Nguồn tin: VOV, 28/10/2016
Ngày cập nhật:
31/10/2016
Do giống bưởi bị lão hóa cộng với bất lợi về thời tiết, số lượng bưởi tạo hình hồ lô năm nay giảm chỉ còn khoảng 3.000 quả.
Những năm qua, cứ đến dịp Tết những nhà vườn ở huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang cung cấp cho thị trường từ 6.000 – 10.000 quả bưởi tạo hình hồ lô, thu về hàng tỷ đồng. Tuy nhiên do diện tích bưởi ở địa phương bị lão hóa phải đốn bỏ trồng mới cùng với những bất lợi về thời tiết nên số lượng bưởi tạo hình hồ lô phục vụ thị trường Tết năm nay đang sẽ đáng kể.
Số lượng trái bưởi Năm Roi tạo hình hồ lô năm nay giảm đáng kể.
Ông Võ Trung Thành, Giám đốc Câu lạc bộ sản xuất trái cây tạo hình ở ấp Phú Trí A, xã Phú Tân, huyện Châu Thành cho biết, Câu lạc bộ có 26 thành viên với tổng diện tích đất canh tác gần 25 ha, trong đó chủ yếu trồng bưởi Năm Roi để tạo hình trái bán trong dịp Tết.
Tuy nhiên, do những cây bưởi này khai thác đã nhiều năm nên bị lão hóa, sâu bệnh nên Câu lạc bộ phải phá bỏ trồng mới lại và dự kiến 3 năm sau mới có thể cho trái để tạo hình. Để có sản phẩm cung cấp cho thị trường Tết năm nay, các thành viên trong Câu lạc bộ đã tìm đến các tỉnh trong vùng như Trà Vinh, Vĩnh Long, Sóc Trăng… để hợp tác với các nhà vườn trồng bưởi Năm Roi nơi đây sản xuất trái bưởi tạo hình.
Hơn nữa, do thời tiết năm nay diễn biến bất thường, vào đầu tháng 4 âm lịch mưa bão đến khiến cây bưởi đang bị nắng hạn gặp mưa dầm nhiều ngày nên ra bông tự nhiên sớm hơn 1 tháng so với kế hoạch. Các thành viên trong Câu lạc bộ phải tiếp tục xử lý cho cây bưởi ra bông lần thứ hai để có trái bưởi tạo hình thu hoạch đúng dịp Tết, tuy nhiên tỷ lệ cho bông, đậu trái rất ít do đã ra bông đợt đầu.
Ông Thành dự kiến, nếu năm vừa qua các thành viên trong Câu lạc bộ sản xuất hơn 10.000 quả bưởi tạo hình hồ lô, năm 2016 số lượng bưởi tạo hình hồ lô giảm chỉ còn khoảng 3.000 quả.
“Sản lượng bưởi tạo hình hồ lô năm nay đạt thấp, toàn Câu lạc bộ chỉ có thể sản xuất được khoảng trên dưới 3.000 quả. Nhưng trong 3.000 quả này có bưởi hồ lô Tài- Lộc và bưởi Tài- Lộc thư pháp so với năm trước chỉ đạt tỷ lệ khoảng 30%”. Ông Thành cho biết thêm./.
PV/VOV-ĐBSCL
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Xem các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
Xem các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.