• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Suy kiệt nguồn lợi thuỷ sản ven bờ

Nguồn tin: Báo Cà Mau, 28/05/2015
Ngày cập nhật: 31/5/2015

Hiện nay, việc khai thác nguồn lợi thuỷ sản ven bờ đang gia tăng cả về phương tiện và dụng cụ khai thác. Điều này ảnh hưởng đến sinh kế lâu dài của ngư dân ven biển.

Cà Mau là 1 trong 4 ngư trường khai thác trọng điểm của cả nước. Trong những năm qua, nghề khai thác, đánh bắt thuỷ sản của tỉnh có bước phát triển mạnh, mang lại hiệu quả kinh tế khá cao. Tuy nhiên, một trong những vấn đề nhức nhối hiện nay là sự suy kiệt nguồn lợi thuỷ sản ven bờ, nhất là giống các loài thuỷ sản do sự khai thác huỷ diệt của người dân. Nhiều phương tiện đánh bắt ven bờ bằng lưới ba màng, xung điện, mắt lưới nhỏ hơn mức quy định… làm nguồn cá, tôm và các loài thuỷ sản còn non bị suy kiệt nghiêm trọng, nhất là vào mùa sinh sản.

Phương tiện nhỏ khai thác ven bờ làm suy kiệt nhanh nguồn lợi thuỷ sản. Ảnh: THANH CHI

Theo số liệu của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Cà Mau, hiện toàn tỉnh có 4.666 phương tiện khai thác thuỷ sản. Trong đó, số phương tiện có công suất dưới 20 CV là 1.352 phương tiện, chiếm 28,97%. Số này tập trung chủ yếu ở các huyện: Trần Văn Thời, Phú Tân, U Minh… đa phần là đẩy te, đáy biển, lưới kéo, câu, lưới rê, lú Huế và ốc mực.

Ông Phạm Thế Tài, Chánh Thanh tra Sở NN&PTNT, đánh giá, nguồn lợi thuỷ sản khu vực gần bờ trên vùng biển của tỉnh đang giảm dần cả về trữ lượng, sản lượng; kích cỡ cá, tôm đánh bắt được có xu hướng nhỏ dần. Mặc dù tổng sản lượng khai thác thuỷ sản năm sau cao hơn năm trước, nhưng chất lượng thì không tăng, những loài cá có giá trị kinh tế cao không còn nhiều như trước.

Ðể khai thác được nhiều loài thuỷ sản, với phương châm đánh bắt được càng nhiều càng tốt phục vụ mưu sinh, ngư dân sẵn sàng làm các nghề cấm để đạt được mục đích khai thác.Trong đó, nhiều nhất vẫn là tình trạng khai thác trong vùng cấm, sử dụng mắt lưới nhỏ hơn quy định để khai thác.

Gần 10 năm lập gia đình, cũng ngần ấy thời gian anh Nguyễn Trường Giang, xã Khánh Hội, huyện U Minh bám biển cạn để sống. Ðêm thì anh đặt lú Huế, ngày giăng lưới ba màng. Không chỉ có hộ anh Giang mà nhiều người dân nơi đây ai cũng bám biển để sống. Nhiều người dân làm nghề trong khu vực cấm khai thác vẫn biết việc làm của họ đang vi phạm quy định bảo vệ nguồn lợi và môi trường sống của các loài thuỷ sản. Có người cho biết, họ từng bị các lực lượng chức năng nhắc nhở và phạt tiền, nhưng vì cuộc sống quá khó khăn nên làm liều.

Ông Phạm Thế Tài kiến nghị, ngành thuỷ sản phải đánh giá trữ lượng thuỷ sản trong vùng biển để định lượng khai thác và bảo tồn, tái tạo. Ðặc biệt, cơ cấu lại các nghề khai thác theo hướng chọn lọc cho phù hợp với trữ lượng thuỷ sản. Song song đó, các ngành chức năng cần có những định hướng và giải pháp cụ thể để tạo công ăn việc làm phù hợp với ngư dân ven biển. Quan trọng nhất là phải có cơ chế, chính sách về vốn, nhằm hỗ trợ ngư dân đầu tư nâng cao công suất tàu, giảm dần tàu có công suất nhỏ; hỗ trợ về lãi suất vốn vay ngân hàng đóng mới, cải hoán tàu đánh bắt xa bờ và hỗ trợ trong việc ứng dụng công nghệ mới vào khai thác, chuyển đổi nghề cho ngư dân. Ðẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong khai thác, bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản đến các tầng lớp Nhân dân./.

Trúc Ly

Các tin mới

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[30/12/2015]

[30/12/2015]

[30/12/2015]

[30/12/2015]

[30/12/2015]

[29/12/2015]

[29/12/2015]

[29/12/2015]

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155

Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang