• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Bắc Giang phát triển chăn nuôi đi đôi với bảo vệ môi trường

Nguồn tin: Báo Bắc Giang, 15/08/2016
Ngày cập nhật: 17/8/2016

Bắc Giang là tỉnh có thứ hạng trong chăn nuôi. Những năm qua, cùng với việc phát triển đàn vật nuôi, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, vấn đề bảo vệ môi trường trong chăn nuôi nhằm góp phần ngăn chặn dịch bệnh phát sinh, hạn chế ảnh hưởng tới cuộc sống con người đã được ngành chức năng, các địa phương và người chăn nuôi quan tâm.

Hầu hết các trang trại chăn nuôi trên địa bàn đều chú trọng bảo vệ môi trường.

Theo chân cán bộ Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Hiệp Hòa và cán bộ khuyến nông xã Thái Sơn, chúng tôi tới trang trại chăn nuôi của gia đình bà Nguyễn Thị Vạn, thôn Trung Sơn, xã Thái Sơn. Được biết, nhiều năm nay, gia đình bà Vạn gắn bó với nghề chăn nuôi gia súc. Từ quy mô nông hộ, năm 2015, gia đình đầu tư xây dựng chuồng trại nuôi lợn quy mô hàng trăm con/lứa. Ngoài ra, trong chuồng lúc nào cũng có trên dưới 15 con bò, ngựa. Thế nhưng, trong và ngoài khu vực chăn nuôi luôn sạch sẽ, chưa một lần các hộ sống xung quanh có ý kiến về việc gia đình chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường sống.

Bà Vạn cho biết: “Bảo đảm môi trường là yếu tố quyết định tới việc phát triển chăn nuôi bền vững nên ngay từ khi xây dựng chuồng trại, gia đình đã tính toán cẩn thận việc làm hầm biogas với hệ thống bể lắng, lọc; lắp đặt hệ thống phun sương, quạt hút gió làm mát, hạn chế mùi; nuôi số lượng lợn phù hợp với diện tích chuồng trại. Đặc biệt, trong quá trình chăn nuôi, chất thải, nước thải được thu gom, xử lý kịp thời…".

Không riêng bà Vạn, nhiều chủ trang trại, hộ dân trên địa bàn huyện Hiệp Hòa cũng chú trọng tới vấn đề môi trường trong chăn nuôi. Đạt được kết quả đó là do có sự quan tâm, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện và cơ quan chuyên môn. Ông Ngô Đình Long, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Hiệp Hòa nói: "Cùng với tuyên truyền, đầu tư kinh phí đưa các chế phẩm xử lý môi trường chăn nuôi, UBND huyện giao cơ quan chuyên môn kiểm tra việc chấp hành các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực này, xử lý nghiêm hộ cố tình vi phạm. Nhìn chung, các cơ sở chăn nuôi lớn đều làm tốt công tác bảo vệ môi trường. Tới đây, chúng tôi sẽ tập trung cao vào việc cải thiện môi trường chăn nuôi của đối tượng chăn nuôi là các hộ gia đình”.

Tại huyện Yên Thế, địa phương có đàn gia cầm lớn nhất tỉnh, vấn đề vệ sinh môi trường cũng được chính quyền, ngành chức năng quan tâm đúng mức. Theo ông Nguyễn Văn Đông, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, thời gian qua, huyện Yên Thế đã tranh thủ các nguồn lực từ cấp trên đẩy mạnh tuyên, chuyển giao các quy trình sử dụng chế phẩm sinh học bảo vệ môi trường trong chăn nuôi tới người dân. Qua đó, ý thức của người dân về vấn đề này được nâng lên đáng kể.

Nuôi gà đã nhiều năm nay, mùa đông, gia đình anh Phạm Văn Quỳnh, thôn Chùa, xã Tân Hiệp (Yên Thế) thường sử dụng đệm lót sinh học, mùa hè anh làm sàn cho gà ngủ, dưới nền là trấu. Hàng ngày, anh kiểm tra, vệ sinh chuồng trại, rắc thêm vôi bột, phun thuốc khử trùng, khử mùi khi cần thiết. Vì thế, khu vực chăn nuôi của gia đình không có mùi xú uế.

Anh Phạm Văn Quỳnh, thôn Chùa, xã Tân Hiệp (Yên Thế) thường xuyên vệ sinh khu vực chăn nuôi.

Theo thông tin từ cơ quan chuyên môn, đến nay, trên địa bàn tỉnh có khoảng 25 nghìn hầm biogas và 115 nghìn m2 đệm lót sinh học, góp phần quan trọng vào việc hạn chế ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi. Ông Ngô Quang Trường, Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường) khẳng định: “Nếu như trước đây, vấn đề bảo vệ môi trường trong chăn nuôi chưa được nhiều cơ sở, chủ trang trại quan tâm đúng mức nên gây ô nhiễm môi trường, người dân có đơn gửi cơ quan chức năng thì nay vấn đề này đã cơ bản được khắc phục, các ý kiến kiến nghị của người dân liên quan tới việc chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường đã giảm đáng kể”.

Thực tế cho thấy những năm qua, chăn nuôi trang trại, gia trại phát triển mạnh, qua đó tạo việc làm, thu nhập cho hàng nghìn hộ dân trên địa bàn tỉnh và đóng góp tích cực vào tăng trưởng ngành nông nghiệp. Nhận thức rõ vấn đề này nên chính quyền, cơ quan chuyên môn đã và tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, đồng thời có những chỉ đạo, định hướng cho ngành chăn nuôi phát triển trong thời gian tới.

Ông Dương Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT cho hay: “Vấn đề phát triển chăn nuôi bền vững gắn với giải quyết ô nhiễm môi trường có ý nghĩa quan trọng và là nhiệm vụ xuyên suốt. Vì vậy, Sở Nông nghiệp và PTNT xác định cần tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng bền vững, hiệu quả. Trong đó, quan tâm triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân xây dựng hầm khí biogas, sử dụng đệm lót sinh thái, nhất là đối với các hộ chăn nuôi (quy mô nông hộ) nhằm cải thiện môi trường. Đồng thời, thực hiện việc chăn nuôi theo quy hoạch, từng bước hình thành các khu, vùng chăn nuôi xa dân cư để hạn chế tác động tới môi trường.

Với sự nỗ lực từ nhiều phía, tin rằng môi trường trong chăn nuôi sẽ ngày càng được cải thiện, tạo tiền đề cho ngành sản xuất này của Bắc Giang phát triển bền vững.

Đàn lợn của Bắc Giang hiện có khoảng 1,2 triệu con, đứng thứ 3 toàn quốc (sau Hà Nội và Đồng Nai); đàn gia cầm 16 triệu con, đứng thứ 4 toàn quốc (sau Hà Nội, Nghệ An và Thanh Hóa). - Nguồn: Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Giang.

Huy Nam

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
27/12/2016
27/12/2016
27/12/2016
27/12/2016
26/12/2016
25/12/2016
25/12/2016
24/12/2016
24/12/2016
23/12/2016

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang