• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Chủ động phòng, chống rét cho gia súc

Nguồn tin: Báo Quảng Trị, 07/12/2016
Ngày cập nhật: 9/12/2016

Đang vào mùa mưa rét, hiện chưa có rét đậm, rét hại nhưng để chủ động phòng, chống rét cho đàn gia súc, lãnh đạo huyện Triệu Phong (Quảng Trị) đã chỉ đạo các ngành chức năng, các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại cho vật nuôi trên địa bàn.

Triệu Ái là xã vùng gò đồi của huyện Triệu Phong, có tổng đàn gia súc, gia cầm khá lớn với 32.360 con, trong đó đàn trâu bò 1.040 con, gia cầm 30.000 con. Trước đây, người dân thường có thói quen thả rông trâu bò nên dẫn đến tình trạng một số trâu bò bị chết trong mùa đông, nhất là vào thời điểm rét đậm, rét hại kéo dài, gây thiệt hại khá lớn. Trước thực trạng đó, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tích cực vào cuộc, tuyên truyền thay đổi nhận thức cũng như tập quán chăn nuôi của người dân, hướng dẫn người dân làm chuồng, che chắn đảm bảo kín gió và nhốt gia súc vào những ngày rét đậm, rét hại, chuẩn bị thức ăn tinh, thô cho trâu bò ăn vào những ngày giá rét. Nhờ những nỗ lực trên, số trâu bò chết do rét đã giảm hẳn qua từng năm.

Nông dân Triệu Phong chủ động phòng chống rét cho đàn gia súc

Là địa phương nằm ở vùng trũng, thường xuyên bị ngập lụt nên công tác tuyên truyền về phòng chống đói rét cho trâu bò được lãnh đạo xã Triệu Long hết sức quan tâm. Chính quyền địa phương đã triển khai tuyên truyền trên hệ thống loa của xã, thôn; lồng ghép vào các buổi sinh hoạt thôn nên ý thức của người dân trong việc tăng cường phòng chống đói, rét cho trâu bò được nâng lên. Hầu hết các hộ chăn nuôi đã xây dựng chuồng trại kiên cố, che chắn gió, lót chuồng giữ ấm cho trâu, bò và tích trữ sẵn các loại thức ăn khô để đảm bảo nguồn thức ăn cho trâu, bò khi thời tiết bất lợi. Đặc biệt, một số hộ dân còn chủ động xây chuồng cao cách mặt đất 1,5 - 2m để phòng lũ cho đàn gia súc. Bên cạnh đó, cán bộ các tổ chức hội, đoàn thể, cán bộ khuyến nông và thú y viên còn xuống tận thôn hướng dẫn người dân bổ sung thức ăn tinh như cám gạo, ngô và cho trâu bò uống nước muối, nước ấm để tăng sức đề kháng trong những ngày giá rét; tích cực đẩy mạnh công tác vệ sinh, phòng dịch, tiêu độc khử trùng chuồng trại.

Gia đình ông Đoàn Công Trình ở xóm Cồn, thôn Đâu Kênh, xã Triệu Long nuôi bò đã hơn chục năm nay. Ngoài làm ruộng, chăn nuôi bò đã đem lại nguồn thu nhập đáng kể, góp phần nâng cao đời sống kinh tế cho gia đình. Do đó, gia đình ông Trình rất chú trọng đến việc chăm sóc đàn bò. Mùa hè ông chăn dắt ở các đồng cỏ hoặc quanh vườn nhà, mùa đông lùa vào chuồng, che chắn cẩn thận, lót rơm rạ cho bò nằm. Ông Trình cho biết: “Bên cạnh đảm bảo chuồng trại cho bò ở, vào mùa giá rét vấn đề thức ăn cũng rất quan trọng. Rút kinh nghiệm từ nhiều năm trước, năm nay nhà tôi đã chuẩn bị nhiều loại thức ăn đóng sẵn vào bao gác lên cao. Khi thời tiết có rét đậm, rét hại, tôi nhốt bò ở chuồng, sưởi ấm và cho ăn thức ăn đã được chuẩn bị sẵn để không ảnh hưởng đến sức khỏe của bò”.

Huyện Triệu Phong là địa phương có số lượng đàn gia súc lớn với 449.237 con, trong đó tổng đàn trâu bò 10.652 con. Để phòng chống giá rét cho vật nuôi, ngay từ đầu tháng 11/2016, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện đã có công văn gửi các xã, thị trấn và các ngành chức năng tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống rét và dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm trong mùa mưa lũ. Trong trường hợp xảy ra rét đậm, rét hại, huyện sẽ cử cán bộ khuyến nông xuống từng xã, đặc biệt là các xã vùng gò đồi để hướng dẫn nông dân các biện pháp kỹ thuật phòng chống đói, rét cho gia súc, gia cầm, từ đó hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra. Trong đó, tập trung hướng dẫn nhân dân chú trọng việc che chắn, vệ sinh chuồng trại; chế biến, dự trữ thức ăn cho gia súc. Khuyến cáo đối với trâu, bò nên chăn thả lúc trời ấm để tận dụng tối đa thức ăn tự nhiên, đêm về bổ sung tại chuồng bằng cỏ khô hoặc phụ phẩm nông nghiệp khác. Khi nhiệt độ xuống thấp phải dừng ngay việc chăn thả ngoài đồng. Riêng đàn trâu bò cày kéo cần cho ăn no và uống nước ấm pha muối. Buổi sáng cho bò ra đồng muộn, về muộn, buổi chiều cho bò ra đồng sớm, về sớm để tránh nhiệt độ xuống thấp trong mùa đông. Bên cạnh đó, cần tăng cường các chất giàu dinh dưỡng, muối khoáng, tinh bột trong thức ăn cho trâu bò để giúp cơ thể vật nuôi có đủ năng lượng chống rét. Đặc biệt, phải chú trọng chăm sóc bê, nghé trong những ngày nhiệt độ xuống thấp. Bên cạnh việc phòng chống rét, cần tích cực phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, đặc biệt là tiêm phòng bệnh tụ huyết trùng cho 9.450 con và dịch LMLM cho 14.392 con.

Ông Hồ Soái, Trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện cho biết thêm: “Việc chủ động phòng, chống rét và dịch bệnh trong mùa đông cho đàn gia súc không chỉ góp phần bảo vệ tài sản lớn của người nông dân, mà còn đóng vai trò quan trọng nhằm thực hiện nhiệm vụ phát triển chăn nuôi gia súc một cách hiệu quả, bền vững gắn với lợi thế vùng theo định hướng của huyện đề ra”.

HỒNG LĨNH - CẢNH THU

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
27/12/2016
27/12/2016
27/12/2016
27/12/2016
26/12/2016
25/12/2016
25/12/2016
24/12/2016
24/12/2016
23/12/2016

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang