• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Đồng Tháp: Nông dân thắt lòng với mùa nông sản Tết

Nguồn tin: Báo Đồng Tháp, 01/02/2016
Ngày cập nhật: 2/2/2016

Tết Nguyên đán là thời điểm được trông đợi nhất trong năm của bà con nhà vườn. Do nhu cầu mua sắm trong những ngày Tết cổ truyền tăng cao nên nhiều nông hộ cũng tranh thủ tăng gia sản xuất để có thêm khoản chi phí trang trải ngày Tết. Song không phải nông sản nào cũng được giá cao như mong đợi.

Nhiều diện tích quýt hồng vẫn chờ lái đến thu mua

Huyện Cao Lãnh và TP.Cao Lãnh (Đồng Tháp) là 2 địa phương có diện tích xoài lớn nhất tỉnh, hai vùng đất này cũng là nơi sản sinh ra loại xoài cát chu có chất lượng thơm ngon đặc biệt vừa được xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản.

Xoài thường là một trong những loại trái cây đặc biệt không thể thiếu trong mâm ngũ quả chưng ngày Tết của người dân Nam bộ, nhu cầu của thị trường đối với mặt hàng nông sản này vào dịp Tết khá lớn. Những năm gần đây, nhờ nhu cầu dịp cuối năm tăng mạnh nên giá xoài luôn ở mức cao, nhà vườn có lãi nên ai ai cũng phấn khởi.

Những ngày giáp Tết, chúng tôi đến thăm một số hộ trồng xoài ở TP.Cao Lãnh, mặc dù giá xoài năm nay khá cao. Trung bình xoài bao trái màu vàng có giá từ 30 - 33 ngàn đồng/kg, xoài bao trái màu trắng cùng loại dao động từ 20 - 22 ngàn đồng/kg, tăng khoảng 2 - 3 ngàn đồng/kg so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù xoài được giá cao nhưng nhiều nhà vườn vẫn trăn trở, bởi so với sản lượng xoài Tết Nguyên đán năm 2015 thì năm nay hầu hết sản lượng xoài của nhà vườn đã bị giảm một nửa.

Ông Phạm Tấn Minh - thành viên Tổ hợp tác sản xuất xoài an toàn khóm 6, phường 6, TP.Cao Lãnh cho biết: “Năm nay do ảnh hưởng thời tiết nên việc xử lý ra hoa không đạt. Mặc dù giá xoài năm nay có khả quan hơn năm trước, song sản lượng chỉ bằng 1/2 năm rồi nên gia đình bị thất thu một khoản thu nhập khá lớn”.

Xoài Cao Lãnh chuẩn bị Tết

Còn khoảng hơn 1 tuần lễ nữa là tới Tết Nguyên đán, song nhiều nhà vườn ở huyện Lai Vung rơi vào tình trạng “héo hon trong dạ” khi thị trường vẫn còn im lìm với mặt hàng quýt hồng của địa phương.

Anh Lưu VănTín ở ấp Long Hưng 1, xã Long Hậu, Lai Vung cho biết: “Chưa bao giờ thị trường lại lạ lùng như năm nay, thông thường khoảng đầu tháng Chạp đến 20 âm lịch là nhà vườn bán dứt điểm quýt tại vườn. Nhưng bây giờ đã là 20 âm lịch nhưng vẫn còn khá nhiều vườn quýt chưa bán được”.

Anh Nguyễn Hữu Hiền ở xã Long Hậu chia sẻ: “Đây là năm đầu tiên vườn quýt nhà tôi cho trái chiến, khoảng trên 15 tấn trái. Hồi đầu tháng Chạp giá quýt khoảng 28 ngàn/kg, thấy phấn khởi lắm. Tuy nhiên, do quýt chưa chín rộ nên gia đình “neo” lại tới khoảng rằm mới cho lái vào xem. Ai ngờ đến khi quýt chín thì gọi lái nào cũng không được, giá quýt liên tục rớt. Hiện tại, giá quýt hồng thương lái mua tại vườn chỉ còn tầm 18 - 22 ngàn đồng/kg, tùy loại”.

Không riêng đặc sản quýt hồng khó tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên đán này, sản phẩm quýt đường của địa phương cũng rơi vào tình trạng tương tự. Cô Huỳnh Thị Tuyết Mai ngụ xã Tân Hòa cho biết: “Để chuẩn bị cho thị trường Tết, gia đình tôi có khoảng trên 3 tấn quýt đường. Tuy nhiên, cũng giống như quýt hồng, thương lái vẫn e dè không chịu ngã giá. Do không bán được quýt nên Tết này gia đình sẽ khó khăn”.

Gặp gỡ “cánh thương lái” để tìm hiểu nguyên nhân “dội hàng” sớm của quýt hồng, chúng tôi được anh Lê Văn Trung - một thương lái có nhiều năm gắn bó với nghề này chia sẻ: “Phần lớn sản lượng quýt hồng ở Lai Vung được tiêu thụ ở thị trường TP.Hồ Chí Minh, tuy nhiên khác với những năm trước, cánh thương lái và nhà vựa ở TP.Hồ Chí Minh năm nay rất e dè nhập hàng sớm. Vì rút kinh nghiệm từ những năm trước, tránh “ôm hàng” sớm với giá cao và bị lỗ nặng vào ngày cuối cùng của năm. Riêng miền Trung và thị trường Hà Nội thì tới thời điểm này gần như “im hơi” do ảnh hưởng mấy trận rét đậm vừa qua nên vẫn chưa đóng hàng đi Hà Nội được”.

Có thể khó khăn nhất vào thời điểm này là nông dân trồng dưa hấu và khổ qua. Vài năm trở lại đây hầu như năm nào dưa hấu Tết cũng rớt giá mạnh, nhiều nông dân phải “khóc ròng” khi dưa hấu Tết không người mua. Mặc dù vẫn chưa đến Tết nhưng nông dân trồng dưa hấu Tết cũng chẳng vui vẻ gì khi dưa bán tại ruộng chỉ có giá từ 2 - 3 ngàn đồng/kg. Với giá này nông dân rất khó có lãi, bởi chi phí đầu tư trồng dưa hấu khá lớn; riêng những hộ thuê đất trồng dưa hấu Tết thì lỗ rất nặng.

Nông dân trồng khổ qua cũng “héo ruột” khi giá khổ qua hiện tại chỉ còn 1 ngàn đồng/kg (lái mua ở ruộng), rớt gần 9 ngàn/kg so với Tết năm rồi. Với giá này thì hầu như ruộng nào cũng lỗ vốn, nông dân đang trông chờ những ngày giáp Tết giá khổ qua sẽ tăng trở lại.

Vào thời điểm này, nhiều nông dân lại trăn trở trước câu chuyện “không biết sản xuất cái gì, bán ở đâu”. Hạn chế cơ bản của sản xuất nông sản Tết hiện nay vẫn là nông dân làm theo cảm tính, còn nhu cầu thị trường thế nào thì mù tịt; đặc biệt giữa nông dân với thương lái và doanh nghiệp hầu như chưa có sự liên kết bao tiêu sản phẩm.

Qua câu chuyên về nông sản Tết cho thấy rằng, không riêng thị trường Tết hay ngày bình thường, chuỗi liên kết là hết sức cần thiết trong giai đoạn kinh tế biến động hiện nay. Sản xuất theo đơn đặt hàng và nhu cầu của thị trường là điều cần thiết, nhằm hạn chế mức rủi ro và tổn thất nhất đối với cả nông dân và doanh nghiệp.

Mỹ Lý

Các tin mới:

31/12/2016
31/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
29/12/2016

Xem các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175

Xem các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang