• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Con dê - vật nuôi đang lên của nông dân huyện Châu Thành (Tiền Giang)

Nguồn tin: Báo Ấp Bắc, 13/02/2016
Ngày cập nhật: 15/2/2016

Theo số liệu của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Thành (Tiền Giang), đến thời điểm này, trong toàn huyện có khoảng hơn 15.000 con dê nái sinh sản và dê thịt. Nhiều nhất ở các xã Long Hưng (2.551 con), Kim Sơn (1.674 con), Tam Hiệp (1.328 con), Song Thuận (1.251 con), Bàn Long (1.246 con), các xã còn lại cũng khoảng vài trăm con.

Anh Nguyễn Văn Huyện (ấp Long Thới, xã Long Hưng) đang chăm sóc đàn dê.

Nguyên nhân đàn dê có sự phát triển tăng vọt là trong năm ba năm trở lại đây, giá dê thịt tăng (ở mức dao động từ 100 - 120 ngàn đồng/kg dê thịt, còn dê cái giống bán cũng được từ 1,5 - 2,5 triệu/con). Dê dễ nuôi, ít công chăm sóc, chủ yếu thức ăn chủ yếu của chúng là so đủa, và một số cỏ trồng quanh vườn.

Nhờ nuôi dê mà nhiều hộ gia đình có thêm thu nhập, lợi nhuận cao, thoát được nghèo vươn lên làm giàu. Cụ thể, tại ấp Cây Xanh, xã Thạnh Phú, có ông Đào Hùng Mạnh, ông là bộ đội phục viên, gia đình nghèo không đất đai sản xuất, vợ chồng đi làm mướn, làm thuê. Sau đó, ông thuê 1000m2 đất trồng màu và mua 1 con dê nái và 1 dê con.

Hơn 10 năm nuôi dê, ông có 40 con dê nái, giống dê Hòa Lan mặt sọc, to con và đẻ sai. Mỗi năm ông xuất chuồng khoảng 70 - 80 con dê (vừa thịt vừa giống), lợi nhuận khoảng 100 triệu đồng/năm.

Ở xã Long Hưng có anh Nguyễn Văn Huyện ờ ấp Long Thới, hiện nuôi hơn 40 con dê (trong đó có 10 con dê đẻ ). Anh cho biết, ngoài bán dê giống, mỗi năm xuất chuồng 12 - 13 con dê thịt, trọng lượng mỗi con từ 30 - 40kg, giá bán thấp nhất 100.000 đồng/kg dê hơi. Hàng năm, lợi nhuận thu được 60 - 70 triệu đồng. Hay anh Trần Văn Dũng, ngụ ấp Nam, xã Long Hưng nuôi 30 con dê nái giống Hòa Lan mặt sọc, thu nhập hằng năm trên 100 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Thành, Trưởng trạm Khuyến nông huyện cho biết, nhằm nhân rộng đàn dê trên địa bàn huyện, trong năm 2015, tỉnh, huyện đã cung cấp kinh phí thực hiện mô hình “Cải tạo đàn dê địa phương bằng phương pháp gieo tinh nhân tạo”. Trạm đã triển khai mô hình này tại địa bàn xã Kim Sơn, Tam Hiệp và Long Hưng, với quy mô mỗi xã 40 con.

Theo chương trình thì gieo tinh giống dê “Boer” của Mỹ, to con, khỏe mạnh và cho nhiều thịt. Hiện đã gieo được 93 con. Cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Khuyến nông đang theo dõi việc gieo tinh và thụ thai của đàn dê thí điểm.

ANH TUẤN

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
27/12/2016
27/12/2016
27/12/2016
27/12/2016
26/12/2016
25/12/2016
25/12/2016
24/12/2016
24/12/2016
23/12/2016

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang