• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Túi bao trái trên xoài không gây "độc, hại"

Nguồn tin: Báo Ấp Bắc, 09/05/2016
Ngày cập nhật: 10/5/2016

Những ngày qua, một số cơ quan truyền thông đưa tin nhà vườn ở tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp sử dụng túi bao trái xoài có in chữ Taiwan xuất xứ từ Đài Loan nhiễm chất “độc, hại”, khiến giá xoài giảm mạnh, gây thiệt hại cho người trồng. Các ngành chức năng đã khẳng định thông tin trên là không chính xác.

Nông dân Trần Văn Đậm, xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè bao trái hết diện tích 0,9ha xoài cát Hòa Lộc.

Sau khi một số phương tiện truyền thông đưa tin thất thiệt: Túi có in chữ Taiwan khi bao trái xoài sẽ làm trái xoài lớn nhanh, đổi từ màu xanh sang màu vàng và bán được giá cao, khiến giá xoài giảm mạnh và rất khó tiêu thụ.

Ông Nguyễn Thành Nhơn, Giám đốc HTX Xoài cát Hòa Lộc (xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè) cho biết: “Những năm gần đây, nông dân trồng xoài ở Tiền Giang không sử dụng loại bao trái nhãn hiệu Taiwan, chỉ sử dụng túi bao trái bằng vải và túi giấy dầu. Trước đây, người trồng xoài có sử dụng, nhưng chất lượng như thế nào thì mình không biết”.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện Cái Bè khẳng định: Thông tin trên hoàn toàn sai sự thật, không có cơ sở. Huyện Cái Bè hiện có khoảng 6.000ha trồng xoài. Để đảm bảo năng suất, chất lượng, đa số người trồng đều có bao trái xoài. Hiệu quả từ việc bao trái đã được các nhà khoa học chứng minh, còn “độc, hại” thì chưa có cơ sở để khẳng định.

Khi có một số thông tin đăng tải, Sở NN&PTNT đã tìm hiểu và trong tuần này Sở NN&PTNT sẽ có Công văn gửi một số cơ quan thông tin truyền thông và một số cơ quan chức năng về việc khẳng định túi bao trái không “độc, hại” như những thông tin thất thiệt vừa qua.

Ông Cao Văn Hóa, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT cho rằng: “Túi bao trái được các ngành chức năng khuyến cáo sử dụng từ lâu. Nó đem lại hiệu quả rất cao, bởi vừa chống được các loại sâu bệnh tấn công, vừa hạn chế chi phí sản xuất, sản phẩm được an toàn và đáp ứng nhu cầu xuất khẩu.

Tuy nhiên, sau khi có thông tin thất thiệt trên đã ảnh hưởng không nhỏ đến bà con trồng xoài cũng như thương lái, doanh nghiệp tiêu thụ xoài. Bởi khi thông tin được đưa ra, giá xoài đã giảm gần ½ so với trước đó; mặt khác, ngành chức năng khó vận động nông dân bao trái cho xoài để sản phẩm được an toàn, hướng đến nền nông nghiệp “sạch”.

Trao đổi vấn đề này, ông Nguyễn Văn Phước, Phó Giám đốc Sở Công thương, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường cho biết: Trước đây, Quản lý thị trường có tham gia kiểm tra 1 lô bao trái nhập khẩu và có tạm giữ mấy trăm ngàn cái. Sau đó, họ có đưa hóa đơn chứng từ nhập khẩu nên chúng tôi trả lại cho chủ. Còn việc chất lượng ra sao phải kết hợp với các ngành chuyên môn cho lấy mẫu gửi đi kiểm nghiệm.

Tiến sĩ Võ Hữu Thoại, Phó Viện trưởng Viện Cây ăn quả miền Nam cho rằng: “Hiện nay, thành phần trong túi bao trái là gì thì chưa ai trả lời được. Một số cơ quan báo chí nói như vậy nhưng ai khẳng định túi này độc hại?”.

Bao trái là một tiến bộ kỹ thuật nhằm giúp trái không bị tổn thương phần vỏ, giảm tỷ lệ bệnh, giảm sự tác động của côn trùng và chim, cải thiện màu sắc vỏ trái, hạn chế bị nám do nắng và hạn chế lượng thuốc bảo vệ thực vật sử dụng trên cây, làm cho trái an toàn đối với sức khỏe người tiêu dùng. Theo tìm hiểu, những nhà vườn sử dụng loại bao trái Taiwan đều xuất sang Trung Quốc.

Theo Tiến sĩ Võ Hữu Thoại, bao trái trước khi thu hoạch được xem là một trong các kỹ thuật tiên tiến, được áp dụng phổ biến trong sản xuất cây ăn trái tại nhiều nước trên thế giới. Đây cũng là một quy trình bắt buộc khi muốn nhập khẩu trái cây vào các nước.

SĨ NGUYÊN

Các tin mới:

31/12/2016
31/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
29/12/2016

Xem các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175

Xem các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang