Nguồn tin: Báo Thừa Thiên Huế, 03/08/2016
Ngày cập nhật:
4/8/2016
Cây thanh trà ở xã Phong Thu và thị trấn Phong Điền (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế), đang dần khẳng định “thương hiệu” khi đầu ra sản phẩm ổn định, mang lại thu nhập khá cho người trồng.
Vườn thanh trà trĩu quả
Thu nhập khá
Những ngày nắng chói chang, về “xứ thanh trà” Vĩnh Nguyên (thị trấn Phong Điền), vườn cây thanh trà, cam, bưởi da xanh trải ra một màu xanh ngút mắt. Ông Nguyễn Huề, Phó Chủ nhiệm HTX NN Vĩnh Nguyên cho biết: “Trồng thanh trà “sợ” nhất là tiết trời không thuận lúc ra hoa. Còn mọi công việc khác người trồng đều nắm rõ. Chỉ cần đầu vụ cho trái đậu nhiều, năm đó nhà vườn “ngồi chơi xơi nước” vẫn có bạc”.
Toàn thôn Vĩnh Nguyên có 25 ha cây thanh trà. Mỗi vụ đến tháng 8 dương lịch, những vườn cây lại xôn xao thương lái đến lùng mua. Ngoài thanh trà, mới đây, UBND thị trấn Phong Điền hỗ trợ nguồn giống, kinh phí giúp 10 hộ dân phát triển 2 mẫu giống cam V2 đưa từ miền Bắc vào.
Ông Đồng Hữu Thỉ (thôn Vĩnh Nguyên) cho biết: “Do áp dụng nhiều biện pháp phòng trừ sâu bệnh cũng như thời tiết đầu vụ khá thuận lợi, năm nay cây thanh trà tương đối sai quả. Với 100 gốc thanh trà, bình quân mỗi vụ cũng thu được 40 triệu đồng. Tới mùa thanh trà, thương lái về tận nơi thu mua nên bà con không lo lắng đầu ra, chỉ đầu tư chăm sóc tốt, đến vụ là có thu nhập”.
Nhắc đến trái thanh trà với đặc tính quả ngọt, thơm ngon, ở Phong Điền những thương lái “sành mua” ai cũng biết đến vùng đất Phong Thu. Thanh trà địa phương này có đặc tính vượt trội có thể sánh ngang thanh trà Thủy Biều (TP. Huế) bởi được hưởng phù sa của dòng sông Bồ bồi đắp.
Ông Phạm Xuân Hùng (thôn Huỳnh Liên, xã Phong Thu) cho hay: “Có năm được mùa, vườn cây hơn 100 gốc thanh trà nhà tui thu được 110 triệu đồng/vụ. Đầu vụ gặp thời tiết thuận lợi, mình chăm bón tốt thì mỗi cây đạt 100 trái là thường. Bình quân mỗi sào (khoảng 10 cây), cho người trồng thu nhập 4,5 - 5 triệu đồng là đạt”. Ông Hùng trồng cây thanh trà đã mười mấy năm nay. Trước đây, ông chỉ đưa vào trồng với diện tích nhỏ, sau vài vụ thu hoạch, thấy đất vùng này phù hợp với cây thanh trà nên tăng diện tích trồng. Ngoài ra, ông Hùng còn trồng thêm bưởi da xanh, cam để có thêm thu nhập.
Ông Ngô Quang Quý, Phó Chủ tịch UBND xã Phong Thu cho biết: “Toàn xã có 110 ha thanh trà và 1 ha cam V2 trồng thí điểm, tập trung nhiều ở các thôn Huỳnh Liên, An Thôn, Vân Trạch Hòa. Bình quân mỗi năm, mỗi sào thanh trà đạt doanh thu 5 triệu đồng, mang lại thu nhập khá ổn định cho người trồng”.
Chú trọng chất lượng
Ông Nguyễn Huề, Phó Chủ nhiệm HTX NN Vĩnh Nguyên cho rằng, cây thanh trà hiện nay rất dễ bị sâu bệnh, ảnh hưởng thời tiết từ đầu vụ nên người trồng cần chủ động phòng chống dịch bệnh. Theo kinh nghiệm của bà con Vĩnh Nguyên nhiều năm trồng thanh trà, nếu thời điểm ra hoa gặp lạnh hoặc nóng quá thì cho tỷ lệ đậu quả thấp. Do vậy, người trồng cần chủ động áp dụng kỹ thuật. Trước đó, vào thời điểm tháng 10, cây chuẩn bị ra hoa, cần bón thúc gốc, đào rãnh theo tán cây bỏ phân các loại.
Cũng theo ông Huề, tùy mỗi giai đoạn sinh trưởng, cho hoa kết trái trong năm mà người trồng cần có những bước chăm bón phù hợp để nâng cao năng suất, sản lượng cũng như chất lượng trái thanh trà. “Hiện nay, bệnh chảy mủ, xì mủ cây thanh tra khá phổ biến, ngoài sử dụng thuốc để xử lý, người trồng còn chủ động thăm vườn, để phát hiện, xử lý sớm nguồn bệnh mới hiệu quả được. Trong giai đoạn quả bắt đầu phát triển (tầm tháng 3-4), cần bón thêm kali nhằm tăng độ ngọt cho trái thanh trà”, ông Huế nói.
Ông Nguyễn Văn Quang, Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Phong Điền cho biết: “Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cây thanh trà, Phòng NN&PTNT đã hướng dẫn các địa phương thâm canh cây thanh trà; chủ động đưa cán bộ kỹ thuật về cơ sở bám các vườn cây cùng người dân truyền đạt những kỹ thuật trồng mới, kỹ thuật tạo tán tỉa cảnh cũng như phòng trừ một số loại sâu bệnh như rầy cánh trắng, sâu đục quả”.
Hiện nay, cây thanh trà cũng là cây kinh tế chủ lực của Phong Thu. Ngoài hướng dẫn kỹ thuật trồng mới, theo ông Quang, nhằm tăng sản lượng, chất lượng trái thanh trà ở Phong Điền, riêng Phong Thu chiếm diện tích lớn nhất, hơn 110 ha, cần tăng khả năng thâm canh, đậu quả của cây thanh trà, nhằm hướng đến sản xuất bền vững.
HÀ NGUYÊN
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Xem các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
Xem các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.