• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Tuyên Quang: Sức lan tỏa của mô hình kinh tế ở Hòn Vang

Nguồn tin: Báo Tuyên Quang, 21/11/2016
Ngày cập nhật: 22/11/2016

Mô hình trồng cây ăn quả của gia đình ông Trần Quý Quân, thôn Hòn Vang, xã Thắng Quân (Yên Sơn, Tuyên Quang) nhiều năm qua được Ban Dân vận Huyện ủy lựa chọn là mô hình “Dân vận khéo” để các nơi trong huyện, tỉnh tham quan, học tập.

Ông Nguyễn Xuân Kiên, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Hòn Vang, xã Thắng Quân (Yên Sơn) chăm sóc cam. Ảnh: Lê Duy

Ông Quân không chỉ là người tích cực làm giàu cho gia đình mà còn có công lớn giúp đỡ nhiều hộ ở Hòn Vang chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mạnh dạn đầu tư phát triển vùng cây ăn quả. Mô hình trồng cây ăn quả của ông Quân hiện có hơn 3 ha gồm 300 cây bưởi, 410 cây cam Vinh, 100 cây cam sành và 300 cây hồng. Mô hình nằm bên dòng sông Gâm, nơi ông Quân lập nghiệp từng là mảnh đất rậm rạp, trồng keo nhiều năm không cho thu nhập vì không hiệu quả và phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng.

Sau khi trồng cam ở Hàm Yên, Chiêm Hóa, ông Quân thu vốn quyết định đầu tư làm cam ở Hòn Vang. Ban đầu nhiều người cho rằng ông không bình thường, đến nay mọi người chuyển sang trầm trồ, thán phục ý chí của ông. Mô hình trồng cây ăn quả của ông Quân hiện nay cho thu nhập trên 1 tỷ đồng. Sau khi thành công, ông Quân đã phổ biến, hướng dẫn cho nhiều hộ khác trong thôn cùng trồng. Ông đầu tư cây giống với giá rẻ hơn thị trường cho những hộ có nhu cầu trồng.

Hiện nay, Hòn Vang có khoảng 40 ha cây ăn quả trồng tập trung gồm cam sành, cam Vinh, cam không hạt, bưởi Diễn và hồng không hạt. Thôn có 27 hộ dân sinh sống thì có gần 10 hộ gia đình trồng cây ăn quả với diện tích trung bình từ 3 - 7 ha.

Ông Nguyễn Xuân Kiên, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn cho biết: “Nếu không có mô hình trồng cây ăn quả của ông Quân mở đường làm kinh tế để bà con học tập thì ít ai nghĩ Hòn Vang sẽ có một diện tích và nguồn thu nhập khá về trồng cây ăn quả như bây giờ”.

Ngay như gia đình ông Kiên, trước kia có 6 ha trồng keo nhưng không mang lại hiệu quả kinh tế. Được ông Quân phổ biến kinh nghiệm, ông Kiên quyết định phá bỏ keo, chuyển toàn bộ diện tích sang trồng cam. Năm nay dự kiến, đồi cam của ông Kiên sẽ cho thu năm đầu tiên.

Hộ ông Trần Văn Chương là một trong 3 hộ ở Hòn Vang được lựa chọn làm mô hình trồng cây ăn quả theo hướng VietGAP. Trước đây, hộ ông Chương cũng chỉ trông vào nguồn thu nhập từ cây chè, cây lúa. Nhưng năm 2015, gia đình ông đã có thu nhập trên 500 triệu đồng từ cây ăn quả.

Từ một mô hình ít ai ngờ có thể thành công, đến nay, Hòn Vang đã có hướng đi mới trong phát triển kinh tế, khai thác được tiềm năng về đất đai khi trồng cây ăn quả, nhất là cây cam. Theo Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Nguyễn Xuân Kiên, từ nay đến năm 2020, chi bộ đề ra mục tiêu, trồng 100 ha cây ăn quả, phủ kín diện tích đất có thể trồng được.

Là thôn đặc biệt khó khăn, trước đây, tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 50%, nhưng đến nay, số hộ nghèo chỉ còn 8 hộ. Thôn còn thành lập tổ làm vườn do ông Quân làm tổ trưởng. Được biết, sau mỗi vụ thu hoạch, các tổ viên tổ chức tổng kết kinh nghiệm và chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức trồng cây ăn quả. Không có đường giao thông lên khu vực trồng cây ăn quả, ông Quân và các tổ viên đã cùng nhau góp tiền, công sức mở đường, kéo điện lưới lên tận nơi.

Mô hình “Dân vận khéo” ở Hòn Vang là điểm sáng trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” của huyện cần được nhân rộng. Mô hình tuy ban đầu không dễ để thực hiện, song khi thành công lại có thể áp dụng, phổ biến rộng rãi cho bà con. Mô hình cũng khẳng định trong điều kiện khó khăn nào, người dân cũng có thể làm giàu nếu quyết tâm.

Thủy Châu

Các tin mới:

31/12/2016
31/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
29/12/2016

Xem các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175

Xem các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang