• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Na trái vụ Lục Nam: Rải vụ, tăng thu nhập

Nguồn tin: Báo Bắc Giang, 17/10/2016
Ngày cập nhật: 19/10/2016

Đến Lục Nam (Bắc Giang) vào dịp này, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng khi thấy không ít vườn na dai đang đơm hoa, kết trái. Có được kết quả này là do bà con đã áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào chăm sóc để cây cho quả trái vụ.

Nhiều vườn na tại xã Huyền Sơn vẫn xanh mướt, cho quả sai.

Những năm trước, vào độ tháng 10, vụ thu hoạch na đã kết thúc, lá ngả sang màu vàng, thân cành khẳng khiu. Tuy nhiên, thời điểm này, nhiều vườn na tại xã Nghĩa Phương vẫn xanh mướt có quả to, quả non, hoa và nụ trên cùng một cây, cho thu hoạch từ nay đến dịp Tết Dương lịch. Tại xã có 5 điểm cân thu mua na của người dân mang đến tiêu thụ.

Dẫn khách thăm vườn, ông Nguyễn Văn Ngọa, thôn Kỳ Sơn chia sẻ: “Đồng đất nơi đây rất hợp với cây na song giá sản phẩm lúc chính vụ thường không cao. Khi chín rộ mà thiếu nhân lực có hộ còn để quả rụng, chẳng kịp bán. Từ đó, người dân trong thôn đã học hỏi, mày mò kỹ thuật điều chỉnh, kéo dài thời gian cây cho quả”. Biện pháp được các hộ áp dụng là cắt tỉa cành để cây được trẻ hóa, thường xuyên đâm chồi mới, ra hoa; thụ phấn nhân tạo.

Để thụ phấn cho hoa thành công, vào khoảng từ 8-10 giờ sáng, người dân hái hoa cánh đã dài, màu trắng vàng, nhị bắt đầu chuyển sang màu trắng kem rồi đem phấn thụ cho hoa khác. Hoa nào nở trước thụ phấn trước. Sau khi đậu quả, tiến hành cắt loại bỏ quả lép, méo mó khoảng 2 đến 3 đợt/vụ; việc tỉa quả tùy tình trạng sức khỏe của cây mà để số lượng phù hợp.

Với cách làm trên, nhiều hộ trồng na đã thu được lượng quả nghịch vụ lớn. Hiện nay, na đẹp có giá 45-50 nghìn đồng/kg, cao gấp 2 - 3 lần so với chính vụ, giúp người trồng tăng thu nhập. Điển hình, gia đình bà Nguyễn Thị Đoan, thôn Kỳ Sơn, với 2 mẫu na dai, ngoài thu 100 triệu đồng từ bán quả chính vụ còn thu được hơn 3 tấn trái vụ, mang về hơn 100 triệu đồng.

Người dân thôn Kỳ Sơn, xã Nghĩa Phương bọc túi nilon cho quả.

Cùng với Nghĩa Phương, hàng chục hộ dân ở xã Huyền Sơn, Đông Phú cũng có khoản thu đáng kể nhờ điều chỉnh na ra trái vụ như: Hộ ông Trần Văn Hòa, thôn Giếng Giang; Trần Văn Quang, thôn Quyên, xã Huyền Sơn; Nguyễn Văn Minh, thôn Yên Bắc, xã Đông Phú. Ngoài điều chỉnh cây cho quả nghịch vụ, ở các vườn na này, bà con còn dùng túi nilon để bọc lúc quả có đường kính từ 2-3 cm tới khi thu hoạch.

Anh Nguyễn Văn Tá, cán bộ khuyến nông xã Đông Phú cho biết: “Việc bao trái nhằm hạn chế sự xâm nhập của sâu bệnh, nhất là ruồi vàng. Người dân không cần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc tạo màu mà quả cho mã đẹp, sản phẩm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và không bị giòi đục quả”. Bên cạnh lợi thế này, ưu điểm lớn của phương pháp cho na ra trái vụ là cây không cho quả ồ ạt, thời vụ kéo dài, quả rải đều nhiều lứa khác nhau, tăng hiệu quả kinh tế.

Theo tổng hợp của Trạm Khuyến nông huyện Lục Nam, toàn huyện có khoảng 800 ha/1,7 nghìn ha na được xử lý ra quả trái vụ. Sản lượng ước đạt gần 2 nghìn tấn, giá bán bình quân 35 nghìn đồng/kg, cao gấp đôi so với chính vụ.

Được biết, na dai là một trong những sản phẩm nông sản chủ lực của huyện Lục Nam được bảo hộ nhãn hiệu tập thể. Coi đây là cây trồng giúp người dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu, thời gian tới, huyện Lục Nam chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiếp tục tập huấn, nhân rộng vườn na trái vụ để tăng giá trị; cùng đó trích một phần ngân sách hỗ trợ người dân bao bì, đóng gói sản phẩm.

Ông Vũ Văn Sơn, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện cho biết: “Sản xuất nông nghiệp hàng hóa giai đoạn 2016-2020 của huyện xác định, địa bàn có nhiều lợi thế phát triển na và đây là cây góp phần cải thiện đời sống người dân mang đặc trưng riêng của huyện. Do đó, cùng với mở rộng diện tích tại các xã trọng điểm, huyện chủ trương tăng thêm từ 500 - 600 ha na, chú trọng đầu tư về chất lượng để tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm, ưu tiên thâm canh na trái vụ”.

Đức Hiệp

Các tin mới:

31/12/2016
31/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
29/12/2016

Xem các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175

Xem các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang