• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

"Vua" bưởi da xanh Sông Xoài

Nguồn tin: Báo Bà Rịa Vũng Tàu, 02/11/2016
Ngày cập nhật: 4/11/2016

Anh Hồ Văn Kiệt chăm sóc bưởi tại vườn.

Đó là anh Hồ Văn Kiệt, Giám đốc HTX bưởi da xanh Sông Xoài (huyện Tân Thành), người đầu tiên mang giống bưởi da xanh về trồng và nhân rộng tại BR-VT. Tại hội nghị vinh danh gương nông dân kinh doanh, sản xuất tiêu biểu toàn quốc được tổ chức đầu tháng 10-2016, anh Hồ Văn Kiệt vinh dự là 1 trong 24 nông dân trên toàn quốc được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và kỷ niệm chương do Chủ tịch nước trao tặng.

Thu bạc tỷ từ bưởi da xanh

Anh Hồ Văn Kiệt sinh ra và lớn lên tại Long An. Năm 1997, anh quyết định đưa gia đình về xã Sông Xoài mua 4 sào đất trồng cà phê lập nghiệp với hy vọng đổi đời. Tuy nhiên, “người tính không bằng trời tính”, thời điểm đó, cà phê liên tục xuống giá, vườn cây anh mua lại già cỗi, tỷ lệ ra trái thấp, hiệu quả kinh tế không cao. Từ thực tế này, anh mạnh dạn phá bỏ vườn cà phê, tìm đến Viện Nghiên cứu cây ăn quả miền Nam học hỏi về kỹ thuật trồng cây ăn trái mới. Sau khi được cán bộ kỹ thuật tư vấn về hiệu quả của cây bưởi, anh đã dùng hết số tiền có được (khoảng 2 triệu đồng) mua 300 gốc bưởi giống Năm Roi về trồng. Sau 3 năm, vườn bưởi thu hoạch được 7 tấn, anh thu được khoảng 40 triệu đồng.

Thừa thắng xông lên, anh mua thêm đất để mở rộng diện tích trồng bưởi. Lúc này, thấy nhu cầu thị trường đang chuộng bưởi da xanh, anh đã mạnh dạn chặt toàn bộ gần 2ha bưởi Năm Roi đang trong giai đoạn trưởng thành để trồng 400 gốc bưởi da xanh. Đến nay, sau gần 10 năm chăm sóc, với sự hỗ trợ tích cực của cán bộ Trung tâm Nghiên cứu cây ăn quả miền Đông Nam bộ, vườn bưởi nhà anh Kiệt đã mở rộng lên gần 3ha, năng suất gần 30 tấn/ha/năm. Với giá bán 45-50 ngàn đồng/kg, anh Kiệt thu lãi hơn 1 tỷ đồng/năm.

Mong muốn bưởi da xanh vươn ra thế giới

Nhận thấy vùng đất Sông Xoài không thích hợp trồng cây công nghiệp, anh Kiệt đã hướng dẫn cho bà con trong xã chuyển sang trồng bưởi. Đồng thời, anh đứng ra thành lập HTX và vận động bà con cùng tham gia để liên kết sản xuất, tìm thị trường tiêu thụ ổn định. Được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, năm 2013, HTX bưởi da xanh Sông Xoài được thành lập và anh Kiệt được các thành viên tín nhiệm bầu giữ chức Giám đốc HTX. Hiện số thành viên HTX lên tới 120 người, với tổng diện tích 135ha, trong đó 10 hộ (12,7ha) đang làm bưởi VietGAP. Phần lớn bưởi da xanh của HTX Sông Xoài được bán tại thị trường trong tỉnh, TP.HCM và Hà Nội. Anh Kiệt cho biết, dù nhận được nhiều đơn đặt hàng của các nước Nhật, Hàn Quốc, Mỹ…, nhưng do sản lượng còn ít (bình quân mỗi năm HTX chỉ đạt hơn 200 tấn bưởi sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP) nên chưa dám ký. HTX đang có kế hoạch mở rộng số lượng thành viên sản xuất bưởi VietGAP để nâng tổng diện tích trồng bưởi theo chuẩn an toàn lên cao hơn nữa. Dự kiến từ nay đến năm 2020, HTX bưởi da xanh Sông Xoài sẽ phát triển diện tích trồng bưởi lên 1.000ha. Khi đó, sản lượng bưởi của HTX mới đủ cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Đây là nền tảng giúp bưởi Sông Xoài có thể vươn xa ra thị trường trong và ngoài nước.

Với 17 năm gắn bó, phát triển cây bưởi da xanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, anh Kiệt đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý như: Giải thưởng Lương Định Của dành cho “Nhà nông trẻ xuất sắc” năm 2006 do Ban Chấp hành Trung ương Đoàn tặng; Danh hiệu “Nhà vườn sáng tạo năm 2010” do Bộ NN-PTNT trao tặng; Giải thưởng “Bảng vàng vinh danh” của Trung ương Hội làm vườn Việt Nam cùng nhiều bằng khen của UBND tỉnh, Hội Nông dân tỉnh.

NGÔ THANH

Các tin mới:

31/12/2016
31/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
29/12/2016

Xem các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175

Xem các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang