• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Sông Bình (Bắc Bình, Bình Thuận): Quýt đường giảm năng suất

Nguồn tin: Báo Bình Thuận, 20/07/2016
Ngày cập nhật: 21/7/2016

Thôn Đá Trắng – xã Sông Bình (Bắc Bình, Bình Thuận), với lợi thế gần các con suối, hệ thống kênh chuyển nước 812 Châu Tá – Sông Quao và dự án tưới Phan Rí – Phan Thiết đã góp phần phát triển vùng đất hoang hóa, vắng người trước đây thành một vùng trù phú. Tuy vậy, việc quy hoạch phát triển diện tích cây ăn trái của Bắc Bình mới triển khai vài năm gần đây, trong khi đại bộ phận dân cư tại khu vực thôn Đá Trắng, xã Sông Bình (phần nhiều là dân di cư tự do từ các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long) đã sinh sống và trồng nhiều loại cây ăn trái tại các vùng mới khai hoang, nên đã tạo ra nhiều tác hại, điển hình là dịch bệnh không kiểm soát trên các loại cây ăn quả.

Vườn quýt bị nám trái, vàng cuống năng suất giảm đến 70%.

Đến nhà ông Nguyễn Văn Để, một nông dân đến từ huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. 6 năm lập nghiệp tại thôn Đá Trắng là bấy nhiêu thời gian ông khai hoang đất đai và trồng hơn 7.500 cây quýt đường trên diện tích gần 15ha. Sau 3 năm đầu trồng, đến năm thứ 4 quýt bắt đầu cho thu hoạch và đạt năng suất tương đối cao, khoảng 300 tấn/vụ/năm. Tuy nhiên đến đầu năm thứ 5, cây quýt có dấu hiệu lạ khi trái thường bị héo cuống, chuyển vàng da và không phát triển thêm sau khi đậu trái. Tại nhà ông Để, chúng tôi bắt gặp quýt rụng đầy vàng cả vườn, mỗi trái chỉ bằng 1/4 nắm tay người lớn, vị quýt nhạt, ruột trắng. “Ban đầu có hiện tượng vàng cuống trái, từ từ vàng luôn hết bề mặt vỏ quýt. Hiện tượng này làm quýt vừa ra trái được 2 tháng thì không phát triển nữa và rụng trước khi thu hoạch. Uớc tính năng suất giảm hơn 70%” – ông Để xót xa cho biết.

Đồng quan điểm với ông Để, nông dân Phạm Công Triệu cùng thôn Đá Trắng cũng nhận thấy năng suất quýt xuống thấp trong 2 năm qua, khiến đời sống của nhà ông và những hộ trồng quýt bị ảnh hưởng. Theo tìm hiểu của phóng viên, giống quýt bị bệnh là giống quýt đường, được nhiều hộ dân lấy giống từ huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre về trồng tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai cho giá trị cao. Từ đó mới mua số lượng lớn giống quýt về trồng tại thôn Đá Trắng, xã Sông Bình. Qua điều kiện sinh trưởng và phát triển, thấy rất tốt. Nhưng trong 2 năm trở lại đây bỗng nhiên giảm năng suất rõ rệt. “Giờ gần như bó tay rồi, hơn 1 năm nay, chúng tôi tìm đủ mọi cách để chữa trị. Ban đầu tưởng bệnh xuất phát do tuyến trùng bộ rễ nên chúng tôi tìm các loại thuốc sinh học và cả hóa học, nhưng đến nay vẫn chưa khắc phục được”, nông dân Phạm Công Triệu cho biết.

Theo ông Nguyễn Trung Tĩnh, cán bộ nông lâm ngư nghiệp xã Sông Bình, hiện toàn xã có hơn 100 ha đất trồng quýt đường, ngoài ra còn có hơn 300 ha trồng cây ăn quả. Hiện bà con nông dân và chính quyền địa phương rất mong các nhà khoa học có những nghiên cứu và giúp đỡ nông dân Sông Bình nhằm phục hồi diện tích quýt đường. “Hiện nay nhiều bà con đang rất chán nản, dự định sẽ bỏ luôn loại cây trồng hiệu quả này”.

Theo nhiều thương lái thu mua quýt đường tại xã Sông Bình, năm nay không có vườn nào đạt năng suất trái, nhiều vườn quýt đạt loại 1 rất thấp, dưới 15% (khoảng 6 – 7 trái/kg, vỏ bóng, mọng nước), còn lại là loại 2 và 3.

ĐÌNH HẬU

Các tin mới:

31/12/2016
31/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
29/12/2016

Xem các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175

Xem các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang