• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Nhiều biện pháp mới cho tiêu thụ vải thiều năm 2016

Nguồn tin: Báo Bắc Giang, 17/05/2016
Ngày cập nhật: 19/5/2016

Ngày 17-5 tại huyện Lục Ngạn, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị bàn biện pháp tiêu thụ vải thiều năm 2016. Đến dự có lãnh đạo một số sở, ngành các tỉnh, thành phố: Bắc Giang, Lạng Sơn, Lào Cai, Hải Dương, Hà Giang, TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội và các doanh nghiệp (DN), thương nhân trong, ngoài tỉnh. Đồng chí Dương Văn Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Quang cảnh hội nghị.

Sản lượng giảm, chất lượng nâng lên

Năm nay, do rét đậm, rét hại kéo dài gây ảnh hưởng đến quá trình ra hoa, đậu quả cùng với việc nhiều diện tích vải chính vụ ra lộc nên dự kiến sản lượng thấp hơn năm trước. Cụ thể, huyện Lục Ngạn ước đạt 70 nghìn tấn, Lục Nam 28 nghìn tấn, Tân Yên 8 nghìn tấn, Lạng Giang 6,5 nghìn tấn, Yên Thế 12 nghìn tấn, Sơn Động 5,7 nghìn tấn. Sản lượng vải sớm khoảng 23 nghìn tấn.

Sản lượng giảm nhưng đánh giá của ngành chức năng, chất lượng quả vải được nâng lên bởi quy trình sản xuất vải thiều theo tiêu chuẩn VietGAP tiếp tục được nhân rộng. Hiện toàn tỉnh có 12,56 nghìn ha vải thiều sản xuất theo hướng VietGAP (tăng 300 ha so với năm trước) cho sản lượng quả ước đạt 53 nghìn tấn. Riêng huyện Lục Ngạn, ông Cao Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: “Vụ vải này, cùng với việc mở rộng diện tích vải thiều sản xuất theo hướng VietGAP, diện tích sản xuất theo quy trình GlobalGAP của huyện cũng tăng gần 60 ha, đạt 158 ha với 15 vùng được cấp mã số cho sản lượng 1 nghìn tấn phục vụ cho việc xuất khẩu sang một số thị trường như Hoa Kỳ, Australia, EU. Hiện nhiều DN đã khảo sát và ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm vải thiều ở những vùng này”. Dự báo giá vải thiều năm nay không thấp hơn so với năm 2015.

Tạo thuận lợi cho thương nhân và người dân

Nhằm tạo thuận lợi cho thương nhân và người dân tiêu thụ vải thiều, UBND các huyện đã chỉ đạo cơ quan chức năng, chính quyền địa phương chuẩn bị sẵn sàng nhân, vật lực, bến đỗ, điểm thu mua… Vào mùa, toàn tỉnh có khoảng 3 nghìn điểm chuẩn bị thu mua với hơn 1,5 nghìn thương nhân tham gia. Lực lượng công an sẽ tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông; tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục cho thương nhân nước ngoài tham gia tiêu thụ vải thiều. Lực lượng quản lý thị trường phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai việc kiểm tra, kiểm soát thị trường chống ép giá, ép cân, tiêu thụ tiền giả. Cùng đó, các ngân hàng đã chủ động bố trí vốn, cán bộ phục vụ cho vay, thanh toán trong vụ vải thiều. Để bảo đảm nguồn cung chất lượng, một số DN đã chủ động ký kết hợp đồng thu mua vải theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP với các hộ sản xuất, hợp tác xã.

Khu vực sản xuất vải thiều theo tiêu chuẩn GlobalGAP tại xã Hồng Giang (Lục Ngạn).

Theo thông tin của lực lượng hải quan ở Lào Cai, Lạng Sơn, mọi hoạt động giao dịch xuất, nhập khẩu ở các cửa khẩu vẫn diễn ra bình thường, hàng hóa thông thương thuận lợi. Lực lượng chức năng ở cửa khẩu đã làm việc với phía Trung Quốc để vải thiều thông quan nhanh chóng. Theo ông Đặng Quang Thiệu, Giám đốc Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội (Bộ Khoa học và Công nghệ), vụ vải thiều này, ngoài TP Hồ Chí Minh, Trung tâm sẽ đưa vào sử dụng hệ thống chiếu xạ tại Hà Nội, giúp các DN xuất khẩu vải thiều giảm chi phí vận chuyển, tăng sức cạnh tranh cho quả vải ở thị trường nước ngoài.

Nhiều ý kiến nêu biện pháp hỗ trợ Bắc Giang tiêu thụ vải thiều. Ông Nguyễn Tiến Vượng (Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Hà Nội) và bà Nguyễn Huỳnh Trang (Phó Giám đốc Sở Công thương TP Hồ Chí Minh) đề nghị các cấp chính quyền tỉnh Bắc Giang, đặc biệt là huyện Lục Ngạn cần tích cực kết nối với cơ quan truyền thông T.Ư, địa phương để đẩy mạnh quảng bá vải thiều Bắc Giang; khích lệ tinh thần người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam để khơi thông, mở rộng kênh tiêu thụ vải thiều nội địa. Riêng Tổng Công ty Thương mại Hà Nội sẵn sàng hỗ trợ huyện bố trí điểm giới thiệu và bán vải thiều tại hệ thống cửa hàng, siêu thị, phối hợp tổ chức Tuần lễ vải thiều Bắc Giang tại Hà Nội. TP Hồ Chí Minh sẽ chung tay cùng Bắc Giang đẩy mạnh tiêu thụ vải thiều tại thị trường phía Nam.

Tập trung khơi thông thị trường

Dự báo năm nay vải thiều sẽ tiêu thụ nội địa khoảng 60% (chủ yếu là vải tươi), tập trung tại các đô thị lớn như: Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh; xuất khẩu khoảng 40%. Trước dự báo này, ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công thương) đề xuất, tiếp nối hiệu quả việc tiêu thụ vải thiều tại thị trường trong nước, nhất là các tỉnh phía Nam, Bắc Giang cần mở rộng thị trường tiềm năng là miền Bắc và miền Trung. Cùng với đó, ngoài thị trường xuất khẩu truyền thống là Trung Quốc, cần quan tâm đẩy mạnh xuất khẩu sang một số nước “khó tính” mới được khai thác như: Hoa Kỳ, Australia... và chế biến xuất khẩu sang châu Âu.

Để việc tiêu thụ vải thiều thuận lợi, đồng chí Dương Văn Thái yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh bám sát diễn biến thời vụ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Sở Công thương nghiên cứu, dự báo tốt diễn biến thị trường, nhất là thị trường nội địa; chủ động phối hợp với cơ quan chức năng của các tỉnh, TP để tổ chức hội nghị xúc tiến tiêu thụ, xuất khẩu vải thiều, Tuần lễ vải thiều Bắc Giang tại Hà Nội.

Ngành chức năng, chính quyền các địa phương có nhiều vải thiều chủ động bố trí nhân lực, sẵn sàng các điều kiện phục vụ thu mua, vận chuyển, chế biến vải thiều. Đồng chí đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí T.Ư và địa phương thông tin kịp thời, chính xác diễn biến của vụ vải thiều để tạo điều kiện thuận lợi cho tiêu thụ. Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang cam kết tạo thuận lợi nhất cho các thành phần kinh tế đến tỉnh tham gia tiêu thụ vải thiều cho nông dân.

Nhân dịp này, đồng chí mong muốn các bộ, ngành T.Ư và chính quyền các tỉnh, TP, DN quan tâm, tích cực hỗ trợ Bắc Giang trong tiêu thụ vải, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thông thương thuận lợi, chung tay nâng cao giá trị quả vải thiều.

Ông Nguyễn Quý Dương, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và PTNT):

Muốn xuất khẩu vải thiều thì việc sản xuất, thu hoạch và bảo quản phải áp dụng nghiêm quy trình, điều kiện, tiêu chuẩn của các nước nhập khẩu. Bắc Giang đã có vùng sản xuất vải theo tiêu chuẩn VietGAP, được cấp mã vùng là điều kiện rất tốt để xuất khẩu. Vì vậy cần giám sát chặt chẽ quá trình này, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) ngoài danh mục, bảo đảm yêu cầu về kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm đối với quy định của từng nước nhập khẩu. Khi thu hoạch có thể sơ chế tại chỗ nhưng không được dùng hóa chất giữ cho quả trắng, tươi lâu. Trái vải có dư lượng thuốc BVTV trên ngưỡng cho phép sẽ bị trả lại, thậm chí sẽ cấm nhập khẩu tại nhiều quốc gia. Thông tin liên quan tới điều kiện nhập khẩu, bà con và DN có thể tham khảo ở trang web: http://www.ppd.gov.vn.

Bà Trần Thị Phương Lan, Phó Giám đốc Sở Công thương TP Hà Nội:

Chúng tôi đã kết nối một số DN, hiệp hội DN của thủ đô với một số DN, cơ sở sản xuất, Sở Công thương Bắc Giang để đưa vải thiều vào siêu thị, tiêu thụ thuận lợi tại Hà Nội; sẵn sàng phối hợp tổ chức thành công Tuần lễ vải thiều Bắc Giang tại Hà Nội. Đề nghị tỉnh Bắc Giang thông tin nhiều hơn về chất lượng vải thiều của tỉnh, về nhận dạng mẫu mã, bao bì sản phẩm và an toàn thực phẩm để người dân yên tâm sử dụng. Sở Công thương Bắc Giang sớm cung cấp danh sách các DN, cơ sở sẽ tiêu thụ vải thiều tại Hà Nội để chúng tôi có kế hoạch ưu tiên cho vận chuyển vào nội thành, bốc dỡ vải thiều nhanh chóng nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm.

Ông Vy Công Tường, Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn:

Để tránh ùn tắc xuất khẩu vải thiều qua các cửa khẩu ở Lạng Sơn, chúng tôi đã có văn bản gửi Sở Công thương Bắc Giang phối hợp cung cấp thông tin kịp thời cho DN, thương nhân, hiệp hội ngành hàng về tình hình nhập khẩu của Trung Quốc để chủ động thu mua, vận chuyển. Năm nay, đường giao thông, kho bãi, nhà công vụ ở các cửa khẩu được nâng cấp, mở rộng thuận lợi hơn. Đề nghị DN, thương nhân phải ký hợp đồng xuất khẩu vải với thương nhân Trung Quốc, chủ động phân loại, đóng gói, phân định rõ chất lượng, chủng loại vải tại địa phương để tránh bị ép giá và đẩy nhanh thời gian giao nhận tại cửa khẩu. Chúng tôi sẽ bổ sung lực lượng để làm thủ tục xuất khẩu vải thiều được nhanh chóng, thuận lợi.

Từ ngày 27-5, UBND tỉnh sẽ tổ chức các đoàn công tác làm việc với các tỉnh: Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh; TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam để phối hợp, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để vải thiều được tiêu thông thương thuận lợi nhất.

Ngày 24-6, tỉnh sẽ tổ chức Tuần lễ vải thiều Bắc Giang tại Hà Nội để quảng bá loại quả đặc sản này.

Bảo Khánh - Việt Anh

Các tin mới:

31/12/2016
31/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
29/12/2016

Xem các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175

Xem các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang