• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Thanh long trên đất núi

Nguồn tin: Báo An Giang, 06/10/2016
Ngày cập nhật: 7/10/2016

Vài năm gần đây, cây thanh long đã xuất hiện ở Tịnh Biên (An Giang), với việc ứng dụng phương pháp canh tác theo khoa học và đầu tư chăm sóc chiều sâu. Qua điểm trình diễn và kết quả khảo nghiệm cho thấy, thanh long giống mới (ruột đỏ) thích nghi tốt trên đất pha cát, khu vực đồi dốc và đất ven triền núi.

Với sự hướng dẫn và chuyển giao kỹ thuật của Sở Khoa học - Công nghệ An Giang, vườn của ông Trần Văn Chánh và ông Hồ Văn Ri (xã An Cư) được chọn xây dựng điểm trình diễn “Trồng thanh long ruột đỏ” đầu tiên ở Tịnh Biên và toàn vùng Bảy Núi. Bấy giờ, ông Trần Văn Chánh (ấp Bà Đen) chọn thanh long ruột đỏ, loại giống mới lấy từ Bình Thuận, không phải như thanh long ruột trắng thường thấy trên núi. Điều đáng chú ý, ông trồng trụ và xây bàn thang chắc chắn, hướng tới vùng chuyên canh lớn. Sau khi bỏ năm đầu tiên, kết quả năm thứ 2, thu hoạch năng suất từ 35 tấn – 40 tấn/héc-ta. Vấn đề đặt ra, nếu có nước đảm bảo tưới, năng suất thanh long có thể vượt trội, không thua đồng bằng.

So với mô hình bên ấp Bà Đen, miếng vườn của ông Hồ Văn Ri (ấp Pô Thi) không sánh bằng, bởi quy mô chỉ độc canh cây thanh long (ruột trắng và ruột đỏ). Song, đối với khu vực nền đất vườn và khả năng đầu tư giới hạn, miếng vườn thanh long của ông Ri duy trì tốt và khả năng phát triển khả quan. Sau 3-4 năm trồng thử nghiệm, diện tích nâng lên trên 3.000m2, tăng gấp 3 lần so trồng thử nghiệm ban đầu. Cây thanh long ở đây thuộc giống mới và loại ruột đỏ chiếm đa số. Kết quả, thu hoạch năm thứ 2 trở đi đạt 16 triệu đồng/công/năm, chưa kể phần thu nhập từ việc bán cây giống. Đó là hiệu quả cải tạo vườn, thay đổi cây trồng mới.

Thật ra, thanh long không lạ với cư dân xứ núi, bởi loài cây bản địa này được các chủ vườn trồng nhiều hoặc ít trong những miếng vườn đồi, khu vực đất đồi dốc, ven triền núi… nhằm đa dạng cây trồng, tăng thu nhập vườn đồi và vườn rừng. Nhiều người gọi vui, đó là thanh long núi, loại ruột trắng, thường ăn có vị chua. Một phần các chủ vườn thiếu chăm sóc và đầu tư kỹ thuật canh tác, “bỏ phế” theo tự nhiên thời tiết 2 mùa mưa và nắng, do vậy, khi thanh long ruột đỏ xuất hiện ở Tịnh Biên, không ít cư dân quanh vùng để ý, mua giống và trồng thử tại nhiều xã, thị trấn, như: Cô Tô, Lương An Trà, Lê Trì… (Tri Tôn) và Vĩnh Trung, Văn Giáo, Tịnh Biên, Thới Sơn… (Tịnh Biên).

Triển khai các chương trình, dự án phát triển sản xuất nông nghiệp, Tịnh Biên xác định trồng thanh long ruột đỏ là một trong những mô hình sẽ nhân rộng tại các xã, thị trấn. Chẳng hạn, anh Đinh Văn Đào (quê ở Tân Châu) về lập nghiệp tại ấp Bà Đen (xã An Cư), thấy mô hình của anh Trần Văn Chánh làm ăn hiệu quả, nên thiết kế lại miếng ruộng và trồng 4 công thanh long ruột đỏ. Nếu không, nền đất chưa biết làm gì, vì ruộng ở đây khu vực cao và nhiều loại cây trồng khác đều kém hiệu quả. Năm 2014, anh thu hoạch vụ đầu được 3 tấn, giá dao động theo thời điểm, song cũng rất khả quan. Năm 2015, năng suất tăng theo tỉ lệ thuận tuổi thọ cây trồng, chất lượng cũng ngon và hương vị ngọt hơn.

Sau chuyến tham quan ở Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai), ông Lê Văn Sen (xã An Phú) mạnh dạn đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm nước cải tiến cho 3.000m2 thanh long ruột đỏ. Ông Trương Minh Thức, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp – Phát triển nông thôn huyện Tịnh Biên đánh giá cao mô hình này, bước đầu cho kết quả tốt và chi phí đầu tư thấp hơn công nghệ của Israel. Tương tự, tại ấp Sơn Tây (xã Thới Sơn), ông Cao Thanh Phí cũng ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm nước, qua đó giảm được chi phí và cho hiệu quả kinh tế tốt. Trước đây, ông Phí từng nổi tiếng với mô hình “sản xuất nông – lâm kết hợp”, với việc trồng mãng cầu ta. Bây giờ, ông gầy dựng mô hình trồng thanh long ruột đỏ, mở ra hướng làm ăn mới ở khu vực núi Két.

TRỌNG ÂN

Các tin mới:

31/12/2016
31/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
29/12/2016

Xem các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175

Xem các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang