• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Lục Nam: Nhãn được mùa, giá cao

Nguồn tin: Báo Bắc Giang, 05/08/2016
Ngày cập nhật: 6/8/2016

Thời tiết thuận lợi cùng với tích cực áp dụng biện pháp thâm canh đã giúp các nhà vườn trồng nhãn trên địa bàn huyện Lục Nam (Bắc Giang) có mùa quả bội thu. Thời điểm này, trà nhãn sớm bắt đầu cho thu hoạch, tiêu thụ thuận lợi, nhiều hộ dự kiến thu về hàng trăm triệu đồng.

Nông dân xã Đan Hội trao đổi kinh nghiệm chăm sóc nhãn.

Sản lượng tăng, tiêu thụ thuận lợi

Đầu tháng 8, chúng tôi về Đan Hội, một trong những xã có diện tích nhãn lớn của huyện Lục Nam với gần 100 ha. Theo chân cán bộ khuyến nông xã, chúng tôi đến thăm gia đình chị Trương Thị Ngà, thôn Bưởi. Nơi đây, những cây nhãn sai trĩu quả được trồng ngay hàng, thẳng lối thuận lợi cho thu hoạch. Với 200 gốc nhãn Miền Thiết, vụ này gia đình chị ước thu được hơn 4 tấn quả, cao hơn năm ngoái 1 tấn. Từ đầu vụ đến nay, chị đã bán gần 2 tấn quả, giá bình quân 25 nghìn đồng/kg.

Chị Ngà chia sẻ: “Khi nhãn hình thành cùi, tôi tỉa bớt quả lép, kẹ, cành tăm hương để cây tập trung dinh dưỡng nuôi quả. Do vậy, thời điểm này khi nhãn chín rộ, tôi không mất công loại bỏ quả xấu, chỉ việc cắt chùm bỏ vào thùng xốp. Cách làm này giúp giảm thời gian thu hái, mã quả đều, đẹp”. Cách đó không xa, hộ ông Nguyễn Văn Tụy, thôn Triệu cũng trồng hơn 100 gốc nhãn, hiện đã bán được 500 kg quả. Ước cả vụ, gia đình ông thu về hơn 100 triệu đồng.

Ông Vũ Trí Hường, Chủ tịch UBND xã Đan Hội cho biết: “Thời tiết thuận lợi, người dân áp dụng kỹ thuật thâm canh nên năm nay nhãn được mùa hơn. Được biết, sản lượng nhãn vụ này của xã ước đạt 80 tấn (tăng hơn 20 tấn so với vụ trước). Những năm tới, xã tiếp tục khuyến khích người dân cải tạo diện tích nhãn già cỗi bằng cách ghép mắt với những giống chất lượng cao nhằm tăng năng suất, hiệu quả kinh tế”.

Nhiều hộ ở xã Đông Hưng cũng chung niềm vui được mùa nhãn. Được biết, toàn xã có khoảng 100 ha nhãn, tập trung tại các thôn: Trại Mít, Dân Chủ, Tân Kỳ. Một số vườn quả bắt đầu cho thu hoạch. Sản phẩm được thương nhân từ các tỉnh: Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Dương… đến thu mua tại vườn với giá bình quân 27 nghìn đồng/kg (cao hơn 5 nghìn đồng so với năm ngoái). Anh Lê Văn Luyến, thôn Trại Mít nói: “Trước kia, gia đình tôi trồng 100 cây nhãn thóc nhưng quả nhỏ, cùi mỏng, bán không được giá. Từ năm 2010, tôi đốn tỉa, ghép cải tạo cả vườn bằng giống nhãn lồng Hưng Yên. Vài năm nay cây luôn cho quả to, cùi dày, được nhiều người tìm đến đặt cọc thu hái cả vườn”.

Theo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Lục Nam, năm nay toàn huyện có hơn 600 ha nhãn, tập trung nhiều ở các xã: Đan Hội, Lục Sơn, Nghĩa Phương, Đông Hưng, Đông Phú, Vô Tranh…. Sản lượng nhãn ước khoảng 5 nghìn tấn (tăng 500 tấn so với năm trước). Do chất lượng, mã quả được cải thiện nên sản phẩm tiêu thụ dễ dàng, chủ yếu được bán tươi. Chỉ có một phần quả nhỏ, mã xấu được nhà vườn xã Đan Hội tận dụng làm long nhãn.

Hướng tới xuất khẩu

Xác định nhãn là một trong những cây trồng chủ lực, góp phần tăng thu nhập cho người dân, UBND huyện Lục Nam đã thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp để mở rộng cũng như tăng giá trị sản phẩm. Hằng năm, huyện đều trích kinh phí mở lớp tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ăn quả, trong đó có nhãn; hỗ trợ một phần giá giống nhãn mới để nông dân đưa vào trồng. Hiện diện tích nhãn muộn chiếm hơn 40% còn lại là nhãn chính vụ, nhãn sớm, góp phần rải vụ thu hoạch, tăng giá trị.

Nông dân xã Lục Sơn thu hoạch nhãn.

Ông Vũ Văn Sơn, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện cho biết: "Lục Nam có chất đất, khí hậu khá phù hợp với cây nhãn nên được huyện ưu tiên đầu tư. Ngoài chuyển đổi cơ cấu giống, huyện đang từng bước hỗ trợ hình thành thêm nhiều vùng sản xuất theo quy trình VietGAP, hướng đến xuất khẩu".

Được biết, từ đầu năm đến nay, được sự hỗ trợ của cơ quan chuyên môn, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện đã hướng dẫn bà con xã Lục Sơn áp dụng kỹ thuật VietGAP với diện tích 130 ha trong tổng số hơn 300 ha của toàn xã. Đây là lần đầu tiên sản xuất nhãn của huyện được áp dụng theo quy trình mới. Tham gia sản xuất, gần 500 hộ dân được cung cấp tài liệu, hỗ trợ một phần vật tư, tập huấn kỹ thuật chăm sóc.

Hiện nay, sản phẩm áp dụng theo quy trình này bắt đầu cho thu hoạch, giá bán bình quân 35 nghìn đồng/kg, cao hơn 7 - 10 nghìn đồng so với nhãn thông thường ở cùng thời điểm. Từ kết quả này, những năm tới huyện chỉ đạo đơn vị chuyên môn tiếp tục khuyến cáo mở rộng diện tích nhãn áp dụng quy trình này tại các xã khác như: Đan Hội, Đông Hưng, Đông Phú, Nghĩa Phương; đồng thời chuyển đổi một số diện tích vải thiều kém hiệu quả sang trồng nhãn, đưa diện tích nhãn toàn huyện lên khoảng 1 nghìn ha.

Sản xuất nhãn theo quy trình VietGAP đòi hỏi người dân phải tuân thủ nghiêm ngặt từ chăm sóc đến thu hoạch. Dù tốn công hơn nhưng bù lại phương pháp này cho tỉ lệ đậu quả cao, ít sâu bệnh” - Ông Hoàng Văn Muốn, Chủ tịch Hội Nông dân xã Lục Sơn

Ngọc Tâm

Các tin mới:

31/12/2016
31/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
29/12/2016

Xem các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175

Xem các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang