• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Quảng Ninh: Chủ động phòng chống rét cho gia cầm, vật nuôi

Nguồn tin: Báo Quảng Ninh, 18/12/2016
Ngày cập nhật: 19/12/2016

Để chủ động đối phó với tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết, bảo vệ an toàn cho đàn vật nuôi, các địa phương trong tỉnh Quảng Ninh đang triển khai nhiều biện pháp phòng chống đói rét nhằm giảm thiểu thiệt hại về kinh tế cho người chăn nuôi.

Người dân quây bạt, lưới chắn gió quanh khu vực nuôi và vệ sinh chuồng trại để phòng chống rét và dịch bệnh cho đàn vật nuôi.

Theo ghi nhận công tác phòng chống rét cho gia súc gia cầm tại huyện Ba Chẽ, huyện đã thành lập 2 đoàn kiểm tra công tác phòng chống đói rét, dịch bệnh cho cây trồng vật nuôi tại các xã và thị trấn trên địa bàn; triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi hàng hóa; chỉ đạo thống kê, rà soát số lượng trâu bò trên địa bàn quản lý (đặc biệt là các thôn, khu, tập trung chăn nuôi lớn); củng cố, sửa chữa chuồng trại nuôi che chắn gió lạnh đảm bảo kín, khô, ấm, chống được mưa, gió lùa và đảm bảo vệ sinh, nền chuồng không trơn trượt, có độ dốc 2-3 độ về phía rãnh thoát nước, diện tích chuồng nuôi tối thiểu cho trâu bò trưởng thành phải rộng 5m2/con và bê, nghé từ 2-4m2/con...

Anh Nịnh Văn Hới, thôn Khe Pụt Ngoài, xã Thanh Sơn cho biết: “Gia đình tôi nuôi khảng 3.000 con gà và trên 200 con lợn. Để chủ động phòng tránh rét cho đàn gia súc, gia cầm, gia đình đã được các cán bộ phòng Nông nghiệp huyện hướng dẫn cách bảo vệ đàn vật nuôi. Gia đình đã chủ động, xây chuồng, che chắn bạt, bổ sung thêm thức ăn để khỏi mưa gió lùa vào và tăng sức đề kháng cho đàn vật nuôi. Hiện số lượng đàn gia cầm của gia đình vẫn đang phát triển tốt và sẽ cho xuất chuồng vào dịp cuối năm”.

Hiện nay, huyện Ba Chẽ có trên 3.000 con trâu, bò, đàn lợn khoảng trên 10.000 con, đàn gia cầm trên 66.000 con. Ngay từ đầu mùa đông, huyện Ba Chẽ đã chủ động chỉ đạo các xã, thị trấn và các ngành chức năng, triển khai sớm các biện pháp phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho đàn gia súc; đảm bảo cho đàn gia súc khỏe mạnh, phát triển tốt.

Ông Triệu Đắc Phượng, trưởng phòng NN&PTNT huyện cho biết: “Nhận định mùa đông năm nay sẽ diễn biến phức tạp hơn, rét đậm, rét hại có thể xuất hiện bất thường, ảnh hưởng đến đàn vật nuôi nên phòng NN&PTNT huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn trên địa bàn hướng dẫn người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống đói rét; tổ chức tiêm phòng đầy đủ các loại vacxin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Chỉ đạo trực tiếp cho cán bộ các ngành liên quan của huyện phối hợp với xã xuống tận các thôn, khe, bản để tuyên truyền, hướng dẫn và chỉ đạo công tác phòng chống rét ở trâu, bò cho bà con. Chỉ đạo cho các xã, thị trấn trong huyện tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và hướng dẫn nhân dân không được chủ quan, không thả rông đàn trâu bò và chủ động dự trữ thức ăn khi mùa đông về”.

Các hộ chăn nuôi chủ động che chắn bạt, quây chuồng phòng chống rét cho đàn gia súc, gia cầm.

Cũng giống như Ba Chẽ, hiện trên địa bàn huyện Bình Liêu có khảng trên 9.000 con trâu, bò; đàn lợn gần 8.000 con; đàn dê khoảng gần 4.000 con; đàn gia cầm, thủy cầm trên 71.000 con. Để thực hiện tốt công tác phòng chống rét cho gia cầm, vật nuôi, huyện đã chủ động triển khai các phương án phòng, chống đói rét, dịch bệnh cho vật nuôi trong vụ Đông xuân 2016-2017 nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra cho người chăn nuôi.

Qua đó, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, công tác phòng chống rét, đặc biệt chú trọng tại khu vực vùng cao. Huy động nguồn nhân lực, vật lực và khẩn trương áp dụng các biện pháp phòng, chống đói rét cho vật nuôi khi có rét đậm, rét hại xảy ra. UBND huyện chủ động ngân sách dự phòng để phục vụ kịp thời công tác phòng, chống đói rét cho vật nuôi (hỗ trợ vật tư) để gia cố chắn chuồng trại và mua thức ăn bổ sung cho vật nuôi.

Năm nay, thời tiết có nhiều diễn biến, thay đổi phức tạp, ảnh hưởng lớn đến sản xuất, chăn nuôi. Tuy nhiên, với sự chủ động, tích cực trong chỉ đạo của chính quyền các địa phương cùng với ý thức của người dân trong việc phòng, chống rét cho đàn vật nuôi, thì các địa phương trên địa bàn tỉnh sẽ đạt mục tiêu phát triển ổn định tổng đàn gia súc, hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại do tác động của thời tiết gây ra, bảo đảm lợi ích kinh tế cho người dân.

Minh Đức

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
27/12/2016
27/12/2016
27/12/2016
27/12/2016
26/12/2016
25/12/2016
25/12/2016
24/12/2016
24/12/2016
23/12/2016

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang