• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Bảy Ngàn (Hậu Giang): Phát triển mô hình nuôi heo thương phẩm

Nguồn tin: Báo Hậu Giang, 15/08/2016
Ngày cập nhật: 17/8/2016

Nuôi heo thương phẩm đang là mô hình có thế mạnh thứ hai sau cây xoài tại địa phương. Mô hình này không mới nhưng đã phát huy hiệu quả trong vài năm trở lại đây. Từ một, hai hộ chăn nuôi nhỏ lẻ ở ấp 4B giờ đã phát triển và mở rộng ra tận ấp 4A và 3B của thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Nuôi heo đã và đang là mô hình giúp người dân thị trấn Bảy Ngàn phát triển kinh tế gia đình.

Theo ông Phạm Thanh Phong, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Bảy Ngàn, thông tin: Những năm qua, địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích mở rộng quy mô nuôi heo đối với các hộ gia đình, thường xuyên triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn heo, không để xảy ra dịch bệnh, kể cả định hướng cho người dân thực hiện theo mô hình vườn - ao - chuồng, chăn nuôi an toàn thực phẩm. Ngoài ra, chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ kinh phí tiêm phòng, giúp bà con yên tâm tăng đàn, nâng cao thu nhập, cải thiện kinh tế gia đình.

Thu nhập khá

Một trong những người đi đầu trong phong trào nuôi heo tại ấp 4B, thị trấn Bảy Ngàn phải kể đến bà Trần Thị Thu Tư, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) chăn nuôi Hiệp Hà. Hơn 15 năm gắn bó với mô hình nuôi heo, từ hộ nghèo có sổ, gia đình bà Tư đã từng bước vươn lên làm giàu chính đáng. Theo bà Tư, từ trồng lúa cho thu nhập thấp, gia đình bà mạnh dạn chăn nuôi thêm heo nái. Sau vài tháng nuôi, đàn heo con đầu tiên được xuất bán. Có nguồn vốn ban đầu, bà tiếp tục xây thêm chuồng. Sau nhiều năm gắn bó với nghề, bà phát triển đàn lên đến 15 con heo nái. Cứ 3-4 tháng, bà xuất bán heo con một lần.

Bà Thu Tư tâm sự: “Nhờ mô hình này, tôi đã đủ khả năng chăm lo tốt cho các con và tích cóp tiền bạc đầu tư thêm ruộng đất của gia đình. Chỉ tính riêng nuôi heo, hàng năm tôi có thể thu lợi nhuận từ 100 - 150 triệu đồng. Tôi vừa mở rộng thêm 5 chuồng để nuôi heo tơ, vì nguồn con giống sẵn có nên có thể giảm một phần chi phí”. Tương tự, hộ ông Lâm Thái Hà, ở ấp 4B, xác định gắn bó lâu dài với nghề chăn nuôi heo nên ông quyết định đầu tư hơn 100 triệu đồng mở rộng chuồng trại để chuyển từ hình thức nuôi nhỏ lẻ sang hướng nuôi thương phẩm. Hiện gia đình ông đã gầy dựng tổng đàn lên gần 100 con, trong đó có 12 con heo nái.

Ông Hà chia sẻ: “Khi mới làm quen với công việc chăn nuôi heo, tôi gặp nhiều khó khăn trong lựa chọn con giống, thức ăn, cách phòng bệnh. Vì vậy, tôi đã tích cực tham gia các lớp tập huấn chăn nuôi do địa phương tổ chức, học hỏi kinh nghiệm những hộ chăn nuôi thành công, tìm kiếm thức ăn phù hợp, vệ sinh chuồng trại sạch sẽ”. Do đó, khi trong đàn heo có 1, 2 con bị tiêu chảy, bỏ ăn ông đều tìm hiểu nguyên nhân, tách đàn để chăm sóc, ngăn chặn sự lây lan. Với sự cố gắng của gia đình, đến nay mỗi đợt, hộ ông Hà có thể xuất chuồng khoảng 10-20 con heo thịt.

Nhưng vẫn lo

Trên thực tế, việc đầu tư chuồng trại đạt chất lượng để nuôi heo hướng thương phẩm, đảm bảo an toàn vệ sinh đang được nhiều hộ dân ở địa phương, trong đó có hộ ông Hà đặc biệt quan tâm. Ông Hà cho biết thêm: “Tôi đã được tham quan một số mô hình trang trại heo tiên tiến của Bình Dương, từ đó nhận thấy gia đình mình nuôi theo kiểu truyền thống nên chưa thể chuyển ngay sang quy mô lớn được. Dù có nhiều kinh nghiệm thì rủi ro vẫn còn cao, do đó, tôi và một số hộ trong ấp đang nghiên cứu nâng cấp chuồng trại, sử dụng đệm lót sinh học, xây chuồng heo giống riêng biệt... Điều này sẽ giúp người nuôi tiết giảm chi phí đáng kể”.

Cũng theo ông Hà, nhờ trải qua hơn 15 năm nuôi heo nên gia đình ông xây dựng được uy tín và liên kết được các mối quen mua thức ăn và cung ứng heo giống. Tuy vậy, việc bán heo thịt vẫn còn gặp không ít khó khăn, vì chưa tìm được đơn vị thu mua ổn định, hầu hết phải thông qua thương lái. “Mỗi lần xuất bán, tôi chỉ gọi cho các lái quen. Tuy nhiên, nếu xuất chuồng nhiều quá, lái tiêu thụ không hết thì phải nhờ cò tìm lái từ Cần Thơ đến thu mua. Người nuôi heo cần nhất là có công ty tiêu thụ ổn định để giảm bớt lo lắng mỗi khi heo đến lứa bán”, ông Hà bày tỏ.

Hiện HTX chăn nuôi Hiệp Hà, ở ấp 4B, được kỳ vọng sẽ là nơi liên kết người chăn nuôi với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, giúp đầu ra ổn định. Thế nhưng, hầu hết 7 thành viên của HTX đang cảm thấy băn khoăn rằng, dù thu nhập từ chăn nuôi heo khá cao nhưng chưa tương xứng với vốn đầu tư ban đầu. Bởi theo bà Trần Thị Thu Tư, đa phần người nuôi còn mua thức ăn từ đại lý, chi phí đội lên nhiều lần, trong khi giá cả thị trường heo hơi rất bấp bênh nên khó mở rộng quy mô sản xuất hoặc nâng cấp chuồng trại. Chưa kể là đã tham gia vào HTX nhưng lại không đảm bảo điều kiện vay vốn để tăng đàn. Do đó, bà con đang cần được tiếp sức để phát triển và duy trì mô hình nuôi heo theo hướng hàng hóa đầy tiềm năng này.

KIM ĐIỀU

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
27/12/2016
27/12/2016
27/12/2016
27/12/2016
26/12/2016
25/12/2016
25/12/2016
24/12/2016
24/12/2016
23/12/2016

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang