• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Quảng Ninh: Giải bài toán về con giống thuỷ sản

Nguồn tin: Báo Quảng Ninh, 26/03/2015
Ngày cập nhật: 27/3/2015

Với thế mạnh về nuôi trồng thuỷ sản, những năm gần đây nghề nuôi thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã phát triển mạnh với diện tích bình quân hơn 20.000ha/năm; sản lượng đạt trên 39.000 tấn. Tuy nhiên, trên thực tế nhiều năm qua, việc cung ứng con giống luôn khó khăn, cản trở sự phát triển của nghề nuôi trên địa bàn tỉnh. Chính vì thế, việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trung tâm, các cơ sở sản xuất giống và nâng cấp, mở rộng quy mô các cơ sở sản xuất là lời giải cho bài toán về con giống của nghề nuôi thuỷ sản trên địa bàn tỉnh.

Sản xuất giống cá song tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển thuỷ sản Bắc Việt (Đầm Hà).

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT, năm 2014 toàn tỉnh thả nuôi hơn 20.100ha thuỷ sản các loại, sản lượng nuôi đạt 39.226 tấn. Riêng diện tích nuôi tôm 9.886ha. Tổng lượng giống thuỷ sản thả nuôi năm 2014 gần 3,5 tỷ con. Hiện nay, toàn tỉnh có 17 cơ sở sản xuất giống thuỷ sản và khoảng 20 hộ dân ương nuôi giống song mới chỉ đáp ứng được trên dưới 20% nhu cầu giống thả nuôi trên địa bàn. Riêng năm 2014, toàn tỉnh mới chỉ sản xuất được 885 triệu con giống các loại trong tổng số gần 3,5 tỷ giống thả nuôi. Phần lớn giống thuỷ sản do doanh nghiệp, người dân mua từ Trung Quốc và các tỉnh miền Trung. Trong khi đó, công tác quản lý giống trên địa bàn tỉnh còn nhiều hạn chế, nhất là công tác kiểm dịch… Theo kế hoạch, năm 2015, toàn tỉnh sẽ thả nuôi 20.161ha thuỷ sản. Theo đó, nhu cầu giống ước khoảng hơn 3,85 tỷ con. Hiện nay, 8 cơ sở sản xuất tôm giống trên địa bàn tỉnh với quy mô nhỏ, chất lượng con giống thấp nên không cạnh tranh được; chủ yếu là nhập ấu trùng từ Trung Quốc, miền Nam về ương thành tôm post để cung cấp cho người nuôi. Chính vì vậy, nguồn gốc và chất lượng con giống khó kiểm soát.

Ông Nguyễn Quảng Lạc, Giám đốc Công ty CP Thuỷ sản BIM, khu Động Linh, Minh Thành (Quảng Yên) cho hay: Hiện nay, Tập đoàn BIM đang thực hiện dự án xây dựng một trung tâm sản xuất giống thuỷ sản tại Đầm Hà, với quy mô hơn 120ha. Đến nay, Công ty đã hoàn thiện việc xây dựng cơ sở hạ tầng; đã đào ao nuôi với diện tích 90ha, trong đó có 40ha đã hoàn thiện; hoàn thành hai bể ương giống cấp 1; quy mô 30 triệu giống/bể. Bể ương giống cấp 2 đang xây dựng với quy mô 60 triệu con. Ngày 21-3 vừa rồi, Công ty đã đưa mẻ giống đầu tiên về sản xuất, dự kiến đến cuối tháng 4, đầu tháng 5 tới sẽ có giống cung ứng; bình quân 30 - 40 triệu giống/tháng, đảm bảo chất lượng.

Là doanh nghiệp có uy tín trong lĩnh vực sản xuất giống và nuôi trồng thuỷ sản tại Móng Cái, doanh nghiệp tư nhân Phương Anh bình quân mỗi vụ nuôi cung cấp cho bà con nông dân trên địa bàn trên dưới 30 triệu giống tôm, cá song đảm bảo tiêu chuẩn về chất lượng; đảm bảo quy định kiểm dịch. Hiện doanh nghiệp đang thuê chuyên gia Đài Loan để áp dụng kỹ thuật sinh sản cá song giống. Trong tháng 3, doanh nghiệp đã đưa con giống bố mẹ về và dự kiến cuối tháng 5, đầu tháng 6 tới sẽ cho sinh sản với quy mô dự kiến 3 - 5 triệu cá song giống đợt 1. Đặc biệt, doanh nghiệp đang thử nghiệm kỹ thuật nuôi cá song cao sản với mật độ 25 con/m2. Dự kiến sẽ cho sản lượng từ 100 đến 120 tấn/ha. Thời gian nuôi chỉ 8 tháng.

Ông Đỗ Tờ, Giám đốc Công ty TNHH Đỗ Tờ cho biết: Mỗi năm Công ty sản xuất hơn 30 triệu giống nhuyễn thể các loại. Hiện nay, Công ty đang tập trung sản xuất giống và mở rộng diện tích nuôi con ngao giá. Đối tượng nuôi này nhanh lớn, thị trường ưa chuộng. Mỗi năm, Công ty sản xuất từ 5-10 triệu con giống ngao giá phục vụ việc nuôi của công ty nuôi và nhu cầu của người dân. Công ty sẽ hỗ trợ giống và đảm bảo tiêu thụ sản phẩm cho bà con.

Vừa qua, Công ty CP Đầu tư và Phát triển thuỷ sản Bắc Việt (Đầm Hà) đã ứng dụng thành công quy trình sản xuất giống cá song - công nghệ tiên tiến do Trung tâm Quốc gia Giống hải sản miền Bắc thuộc Viện Nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản I chuyển giao. Tỷ lệ sống của cá giống tăng lên trung bình 7 lần so với công nghệ cũ, năng suất nuôi thương phẩm cá song chấm nâu trong ao đất cũng tăng 2,5 lần so với công nghệ hiện nay tại địa phương.

Ông Ngô Vĩnh Hạnh, Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển thuỷ sản Bắc Việt cho biết: Sau quá trình triển khai thực hiện dự án, tỷ lệ sống trong quá trình ương cá song đã được nâng lên rõ rệt so với ban đầu khi chưa được tiếp nhận công nghệ, sau 2 năm đã sản xuất được hơn 20 vạn con giống cá song chấm nâu cỡ 6x8cm, trong năm 2014, Công ty đã sản xuất được hơn 10 vạn con và dự kiến trong năm 2015 sẽ sản xuất từ 15 - 20 vạn con để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Hiện nay, mỗi năm Công ty cung cấp cho các hộ nuôi trên địa bàn huyện hơn 10 vạn cá song giống, còn lại là cung cấp cho các hộ nuôi ở vùng Cát Bà, Vân Đồn.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết: Vừa qua, tỉnh đã ban hành Nghị quyết về phát triển thuỷ sản. Theo đó, phát triển thuỷ sản nói chung, nghề nuôi thuỷ sản nói riêng sẽ là một bước đột phá trong phát triển kinh tế. Đáng chú ý là vừa qua, tỉnh đã kêu gọi được Tập đoàn Việt - Úc, đơn vị có uy tín trong lĩnh vực thuỷ sản vào đầu tư tại Quảng Ninh, dự kiến sẽ đầu tư 3 dự án quy mô lớn về sản xuất giống thuỷ sản.

Hữu Việt

Các tin mới

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[30/12/2015]

[30/12/2015]

[30/12/2015]

[30/12/2015]

[30/12/2015]

[29/12/2015]

[29/12/2015]

[29/12/2015]

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155

Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang