• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Thất mùa dưa hấu nghịch

Nguồn tin: Báo Hậu Giang, 20/09/2016
Ngày cập nhật: 21/9/2016

Thời tiết không thuận lợi, giá cả không ổn định đã khiến cho nhiều nông hộ trồng dưa hấu mùa nghịch ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang năm nay rơi vào cảnh thua lỗ.

Dưa hấu mùa nghịch năm nay, năng suất và giá bán đều ở mức thấp.

Là một nông dân có thâm niên trên 25 năm kinh nghiệm, nhưng sau vụ vừa qua ông Nguyễn Văn Liệt, ở ấp Mỹ Thành, xã Hòa Mỹ, mới thật sự ngán ngẩm với việc trồng dưa hấu mùa nghịch. Bởi dưa hấu nghịch vụ năm nay không chỉ thất thu về năng suất mà giá cả còn ở mức thấp. Với diện tích gần 2.000m2, trồng 2.500 dây dưa nhưng năng suất chỉ đạt 2,2 tấn, giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm rồi. Bên cạnh đó, giá dưa thời điểm này chỉ 3.000 - 3.200 đồng/kg, thấp hơn cùng kỳ năm trước khoảng 800 đồng/kg làm cho người trồng dưa hấu mùa nghịch như ông Liệt rơi vào cảnh thua lỗ. “Chưa thấy năm nào năng suất dưa và giá cả lại thấp như năm nay. Cùng kỳ năm rồi, giá dưa ở mức 4.000 - 4.500 đồng/kg, người trồng dưa mùa nghịch còn lời chút đỉnh, nhưng năm nay thì coi như thua lỗ. 2 công dưa bán chưa được 7 triệu đồng, không đủ cho chi phí đầu tư. Nếu giá dưa hấu ổn định ở mức 4.000 đồng/kg thì người trồng dưa mới có thể sống được với nghề”, ông Liệt chia sẻ.

Vụ này, giá dưa hấu không chỉ ở mức thấp, mà thời tiết diễn biến phức tạp cũng làm cho năng suất dưa giảm. Năng suất bình quân của dưa hấu mùa nghịch năm nay chỉ ở mức 1,7 tấn/công, thấp hơn năm rồi khoảng 300kg/công. Là năm đầu tiên thực hiện theo phong trào đưa màu xuống ruộng, sau 2 vụ dưa trồng trên đất ruộng, ông Nguyễn Văn Mười, ở ấp 6, xã Hòa Mỹ, cảm nhận rõ yếu tố ảnh hưởng của thời tiết trong canh tác dưa. Nếu vụ dưa đầu tiên, với diện tích 3.500m2, cho năng suất gần 8 tấn dưa, nhưng khi đến vụ thứ 2 cũng với diện tích này, năng suất chỉ đạt 3,7 tấn. Ông Mười cho biết: “Do năm đầu tiên thực hiện mô hình trồng dưa hấu trên ruộng, khi gặp điều kiện thời tiết bất lợi, không có kinh nghiệm xử lý nên dưa đạt năng suất không cao”.

Anh Lê Hoàng Mến, cán bộ kỹ thuật xã Hòa Mỹ, cho biết: “Hòa Mỹ là địa phương có diện tích trồng dưa hấu mùa nghịch lớn nhất ở huyện Phụng Hiệp, năm nay toàn xã xuống giống trên 60ha dưa hấu mùa nghịch. Tuy nhiên, vụ dưa này không cho hiệu quả kinh tế, bởi thời tiết năm nay diễn biến phức tạp, nhất là mưa sớm ngay vào thời điểm bà con xử lý cho ra trái nên làm cho năng suất dưa bị giảm. Trọng lượng dưa đạt 2kg/trái mùa này chỉ chiếm khoảng 30%, thấp hơn rất nhiều so với cùng kỳ năm trước”.

Dưa hấu có thời gian sinh trưởng tương đối ngắn, từ khi trồng đến thu hoạch khoảng 55-60 ngày nên có thể trồng được 4 vụ trong năm. Ông Nguyễn Thế Tự, Phó phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phụng Hiệp, cho biết: Diện tích dưa hấu ở Phụng Hiệp tuy không nhiều như ở các địa phương khác, nhưng mỗi vụ dưa địa phương cũng xuống giống được khoảng 70-80ha. Nếu như vụ dưa trước vào thời điểm tháng 3 đến tháng 4 vừa qua, giá ổn định ở mức 4.200 đồng/kg người trồng dưa hấu cũng cho lợi nhuận khoảng 3 triệu đồng/công. Tuy nhiên, vụ dưa này vì ảnh hưởng của thời tiết và giá cả thị trường không ổn định nên thu nhập của người trồng dưa đa phần đều huề hoặc lỗ vốn.

Cũng theo ông Tự, một nguyên nhân khác dẫn đến lợi nhuận của người trồng dưa ở Phụng Hiệp thời gian qua không được cao là do tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, diện tích trồng dưa nằm rải rác ở nhiều địa phương nên việc ký kết hợp đồng bao tiêu cũng chưa thực hiện được. Mặt khác, vì quen với tập quán sản xuất truyền thống, chưa mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để cải thiện chất lượng và năng suất dưa. Chính vì thế khi đến vụ, người trồng dưa ở Phụng Hiệp thường bán với giá thấp hơn mặt bằng chung ở những nơi khác.

Hiện nay không chỉ mặt hàng dưa hấu, mà hầu hết các loại nông sản trái cây ở huyện Phụng Hiệp đều chịu chung tình cảnh này. Thực trạng này đang đặt ra cho ngành quản lý ở địa phương có những động thái kịp thời để giúp người nông dân có thể sống được với loại cây trồng mà họ đã lựa chọn.

THANH DUY

Các tin mới:

31/12/2016
31/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
29/12/2016

Xem các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175

Xem các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang