• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Người nông dân làm giàu từ nuôi gà trứng Ai Cập

Nguồn tin: Báo Ninh Bình, 03/09/2016
Ngày cập nhật: 5/9/2016

Ông Bùi Văn Thao, nông dân Phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình đã vươn lên làm giàu bằng mô hình nuôi gà trứng Ai Cập. Nhờ ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trang trại mỗi năm cho gia đình ông thu nhập hàng trăm triệu đồng.

Với diện tích 200 m2 đất vườn đồi trước đấy gia đình ông Thao chỉ tập trung nuôi gà ta nhưng do thiếu kinh nghiệm cùng với gà hay bị bệnh, tỷ lệ đẻ trứng thấp nên đàn gà 100 con của gia đình ông ngày càng giảm về số lượng cũng như chất lượng thịt.

Sau nhiều lần được tham gia các lớp tập huấn của Hội Nông dân phường kết hợp nghiên cứu, tham quan các mô hình mà nhiều hộ nông dân khác đã làm và thành công trên địa bàn tỉnh, ông đã mạnh dạn chuyển đổi từ giống gà ta sang giống gà Ai Cập nuôi lấy thịt và trứng.

Ban đầu ông chỉ nuôi thử nghiệm 200 con gà Ai Cập, sau thời gian 4 tháng lứa gà đầu tiên đã cho thu nhập 25 triệu đồng. Ông Thao cho biết: “Gà Ai Cập là giống gà siêu trứng mà dễ nuôi như gà ta, 1 con có thể đẻ từ 210 đến 230 quả trứng với giá bán 3000 đồng/quả.

Gia đình cho gà ăn ngô trộn với lúa, ngoài ra các đại lý cung cấp thức ăn cho gà phải ký cam kết đảm bảo sản phẩm sạch để chất lượng gà được nâng cao”.

Nhận thấy giống gà Ai Cập cho hiệu quả kinh tế cao, tỷ lệ đẻ trứng gấp nhiều lần so với gà ta, đầu ra tốt, ông Thao đã mạnh dạn vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân 30 triệu đồng do Hội Nông dân phường giải ngân để đầu tư xây dựng 2 khu chuồng trại, một để nuôi gà thịt và một chuồng để gà đẻ.

Nuôi gà theo hướng bán công nghiệp đã cho hiệu quả ngay từ lứa nuôi thử nghiệm là tiền đề để ông Thao đầu tư mạnh dạn vào lứa nuôi tiếp theo.

Không những mở rộng quy mô chuồng trại, ông Thao còn áp dụng khoa học kỹ thuật ứng dụng mô hình sử dụng tấm đệm lót sinh học trong chăn nuôi vào nuôi gà để đảm bảo môi trường sạch, tránh dịch bệnh bùng phát, tăng thêm hiệu quả kinh tế.

Nguồn thức ăn, nước uống được ông kiểm duyệt ngay từ đầu vào, dư lượng kháng sinh thấp đã giúp đàn gà của ông phát triển khỏe mạnh, tỷ lệ đẻ trứng tốt, cho thu nhập cao.

Hiện nay, trang trại của gia đình ông thường xuyên có 800 con gà, trứng thu được ông xuất đi khắp các nơi trong tỉnh và một số thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng. Bên cạnh đó, kết hợp nuôi gà, ông Thao còn nuôi hơn 100 thùng ong mỗi năm thu trên 1 tấn mật.

Đầu vào đảm bảo – đầu ra chất lượng với mô hình nuôi gà và ong kết hợp đã cho gia đình ông thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Thanh Tâm

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
27/12/2016
27/12/2016
27/12/2016
27/12/2016
26/12/2016
25/12/2016
25/12/2016
24/12/2016
24/12/2016
23/12/2016

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang