hộ chấp nhận giá đắt nhưng cũng không có mà mua. Điều này khiến người chăn nuôi rất lo lắng”-ông Nay Pek-Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Krông Pa cho biết.

Và nỗi lo chất cấm

Mặc dù giá heo thời điểm này trên thị trường tương đối ổn định, trong đó heo giống có giá 55.000 đồng/kg, heo hơi 44.000 đồng/kg, heo trại dao động từ 48.000 đồng - 50.000 đồng/kg, nhưng ông Trương Quanh Vinh-chủ một trang trại nuôi heo ở thị trấn Ia Kha (huyện Ia Grai) cũng không khỏi lo lắng. “Hiện gia đình đang chuẩn bị sửa sang và xây mới thêm chuồng trại, tăng đàn heo nái từ 30 con lên 50 con. Nhưng những thông tin về chất cấm (Salbutamol) có trong thịt heo thời gian qua đã khiến gia đình tôi rất hoang mang. Mong rằng Nhà nước làm mạnh vấn đề này để những người nuôi heo đảm bảo chất lượng yên tâm sản xuất”-ông Vinh chia sẻ.

Trao đổi với P.V, ông Dương Ngọc Thanh-Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Gia Lai cho biết: Đầu năm 2016, Chi cục đã phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện kiểm tra một số cơ sở chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn; tiến hành test (kiểm tra nhanh) chất cấm Salbutamol đối với 17 mẫu nước tiểu, kết quả các mẫu đều âm tính. Đến thời điểm này chưa phát hiện việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Năm nay, Bộ Nông nghiệp và PTNT phát động “Năm cao điểm về vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp”. Vì thế, thời gian tới, Chi cục sẽ tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát nhằm ngăn chặn, xử lý dứt điểm việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, giảm thiểu vi phạm về tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, kháng sinh, chất bảo quản trong các sản phẩm…

Theo thông tin của Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và PTNT Gia Lai), toàn tỉnh hiện có 220 cửa hàng thức ăn chăn nuôi với khoảng 7 hãng cung cấp thức ăn chăn nuôi lớn như: Công ty cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam, Công ty cổ phần Greenfeed Việt Nam, Công ty Cargill Việt Nam, Công ty cổ phần Dinh dưỡng Hồng Hà, Công ty Việt-Pháp (Pro con co), Công ty TNHH Vina, Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế (An Co)… Hầu hết các hãng trên chủ yếu là hoạt động thương mại trên địa bàn nên việc kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm ở khâu sản xuất tương đối khó.

Dã Quỳ

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
27/12/2016
27/12/2016
27/12/2016
27/12/2016
26/12/2016
25/12/2016
25/12/2016
24/12/2016
24/12/2016
23/12/2016

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang