• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Xã Vạn Phước: Làm giàu từ mô hình kinh tế vườn đồi

Nguồn tin: Báo Khánh Hòa, 07/10/2016
Ngày cập nhật: 11/10/2016

Những năm gần đây, mô hình kinh tế vườn đồi tại xã Vạn Phước (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) phát triển khá mạnh, đem lại thu nhập cao cho người dân nơi đây.

Men theo con đường mòn ven núi tại khu vực hồ Hoa Sơn (xã Vạn Phước), chúng tôi đến thăm mô hình kinh tế vườn đồi của hộ ông Nguyễn Nuôi. Bên ly trà mời khách, chỉ tay về phía vườn đồi trải dài một màu xanh tít tắp, ông Nuôi không giấu được vẻ tự hào. Ông kể, năm 2008, ông bắt đầu thực hiện cải tạo 10ha vườn đồi của gia đình để trồng cây ăn quả, trong đó chủ yếu là trồng chuối và xen thêm 1.000 cây bơ. Với điều kiện thổ nhưỡng đất đồi có độ dốc thoai thoải, cùng với nguồn nước tưới luôn đảm bảo từ các dòng suối nên cây chuối sinh trưởng tốt, cho thu hoạch quanh năm, đầu ra cũng rất ổn định. Bên cạnh đó, 1.000 cây bơ cho thu hoạch từ tháng 4 đến tháng 7 âm lịch cũng mang lại cho gia đình ông thu nhập đáng kể. “Mỗi năm, gia đình tôi thu nhập từ 300 - 350 triệu đồng. Trong đó, riêng cây chuối cho thu nhập khoảng 20 - 25 triệu đồng/tháng”, ông Nuôi vui mừng nói.

Mô hình kinh tế vườn đồi đang phát triển mạnh tại xã Vạn Phước

Không chỉ có chuối và bơ, nhiều hộ ở đây còn mạnh dạn đưa các giống cây có giá trị kinh tế cao vào trồng thử nghiệm tại vườn đồi của mình và đã mang lại hiệu quả bước đầu. Mô hình vườn đồi của gia đình ông Nguyễn Trận là minh chứng. Ngoài trồng chuối, ông còn trồng nhiều loại cây ăn trái khác như: sầu riêng, bưởi, chôm chôm. Ông Trận cho hay, cách đây 8 năm, ông bắt đầu trồng thử nghiệm cây sầu riêng trên vườn đồi của gia đình. Nhờ học được kỹ thuật chăm sóc, cùng với điều kiện thổ nhưỡng phù hợp nên cây sầu riêng sinh trưởng nhanh. Sau 6 năm, cây bắt đầu cho trái, thấy khả quan nên ông tiếp tục trồng thêm hơn 200 cây sầu riêng và đến nay đã được 3 năm tuổi. Mỗi năm, hơn 50 gốc sầu riêng của gia đình ông cho thu hoạch từ 8 - 10 tấn trái, chất lượng không thua kém sầu riêng ở nơi khác. “Sầu riêng ở đây cơm dày và thơm ngon; thu hoạch đến đâu bán hết đến đó, chủ yếu tại địa phương với giá 50.000 đồng/kg. Mỗi năm, sầu riêng, chuối và các cây trồng khác cho gia đình thu nhập hơn 300 triệu đồng. Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục mở rộng thêm diện tích trồng sầu riêng”, ông Trận chia sẻ. Được biết, nhiều hộ ở đây thấy sầu riêng phát triển tốt, nên hiện nay đã trồng được hàng ngàn cây.

Trao đổi cùng chúng tôi, ông Trần Đình Thi - Chủ tịch Hội Nông dân xã Vạn Phước cho biết, khu vực hồ Hoa Sơn hiện có gần 100 hộ phát triển mô hình kinh tế vườn đồi, với tổng diện tích hơn 1.500ha. Bên cạnh việc canh tác một số loại cây trồng quen thuộc tại địa phương, các hộ còn chủ động đưa vào trồng một số cây trồng mới có giá trị kinh tế cao như: bưởi da xanh, sầu riêng, chôm chôm… Bước đầu, các loại cây trồng mới này phát triển mạnh, cho năng suất khá và mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Nhờ đó, các hộ này đều có cuộc sống khá giả.

Tuy nhiên, do nguồn giống người dân chủ yếu mua ngoài thị trường nên chất lượng không đảm bảo. Do đó, việc hỗ trợ các loại cây giống có giá trị kinh tế cao đang là điều bà con mong muốn. “Hiện nay, Hội Nông dân xã đã tham mưu cho UBND xã xin hỗ trợ giống cây trồng có chất lượng tốt và năng suất cao từ ngành chức năng để nông dân đưa vào sản xuất. Bên cạnh đó, hội sẽ mời các chuyên gia về mở lớp tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc các loại cây trồng cho bà con, nhất là kỹ thuật trồng, chăm sóc cây sầu riêng”, ông Thi nói.

THANH HẢI

Các tin mới:

31/12/2016
31/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
29/12/2016

Xem các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175

Xem các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang