• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Sơn La: Sông Mã sôi động mùa thu hoạch nhãn

Nguồn tin: Báo Sơn La, 02/08/2016
Ngày cập nhật: 3/8/2016

Sông Mã (Sơn La) có hơn 4.000 ha nhãn, trong đó có 2.900 ha nhãn ghép, tập trung chủ yếu ở các xã dọc hai bên dòng sông Mã: Chiềng Khương, Chiềng Cang, Chiềng Khoong, Nà Nghịu, Huổi Một, Chiềng Sơ... Mùa này, nhãn bắt đầu chín rộ, người dân đang thu hoạch, chế biến các sản phẩm từ nhãn.

Nhân dân bản Búa, xã Chiềng Khương (Sông Mã) thu hoạch nhãn.

Sông Mã vào vụ thu hoạch nhãn sôi động hẳn lên, từ sáng sớm, người, xe đi thu hái tấp nập; mỗi ngày ở Sông Mã tiêu thụ hàng trăm tấn nhãn tươi các loại. Giá cả được các thương lái mua tùy theo từng loại, nhãn to, đẹp (không phải nhãn ghép) có giá 18.000 - 20.000 đồng/kg; nhãn ghép có giá cao hơn từ 22.000 - 25.000 đồng/kg được tập kết về các điểm dọc theo các quốc lộ: 4G, 12, tỉnh lộ 102, thuận lợi cho các xe có tải trọng lớn bốc hàng, chở đi các tỉnh miền xuôi tiêu thụ. Những mẫu mã kém hơn một chút vẫn được các lò sấy thu mua về làm long nhãn giá 14.000 - 15.000 đồng/kg. Chị Nguyễn Thị Hà, quê Hưng Yên, chuyên thu mua nhãn ở Sông Mã, cho biết: Mấy năm nay, đến mùa nhãn là vợ chồng tôi lên đây thu mua. Cứ 2 ngày một chuyến xe 15 tấn chở về các chợ đầu mối ở Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định... tiêu thụ, hàng về đến đâu bán hết đến đó, vì nhãn Sông Mã mẫu mã đẹp, quả to, cùi dày lại ngọt, thơm nên được khách hàng ưa chuộng, bình quân mỗi vụ nhãn lãi cả trăm triệu đồng.

Qua tìm hiểu được biết, sản lượng nhãn năm nay đạt thấp hơn so với mọi năm do khi nhãn đang độ trổ hoa gặp đợt nắng nóng không có mưa, trước đó lại có đợt rét đậm kéo dài do vậy ảnh hưởng không nhỏ tới việc ra hoa, kết trái. Tuy nhiên, theo bà Đinh Thị Hảo, Trưởng trạm Khuyến nông huyện Sông Mã thì sản lượng nhãn năm nay vẫn đạt khoảng 80.000 - 100.000 tấn quả. Chúng tôi đến thăm vườn nhãn của gia đình anh Lò Văn Nhiệm, bản Búa, xã Chiềng Khương khi gia đình đang tập trung thu hoạch nhãn tại khu đồi rộng, cây nào cũng sai trĩu quả, anh Nhiệm phấn khởi: Mùa nhãn chín, thương lái khắp nơi đến tận vườn thu mua. Nhà tôi có 2 ha nhãn với gần 400 cây, trong đó một nửa diện tích là nhãn ghép đã cho thu hoạch năm thứ 2, vụ thu hoạch năm nay ước đạt 60 tấn, giá tại vườn 18.000 đồng/kg nhãn không ghép, nhãn ghép 25.000 đồng/kg, trừ chi phí, thu gần 1 tỷ đồng.

Còn tại xã Chiềng Khoong, là xã có diện tích trồng nhãn lớn nhất huyện Sông Mã với 460 ha, trong đó có gần 200 ha chuyển sang nhãn ghép. Vụ năm nay cả xã ước đạt 4.600 tấn quả, trừ chi phí thu lợi về cho bà con khoảng trên 90 tỷ đồng.

Mùa thu hoạch nhãn, ngoài việc bán cho các thương lái đem về các tỉnh miền xuôi tiêu thụ, người dân Sông Mã còn làm long nhãn để gia tăng lợi nhuận, tạo việc làm cho nhiều lao động nhàn rỗi trong vùng. Long nhãn được sấy khô, mang hương vị riêng và có thể bảo quản trong thời gian dài. Nhiều gia đình thu nhập khá từ làm long nhãn, hầu hết những gia đình trồng nhãn ở huyện Sông Mã đều có lò sấy thủ công, mỗi ngày tiêu thụ hàng trăm tấn quả. Vì thế, vào vụ nhãn, nhiều người dân trên địa bàn đi bóc nhãn trong lúc nông nhàn để có thêm thu nhập, tính ra một người bóc giỏi cũng thu nhập từ 250.000 - 300.000 đồng/ngày. Mùa nhãn không chỉ mang lại niềm vui cho các gia đình trồng nhãn mà còn là mùa vui chung của mọi người dân nơi đây.

Tuy nhiên, việc trồng nhãn và chế biến sản phẩm từ nhãn mới chỉ là tự phát, chưa có sự liên kết chặt chẽ giữa người trồng nhãn, người chế biến và nhà quản lý để tạo ra những sản phẩm có giá trị kinh tế cao. Do vậy, rất cần các cơ quan chức năng có những giải pháp phù hợp; hỗ trợ khoa học, kỹ thuật, vốn. Đồng thời nhanh chóng xây dựng thương hiệu, chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm, giúp cho người trồng nhãn yên tâm gắn bó với cây nhãn, để vị ngọt nhãn Sông Mã ngày càng bay xa.

Minh Tuấn

Các tin mới:

31/12/2016
31/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
29/12/2016

Xem các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175

Xem các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang