• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Làm giàu từ nuôi gà đồi

Nguồn tin: Hà Nội Mới, 07/03/2016
Ngày cập nhật: 9/3/2016

Với lợi thế đồi rừng, bãi chăn thả rộng, hộ gia đình anh Vũ Hùng Phương, thôn Hoa Sơn, xã Nam Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội) đã chú trọng phát triển chăn nuôi gà đồi theo quy mô trang trại với số lượng lớn, hiệu quả kinh tế cao, tạo ra sản phẩm sạch cho người tiêu dùng.

Nuôi gà đồi ở huyện Sóc Sơn cho hiệu quả kinh tế cao.

Anh Phương cho biết, trước đây người dân địa phương chủ yếu chăn nuôi theo quy mô nhỏ lẻ, thiếu kiểm soát dịch bệnh, sản phẩm làm ra phục vụ tiêu dùng tại chỗ, hiệu quả kinh tế thấp. Sau khi học tập kinh nghiệm, anh Phương đã mạnh dạn đầu tư nuôi gà thả vườn. Hiện nay, gia đình anh đang nuôi 1.000 con gà trên mảnh vườn đồi rộng khoảng 4.000m2. Anh cho biết nuôi gà thả vườn tận dụng được nguồn thức ăn tươi là các loại côn trùng và cây cỏ tự nhiên, dịch bệnh ít xảy ra, chi phí đầu tư thấp hơn so với nuôi nhốt, thịt gà chắc, ngon, được người tiêu dùng ưa chuộng. Mới đây, anh Phương tham gia Hội Chăn nuôi và tiêu thụ gà đồi Sóc Sơn nên yên tâm đầu tư và bớt đi nhiều gánh nặng so với trước. "Hội đã đứng ra nhập thức ăn chăn nuôi cung cấp cho hội viên nên giá thành giảm khoảng 3 - 5% so với thị trường. Mỗi khi gà ốm đã có cán bộ thú y đến kiểm tra, chữa bệnh miễn phí" - Anh Phương chia sẻ.

Qua tìm hiểu, nuôi gà theo mô hình chăn thả đồi ở xã Nam Sơn không chỉ nhàn hạ mà hiệu quả kinh tế mang lại khá cao. Theo tính toán, một con gà giống giá khoảng 10.000 - 15.000 đồng, nuôi hơn bốn tháng, khi xuất chuồng cho thu lãi 55.000 - 60.000 đồng/con. Gia đình anh Phương nuôi khoảng 1.000 con gà, nếu thuận lợi, gà không bị dịch bệnh, thì mức lợi nhuận khoảng 60 triệu đồng.

Chủ tịch Hội Chăn nuôi và tiêu thụ gà đồi Sóc Sơn Nguyễn Văn Đông cho biết: Thấy gia đình anh Phương nuôi gà thả vườn khá nhàn hạ lại cho thu nhập khá nên nhiều hộ gia đình đã quyết định đầu tư nuôi gà. Hiện nay, Hội Chăn nuôi và tiêu thụ gà đồi Sóc Sơn có 29 hội viên, quy mô chăn nuôi tối thiểu 500 con/hộ và con số này sẽ được nâng lên thành 100 hội viên trong năm nay. "Chúng tôi đang hoàn thiện tiêu chuẩn về vệ sinh thú y, môi trường chăn nuôi và bắt buộc hội viên phải chấp hành nhằm đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm. Đồng thời, liên kết với các doanh nghiệp giết mổ, chế biến, tiêu thụ gia cầm để tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm" - Ông Đông cho biết thêm.

Đánh giá về hiệu quả chăn nuôi gà đồi, Trưởng phòng Kinh tế huyện Sóc Sơn Hoàng Trí Dũng cho hay, địa phương có vùng đồi gò khá rộng lớn, thuận lợi cho phát triển chăn nuôi, trong đó nuôi gà đồi là hướng chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Việc ra đời Hội Chăn nuôi và tiêu thụ gà đồi Sóc Sơn đã mở một hướng đi mới cho người chăn nuôi chuyên nghiệp, tăng tính liên kết bền chặt để vừa giữ vững thương hiệu vừa mở rộng đầu ra cho sản phẩm.

Nguyễn Mai

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
27/12/2016
27/12/2016
27/12/2016
27/12/2016
26/12/2016
25/12/2016
25/12/2016
24/12/2016
24/12/2016
23/12/2016

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang