• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Hưng Yên: Tái đàn gia súc, gia cầm

Nguồn tin: Báo Hưng Yên, 16/02/2016
Ngày cập nhật: 19/2/2016

Dịp Tết Nguyên đán hàng năm là thời điểm người dân tiêu thụ thực phẩm mạnh nhất. Để bảo đảm cho hoạt động chăn nuôi và nguồn cung ứng thực phẩm, việc tái đàn gia súc, gia cầm đang được người chăn nuôi tích cực thực hiện.

Theo đánh giá của Phòng Chăn nuôi (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), trước – trong và sau Tết Bính Thân, người dân trong tỉnh Hưng Yên tiêu thụ tại chỗ và xuất bán ra tỉnh ngoài khoảng trên 14 – 15 nghìn tấn thịt gia súc, gia cầm các loại. Trong đó chủ yếu là lợn thịt khoảng 40 – 42 nghìn con, bò thịt khoảng trên 2 nghìn con, gia cầm khoảng 1,6 – 1,8 triệu con. Chất lượng sản phẩm chăn nuôi phục vụ dịp tết năm nay được người tiêu dùng đánh giá cao, bởi năm 2015 người chăn nuôi trong tỉnh có điều kiện chăn nuôi khá thuận lợi, không có dịch bệnh nguy hiểm xảy ra, không bị thiệt hại do thời tiết, sức tiêu thụ của thị trường tăng. Đây cũng là tiền đề để người chăn nuôi phát triển đàn trong năm mới với phương châm tăng cả về số lượng và chất lượng gia súc, gia cầm thương phẩm.

Chăm sóc đàn lợn giống

Trang trại chăn nuôi lợn của gia đình anh Lê Văn Phúc (thị trấn Ân Thi) những ngày này bận rộn và hối hả. Anh Phúc cho biết: “Gia đình tôi chuyên chăn nuôi lợn thịt đã gần chục năm nay, thường xuyên duy trì tổng đàn khoảng 100 con. Lứa xuất bán dịp tết chúng tôi đã tiêu thụ được trên 40 con lợn thịt. Ngay mùng 2 tết, tôi đã nhập hơn 30 con lợn giống phục vụ tái đàn, 100% lợn giống tôi lựa chọn là lợn máu ngoại chất lượng cao của cơ sở chăn nuôi uy tín trên địa bàn, tháng tới sẽ tiếp tục nhập thêm để tăng số lượng đàn. Thức ăn chăn nuôi cho lợn cũng được gia đình tôi chuẩn bị từ trong năm. Hiện chúng tôi huy động lao động để bảo đảm vệ sinh chuồng trại hàng ngày, theo dõi tình hình sức khỏe, dịch bệnh trên đàn lợn và tiêm phòng các loại bệnh cho đàn lợn”.

Hoạt động tái đàn lợn năm nay có nhiều thuận lợi do giá cả ổn định, giá lợn giống từ 800 – 900 nghìn đồng/con, nguồn cung ứng dồi dào, chất lượng tốt. Không chỉ với đàn lợn, đàn gia cầm và trâu, bò cũng có điều kiện tái đàn tốt do nguồn cung ứng con giống đa dạng, thời tiết thuận lợi, không có dịch bệnh nguy hiểm phát sinh.

Vài năm trở lại đây, nguồn cung ứng con giống cho chăn nuôi trên địa bàn tỉnh được chủ động ngày càng nhiều. Theo tổng hợp của ngành chăn nuôi, đàn lợn nái sinh sản chiếm khoảng 15 – 17% tổng đàn lợn trong toàn tỉnh, đàn gia cầm bố, mẹ chiếm khoảng 25% tổng đàn. Người chăn nuôi có thể lựa chọn được con giống tốt ngay tại các cơ sở chăn nuôi, cung ứng con giống trong tỉnh. Bà Đoàn Thị Mai, người chăn nuôi gà tại xã Nguyên Hòa (Phù Cừ) cho biết: “Gia đình tôi thường xuyên nuôi trên 300 con gà thịt theo hình thức quây nhốt. Dịp tết này chúng tôi đã xuất bán cơ bản hết gà đến lứa thịt và đã nhập đàn mới được gần 1 tuần. Giá gà giống năm nay tăng nhẹ so với cùng thời điểm năm trước song vẫn ở mức thuận lợi cho người chăn nuôi, như gà lông màu trên 10 nghìn đồng/con, gà lai chọi, lai Đông Tảo khoảng 20 nghìn đồng/con. Thời tiết không quá lạnh như hiện nay rất thuận lợi cho tái đàn gia cầm, sức ăn của gia cầm tốt, giảm các bệnh về hô hấp, tiêu hóa. Kinh nghiệm của tôi là khi tái đàn phải lựa chọn con giống tốt, khỏe mạnh; ngay khi nhập về phải nhỏ vắc – xin phòng bệnh và tiêm phòng khi gia cầm đến tuổi đối với các loại bệnh nguy hiểm như: Cúm gia cầm, niu-cát-xơn, tụ huyết trùng…; bảo đảm điều kiện chuồng trại vệ sinh, nước uống sạch, thức ăn đầy đủ”.

Thời điểm tái đàn gia súc, gia cầm hàng năm cũng là thời điểm thương lái khắp nơi buôn bán gia súc, gia cầm giống. Để có lợi nhuận cao, không ít hộ kinh doanh sẽ trà trộn con giống kém chất lượng để tiêu thụ. Do vậy, người chăn nuôi cần lựa chọn con giống tốt để bảo đảm năng suất. Bên cạnh đó, trong quá trình tái đàn gia súc, gia cầm, yếu tố thức ăn chăn nuôi, thú y cần được ưu tiên quan tâm. Giá thức ăn chăn nuôi những năm gần đây đều tăng khiến chi phí “đầu vào” cho chăn nuôi cao hơn. Do đó người chăn nuôi cần linh hoạt trong sử dụng thức ăn chăn nuôi, tận dụng sản phẩm và phụ phẩm nông nghiệp sẵn có để chăn nuôi như: Ngô, đậu tương, thóc, rơm, thân ngô, cỏ… Không sử dụng thức ăn chăn nuôi kém chất lượng, không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, bảo đảm chất lượng sản phẩm chăn nuôi khi xuất bán.

Ông Nguyễn Đình Tưởng, Trưởng phòng Chăn nuôi (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết: “Những năm gần đây thời tiết có nhiều diễn biến bất thường, do vậy, người chăn nuôi cần chủ động điều kiện chăn nuôi tốt, bảo đảm nguồn thức ăn. Mỗi hộ chăn nuôi cần chủ động và bảo đảm trong quá trình nhập con giống, chỉ sử dụng con giống của cơ sở uy tín, có kiểm soát của cơ quan thú y. Quá trình nuôi cần tiêm phòng đủ các loại bệnh nguy hiểm, thường xuyên theo dõi sức khỏe và sinh trưởng của vật nuôi, đáp ứng tốt nhu cầu về dinh dưỡng, giữ vệ sinh chuồng trại, từng bước nâng cao và giữ vững chất lượng sản phẩm chăn nuôi, nâng sức cạnh tranh trên thị trường”.

Vi Ngoan

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
27/12/2016
27/12/2016
27/12/2016
27/12/2016
26/12/2016
25/12/2016
25/12/2016
24/12/2016
24/12/2016
23/12/2016

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang