• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Đồng Nai: Cứu cây lâu năm khỏi hạn kỷ lục

Nguồn tin: Báo Đồng Nai, 18/04/2016
Ngày cập nhật: 21/4/2016

Nắng nóng vào cao điểm kỷ lục, hàng ngàn hécta cây lâu năm đang đứng trước nguy cơ mất mùa. Nguồn nước tưới cho cây lâu năm chủ yếu là nguồn nước ngầm và hiện nhiều vùng đang cạn kiệt khiến nhiều diện tích có nguy cơ chết cây hoặc vườn cây đang suy kiệt vì khô hạn.

Vườn tiêu của nông dân xã Hưng Thịnh (huyện Trảng Bom) xuất hiện tình trạng lá vàng, dây héo vì thiếu nước tưới.

Khắp các nơi trong tỉnh Đồng Nai, nông dân đang nỗ lực tìm mọi biện pháp chống hạn cứu cây trồng. Bổ sung nguồn nước, tăng cường các giải pháp chống hạn cho cây trồng, sử dụng nước tiết kiệm… được cho là những giải pháp quan trọng nhất trong giai đoạn cao điểm khô hạn như hiện nay.

* Cháy hoa, khô lá

Theo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, thời tiết ban ngày nắng nóng, đêm và sáng sớm lạnh, rải rác do sương mù đã ảnh hưởng đến việc ra hoa, đậu trái của một số cây lâu năm, như: điều, chôm chôm, sầu riêng, xoài...

Hạn hán cũng đang gây ảnh hưởng cho một số cây lâu năm, như: cà phê, hồ tiêu. Trong đó, một số vùng cây trồng bị ảnh hưởng nặng do nguồn nước ngầm đang cạn kiệt, như: xã Phú Ngọc, Ngọc Định, La Ngà (huyện Định Quán); xã Lâm San (huyện Cẩm Mỹ); xã Xuân Thọ, Suối Cao (huyện Xuân Lộc)...

Ông Trần Văn Chiến, nông dân trồng tiêu tại xã Hưng Thịnh (huyện Trảng Bom), cho biết: “Cả chục năm nay, giếng khoan phục vụ nước tưới cho gần 2 hécta cà phê của gia đình tôi lúc nào cũng dồi dào nguồn nước. Nhưng năm nay, nước đang dần cạn kiệt, phải chắt từng hạt nước tưới mà vẫn không đủ nguồn cung cấp cho cây”.

Điều lo lắng nhất của gia đình ông Chiến là diện tích tiêu tơ mới trồng đang có hiện tượng héo dây, lá vàng vì không đủ nước. Ông cũng vừa bán hết đàn bò gần 10 con dù bò đang rớt giá vì khô hạn thiếu nguồn thức ăn là cỏ tươi.

Theo ông Chiến, năm nay năng suất tiêu vùng này giảm mạnh, hiện càng thêm khó khăn khi nhiều nhà vườn cũng đang đối mặt với tình trạng các giếng khoan ngày càng cạn kiệt, khó đảm bảo nguồn nước tưới cho vườn cây vượt qua mùa khô dự kiến sẽ kéo dài trong năm nay.

Ông Trần Cao Thắng, nông dân trồng tiêu tại xã Suối Cao (huyện Xuân Lộc), chia sẻ: “Hiện cả xã có hàng chục hécta tiêu thiếu nước tưới do các giếng khoan cạn kiệt. Nông dân phải thức đêm chờ bơm nước từ giếng lên bể để tưới cho cây vẫn không đủ nước tưới. Trong đó, nhiều nhà vườn, tiêu đã xuất hiện tình trạng vàng lá, héo dây, có nguy cơ chết khát nếu tình trạng khô hạn, nắng nóng tiếp tục diễn ra”.

* Tập trung cứu rẫy

Cũng theo ông Thắng, nông dân đang tìm mọi biện pháp chống thất thoát nước, cứu cây trồng khỏi khô hạn, như: đào thêm giếng khoan; dùng rơm, lá cây phủ lên gốc tiêu để giữ ẩm cho đất; giăng lưới giảm độ nắng ảnh hưởng lên cây tiêu… Trong đó, các giải pháp tưới tiết kiệm được đặc biệt quan tâm. Cụ thể, ngay cả những hộ đã lắp hệ thống tưới tiết kiệm cũng giảm từ 30 - 40% lượng nước tưới cho cây so với mọi năm. Nhiều hộ chỉ tưới cầm chừng với mục tiêu giữ được vườn cây khỏi chết vì nắng hạn.

Để có nguồn nước sinh hoạt và nước tưới cho cả trăm hécta tiêu của gia đình và người dân trong ấp Chà Rang (xã Suối Cao), ông Thắng và ông Nguyễn Đăng Công đã tự bỏ ra hàng trăm triệu đồng để đầu tư đường ống và máy bơm lấy nước từ sông La Ngà cách địa phương hơn 3 km phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất.

Bà Nguyễn Thị Ánh, nông dân tại xã Ngọc Định (huyện Định Quán), than thở: “Ở đây có người bỏ tiền đào vài giếng khoan đều không tìm ra nước. Nước sinh hoạt còn khan hiếm nên nông dân chỉ biết lo lắng nhìn vườn xoài, vườn tiêu cháy khô vì nắng. Chúng tôi chỉ mong chính quyền địa phương sớm đầu tư các dự án thủy lợi, nhà máy cung cấp nước sinh hoạt để mùa khô nông dân đỡ khổ”.

Chia sẻ một số giải pháp ứng phó với khô hạn cho cây lâu năm, ông Mai Văn Trị, Giám đốc Viện Nghiên cứu cây ăn quả miền Nam (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), cho rằng nông dân cần tăng cường các biện pháp giữ ẩm, tăng cường chất hữu cơ cho đất; che mát cho cây; ngăn chắn gió; tỉa cành, tạo tán nhằm giảm nhu cầu nước của cây...

Ông Trị cũng nhấn mạnh: “Cần đặc biệt quan tâm đến các giải pháp tiết kiệm nước tưới. Ở đây, nông dân nên chọn thời điểm trời mát để tưới; cần ưu tiên nguồn nước hạn hẹp cho các giai đoạn cây cần nước nhất, như: ra lá non, ra hoa, đậu trái... Sử dụng các biện pháp tưới nhỏ giọt, nên tưới trực tiếp vào vùng rễ nhằm giảm lượng nước tưới và giảm thất thoát”.

Bình Nguyên

Các tin mới:

31/12/2016
31/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
29/12/2016

Xem các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175

Xem các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang