• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Bà Rịa Vũng Tàu: Hy vọng vào mùa dưa Tết

Nguồn tin: Báo Bà Rịa Vũng Tàu, 10/01/2016
Ngày cập nhật: 12/1/2016

Quýt, bưởi thất thu

Tết Nguyên đán là thời điểm các loại dưa, bưởi, quýt tiêu thụ mạnh, giá cả đắt đỏ nhất trong năm. Do đó, đầu tháng Chạp, các nhà vườn đã chuẩn bị kỹ lưỡng các quy trình để thu hoạch vào đúng dịp Tết. Theo ghi nhận, năm nay, trong khi dưa được mùa thì quýt, bưởi lại thất thu.

Nông dân chăm sóc dưa, chuẩn bị cho mùa thu hoạch vào dịp Tết.

Vụ dưa Tết hứa hẹn cho lãi lớn

Những ngày này, tại xã Phước Thuận (huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) đã bắt đầu thấy những luống dưa lưới treo trái to, vỏ bóng bắt mắt. Bà Nguyễn Thị Bê (ấp Hồ Tràm, xã Phước Thuận) cho biết: “Dưa lưới trồng 3 vụ mỗi năm, trong đó, nông dân chờ đợi nhất vào vụ dưa Tết. Năm nay nắng sớm, nhiệt độ cao nên dưa phát triển tốt, trái ra đều đẹp. Hiện 2ha với 5.000 cây dưa lưới của tôi đang trong giai đoạn treo trái hứng nắng. Nếu thời tiết tiếp tục thuận lợi, dưa ổn định ở giá 12 - 16 ngàn đồng/kg, vụ này có thể đem về cho gia đình gần 300 triệu đồng”.

Hiện nay, trên địa bàn xã Phước Thuận có khoảng gần 60ha dưa lưới cung ứng cho thị trường Tết. Nếu giá cả ổn định, nông dân có thể thu lãi hơn 100 triệu đồng/ha. Theo ông Phạm Thanh Sơn (ấp Hồ Tràm, xã Phước Thuận), 3 năm trở lại đây, nông dân tại địa phương không chỉ trồng dưa lưới và dưa lê truyền thống mà đã nhập thêm những giống mới hương vị lạ như dưa Kim cô nương và Hoàng kim. Gia đình ông Sơn cũng đang trồng 1.500 cây dưa Hoàng kim. “Giống dưa Hoàng kim có màu vàng bắt mắt nên được nhiều người ưa chuộng chưng Tết. Đặc biệt, hiện nay nhiều công ty của Đồng Nai, TP.Hồ Chí Minh đã trực tiếp về cung cấp giống, phân bón và ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Nông dân không cần bỏ quá nhiều vốn, DN lại chủ động được nguồn cung”.

Dưa hấu cũng là một loại trái cây được sản xuất với số lượng lớn để phục vụ cho dịp Tết. Anh Nguyễn Tuấn Trung (thôn Bàu Điển, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức) cho biết: “Gia đình đang có 2ha dưa hấu dài giống Hoàn Châu và 547. Lứa dưa này có thể thu hoạch từ ngày 20 đến 25 tháng Chạp, phục vụ Tết. Nếu giá dưa hấu Tết khoảng 5 - 6 ngàn đồng/kg, tôi có thể thu lãi khoảng 100 triệu đồng”. Theo anh Trung, dưa hấu ở xã Đá Bạc thường được chuyển ra các tỉnh miền Bắc, thậm chí xuất khẩu sang Trung Quốc.

Ông Vũ Văn Kỳ, cán bộ phụ trách nông nghiệp xã Đá Bạc cho biết, hiện trên địa bàn xã có khoảng 70ha dưa hấu. Đây cũng là loại cây trồng giúp nông dân tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình.

Anh Nguyễn Tuấn Trung, thôn Bau Điển, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức kiểm tra vườn dưa hấu.

Thua mùa bưởi, quýt

Trong khi dưa dự báo được mùa thì bưởi, quýt lại có vụ sản xuất không mấy thuận lợi. Tại vườn quýt của ông Nguyễn Văn Vũ (ấp Suối Lê, xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc), nhiều người không khỏi xót xa. 2ha với 800 cây quýt đường đang cho trái nhưng nhiều lá héo úa, trái vàng rụng đầy dưới gốc cây, những trái còn bám trụ được thì cũng chi chít những đốm đen do sâu bệnh. Ông Vũ cho biết, vụ Tết năm ngoái, vườn quýt của ông cho thu hoạch 13 tấn, với giá 25 ngàn đồng/kg, ông thu lãi hơn 200 triệu đồng. “Thế mà năm nay ước lượng vườn quýt chỉ thu được 2 đến 3 tấn”. Theo bà Nguyễn Thị Thủy, trưởng ấp Suối Lê, trước đây ấp này là một vựa quýt của cả tỉnh. Tuy nhiên, 3 năm trở lại đây do các bệnh vàng lá, vàng cuống nên quýt mất mùa, nhiều hộ trồng quýt thua lỗ, bà con chặt bỏ gần hết. Hiện trong ấp Suối Lê chỉ còn chưa tới 10ha. Các cán bộ kỹ thuật nông nghiệp cho biết, nguyên nhân là do người dân trồng quýt mật độ quá dày trong thời gian dài, hiện gần như không có cách chữa do mầm bệnh đã ngấm vào đất.

Còn tại xã Sông Xoài, huyện Tân Thành - địa phương có diện tích trồng bưởi da xanh lớn nhất tỉnh - sản lượng bưởi dịp Tết cũng giảm một nửa so với năm ngoái. Nguyên nhân là do nắng nóng đúng thời điểm ra hoa, kết trái nên bưởi rụng nhiều. Anh Nguyễn Minh Tiến, ấp Phước Bình cho biết, năng suất bưởi trong xã chỉ còn 0,5 tấn/ha, giảm một nửa so với Tết 2015.

Theo Sở NN-PTNT, toàn tỉnh có 8.037ha diện tích trồng cây ăn quả, trong đó có 7.000ha đang trong thời kỳ cho trái. Trừ một số loại cây ảnh hưởng bởi thời tiết nắng nóng như bưởi, quýt, đa số các loại cây ăn quả như dưa hấu, đu đủ, chuối, mãng cầu… phát triển tốt, dự báo đạt năng suất cao, cung ứng đủ nhu cầu người dân trong dịp Tết.

QUANG VINH

Các tin mới:

31/12/2016
31/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
29/12/2016

Xem các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175

Xem các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang