• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Quảng Ninh: Giải pháp phát triển bền vững nguồn lợi nhuyễn thể tự nhiên

Nguồn tin: Báo Quảng Ninh, 16/05/2015
Ngày cập nhật: 18/5/2015

Vừa qua, Vườn Quốc gia Bái Tử Long đã thí điểm thực hiện phương án thí điểm chia sẻ lợi ích trong quản lý, khai thác và phát triển bền vững nguồn lợi nhuyễn thể tự nhiên trên vùng đất ngập nước của Vườn quốc gia Bái Tử Long theo Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 16-1-2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh. Sau hơn một năm triển khai phương án này, theo đánh giá của ngành chức năng, đây có thể xem là một trong những giải pháp hữu hiệu trong việc chia sẻ lợi ích cộng đồng, quản lý bảo vệ và phát triển bền vững nguồn lợi nhuyễn thể tự nhiên nói chung, nguồn lợi thuỷ sản nói riêng.

Theo đó, phương án này đã được Vườn Quốc gia Bái Tử Long thực hiện tại 3 địa phương: Hạ Long, Đông Xá và thị trấn Cái Rồng (Vân Đồn) với 23 hộ ngư dân tham gia nhằm chia sẻ lợi ích trong quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững nguồn lợi nhuyễn thể tự nhiên trên vùng đất ngập nước thuộc đảo Ba Mùn, trong ranh giới của Vườn Quốc gia Bái Tử Long. Mục tiêu của phương án này hướng tới sự hợp tác quản lý bền vững giữa Vườn Quốc gia Bái Tử Long với người dân địa phương, góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống của người dân, giảm thiểu các hoạt động khai thác quá mức nguồn lợi nhuyễn thể tại khu vực đất ngập nước thuộc đảo Ba Mùn. Làm sao để vừa góp phần cải thiện đời sống cho người dân địa phương, vừa đảm bảo các giá trị đa dạng sinh học của Vườn Quốc gia được bảo tồn và phát triển bền vững, đồng thời quản lý, ngăn chặn và kiểm soát tốt các hoạt động làm cạn kiệt và suy thoái nguồn lợi thuỷ sản là mục tiêu đối với các đơn vị thực hiện phương án.

Vùng đất ngập nước thuộc đảo Ba Mùn, nơi thí điểm thực hiện phương án đã gia tăng mật độ các loài nhuyễn thể.

Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản (Sở NN&PTNT) là đơn vị được giao giám sát quá trình thực hiện, đánh giá kết quả thí điểm và xây dựng phương thức hợp tác quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên giữa Vườn Quốc gia Bái Tử Long và các bên liên quan sau thời gian thí điểm. Bà Đặng Thị Việt Hương, Phó Trưởng Phòng Bảo vệ nguồn lợi và Môi trường thuỷ sản cho biết: Tham gia phương án, các hộ ngư dân được tuyên truyền về việc khai thác bền vững nhuyễn thể và được phân 5 khu vực quản lý, khai thác dưới sự giám sát của hội đồng quản lý. Trong các loài thuỷ sản thuộc Vườn Quốc gia quản lý có 3 loại được người dân ở đây khai thác để bán ra thị trường bao gồm: Ốc màu, ốc đá, ốc đụn. Qua kiểm tra, giám sát của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản cho thấy sau hơn một năm triển khai, mật độ các loài nhuyễn thể chia sẻ trong phương án gồm các loài ốc đá, ốc màu, ốc đụn đều gia tăng hơn so với thời điểm trước khi triển khai. Cụ thể: Ốc màu mật độ 45 con/m2, tăng 7,17 lần; ốc đá mật độ 16 con/m2, tăng 4,55 lần; ốc đụn 25 con/m2 tăng 7,57 lần. Có được kết quả này, ngoài lý do những người ngư dân trực tiếp tham gia thực hiện phương án thường xuyên được tuyên truyền công tác bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản thì nguyên nhân chính là người dân đã ý thức được việc khai thác hợp lý góp phần làm tăng nguồn lợi thuỷ sản, đồng thời cũng tăng giá trị kinh tế từ việc chỉ khai thác các đối tượng có kích cỡ lớn. Mặt khác, họ được trực tiếp quản lý khu vực được giao, nên cũng chủ động hơn trong việc bảo vệ, khai thác nguồn lợi thuỷ sản được chia sẻ quản lý. Theo các hộ dân tham gia thực hiện phương án, thu nhập của các hộ cũng tăng hơn so với trước khi tham gia đánh bắt tự do. Cộng đồng đã thực hiện tốt cam kết chia sẻ lợi ích, báo cáo kịp thời các vụ việc liên quan đến tình hình người lạ xâm nhập trái phép vào Vườn Quốc gia Bái Tử Long, góp phần bảo vệ nguồn lợi thuỷ sinh nói riêng và tài nguyên thiên nhiên Vườn Quốc gia nói chung. Đặc biệt, từ việc triển khai thực hiện phương án, không chỉ có những loài thuỷ sản được chia sẻ lợi ích phát triển gia tăng mật độ mà còn sự trở lại với mật độ khá cao của một số loài thuỷ sản có giá trị kinh tế cao như hải sâm đen tại khu vực mặt ngoài của đảo Ba Mùn. Đây là loài thuỷ sinh, trong những năm gần đây nguồn lợi loài này trong vùng biển Quảng Ninh bị suy giảm nhiều, do ngư dân khai thác quá mức.

Hữu Việt

Các tin mới

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[30/12/2015]

[30/12/2015]

[30/12/2015]

[30/12/2015]

[30/12/2015]

[29/12/2015]

[29/12/2015]

[29/12/2015]

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155

Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang