• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) chủ động bảo vệ thuỷ sản mùa mưa bão

Nguồn tin: Báo Vĩnh Phúc, 27/05/2015
Ngày cập nhật: 31/5/2015

Trong những năm gần đây, môi trường thuỷ sản là một trong những lợi thế để phát triển kinh tế nông nghiệp hàng hoá ở huyện Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc). Tuy nhiên, vào mùa mưa bão hàng năm, nhiều hộ gia đình gặp khó khăn trong việc bảo vệ thủy sản do môi trường bị biến động, thay đổi đột ngột làm cho thủy sản sinh trưởng và phát triển kém. Bên cạnh đó, mưa bão liên tục, ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng thuỷ sản.

Huyện Bình Xuyên có trên 1.200 ha nuôi trồng thuỷ sản, tập trung chủ yếu ở các xã, thị trấn như: Thanh Lãng, Hương Canh, Tân Phong, Sơn Lôi và Bá Hiến. Sản lượng thuỷ sản ước đạt 1.500 tấn/năm, đem lại cuộc sống ấm no cho nhiều hộ gia đình. Tuy nhiên, việc nuôi trồng thuỷ sản của nhiều hộ gia đình trên địa bàn huyện đang bước vào giai đoạn khó khăn do thời tiết bắt đầu vào mùa mưa bão. Thời tiết thay đổi thất thường, môi trường sống bị biến động, thay đổi đột ngột, mầm bệnh có cơ hội lây lan và xâm nhập gây khó khăn cho sự sinh trưởng và phát triển nuôi trồng thuỷ sản. Bên cạnh đó, mưa bão liên tục, mực nước dâng lên cao, gây nguy cơ tràn bờ, thất thoát tôm, cá; Nếu không có biện pháp kịp thời khắc phục thì thiệt hại cho người nuôi trồng thuỷ sản sẽ là rất lớn.

Theo số liệu của phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Bình Xuyên, năm 2013, do ảnh hưởng của cơn bão số 5 và số 6 khiến hơn 887 ha ao, hồ thuỷ sản bị tràn bờ, làm thất thoát hàng trăm tấn cá, nhiều hộ gia đình gần như trắng tay vì mưa lũ. Không dừng lại ở đó, khi nước rút, những chân ruộng vừa nuôi cá vừa cấy, bị nhiễm dịch bệnh. Số cá còn lại sau lũ chết nổi trắng ao.

Tuy nhiên, đến năm 2014, do chủ động triển khai tốt các phương án phòng, chống mưa bão nên những thiệt hại cho người nuôi trồng thuỷ sản đã được hạn chế đáng kể. Ngay từ đầu năm, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão huyện đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch phòng chống thiệt hại cho người nuôi trồng thủy sản; Tổ chức kiểm tra, nâng cấp, xây mới nhiều hệ thống đê, đập để bảo vệ các ao, hồ nuôi như: Sửa chữa và nâng cấp đê Bá Hanh (ở xã Sơn Lôi), đê Đồng Mong (ở thị trấn Hương Canh); xây mới điếm canh đê Sáu Vó (ở xã Tân Phong)…Đặc biệt, trong cơn bão số 2 và số 3 trong năm, nhờ chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thông báo kịp thời đến người nuôi trồng thuỷ sản để họ sớm chủ động lên phương án bảo vệ. Nhờ đó, trong năm 2014, trên địa bàn huyện không có thiệt hại lớn về thuỷ sản.

Ông Nguyễn Văn Quang, một hộ nuôi thuỷ sản ở thị trấn Hương Canh cho biết: “Năm vừa qua, do thực hiện tốt khâu chuẩn bị phòng chống, kịp thời thông tin từ chính quyền địa phương nên khi bão lũ xảy ra ít gây thiệt hại cho các cho các hộ nuôi”. Gắn bó với nghề nuôi cá hơn 10 năm nay, trước mùa mưa bão, ông Quang tuân thủ nghiêm túc việc triển khai các biện pháp bảo vệ an toàn cho gần một ha ao nuôi. Đối với các ao cá giống, ông đóng cọc cẩn thận và rào lưới cao từ 1 – 1,5m để bảo vệ cá khi nước lũ tràn qua, các bờ ao đều được gia cố thêm 0,5 m so với mực nước trong ao bằng bao cát để tránh tràn bờ. Đối với các ao cá thịt ở vùng thấp trũng, ông Quang xuất bán sớm từ trước tháng 5 âm lịch để phòng chống lũ.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thuỷ văn, năm 2015, thời tiết tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường do tác động của biến đổi khí hậu, nhất là trong mùa mưa bão. Bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông năm nay có khả năng nhiều hơn những năm trước. Trước những diễn biến trên huyện Bình Xuyên tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức tự bảo vệ nguồn thủy sản cho từng hộ dân, xây dựng phương án khẩn cấp đối phó mưa lũ.

Để giảm thiểu tổn thất, bảo vệ an toàn nguồn lợi thủy sản mùa mưa bão, trước hết chính quyền địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho người dân cùng tránh và khắc phục thiên tai; thông báo kịp thời tình hình mưa bão đến những người nuôi trồng thủy sản thông qua các văn bản, cuộc họp, hệ thống loa truyền thanh để họ sớm lên phương án bảo vệ, tránh thiệt hại nặng. Đồng thời, chính quyền địa phương cần rà soát những địa điểm có nguy cơ ngập úng cao đề ra các biện pháp cụ thể, hạn chế thiệt hại. Các hộ nuôi trồng thủy sản ở những vùng thấp trũng nên thu hoạch trước mùa mưa bão để tránh gây thiệt hại cho người nuôi. Trên cơ sở hướng dẫn và thông báo kịp thời từ chính quyền địa phương, các hộ nuôi trồng thủy sản cũng cần tiến hành củng cố bờ vùng, dọn sạch đăng cống, chuẩn bị cuốc, xẻng, lưới và dự trữ cọc tre, bao cát để sẵn sàng đối phó khi có mưa bão xảy ra. Phát quang cành, cây xung quanh bờ để tránh lá rơi gây ô nhiễm ao nuôi. Khi mưa lũ xảy ra, phải thường xuyên tiến hành kiểm tra chất lượng nước trong ao nuôi để có các giải pháp điều chỉnh phù hợp như: Bón vôi để ổn định môi trường, điều chỉnh màu nước, hoặc có thể thay nước khi cần thiết.

Anh Nguyễn Huy Hải, Phó Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Bình Xuyên cho biết: “ Khâu đảm bảo an toàn hồ, ao nuôi thuỷ sản trong mùa mưa bão luôn được huyện xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Ngay từ đầu năm, chúng tôi đã tiến hành kiểm tra, đánh giá, tu bổ lại hệ thống đê bao đảm bảo chắc chắn, giữ ổn định mực nước trong các ao, hồ khi mùa mưa bão đến. Đồng thời, phối hợp với UBND xã, thị trấn, nơi có nhiều hộ gia đình nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện xây dựng phương án chuẩn bị để phòng chống thiệt hại cho người nuôi trồng thủy sản. Ngoài các biện pháp kỹ thuật như Gia cố ao, đầm, chuẩn bị lưới vây, đăng chắn xung quanh ao để cá không thoát ra ngoài khi có lũ, chuẩn bị sẵn sàng máy bơm để thực hiện tiêu nước khi cần thiết…chúng tôi còn khuyến khích bà con nên ươm giống sớm và cho thu hoạch trước mùa mưa để tránh thiệt hại đáng tiếc xảy ra. Đến thời điểm này, đa số diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện đã được các xã, thị trấn triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống lụt bão, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra”.

Thanh Huyền

Các tin mới

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[30/12/2015]

[30/12/2015]

[30/12/2015]

[30/12/2015]

[30/12/2015]

[29/12/2015]

[29/12/2015]

[29/12/2015]

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155

Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang