• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Gò Công Đông (Tiền Giang): Nghêu chết nhiều làm người nuôi lo lắng

Nguồn tin: Tiền Giang, 19/03/2015
Ngày cập nhật: 20/3/2015

Từ ngày 10 đến 17-3 tình hình môi trường diễn biến phức tạp, nhất là trong 2 ngày 12 và 13-3 độ mặn nước biển tăng cao đột ngột lên đến 38‰. Nghêu nuôi trên bãi biển xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang xảy ra tình trạng chết chưa rõ nguyên nhân gây thiệt hại lớn cho một số hộ nuôi. Tình trạng nghêu chết chưa có dấu hiệu dừng lại vì qua khảo sát ở một số sân nghêu mới đây hiện tượng nghêu trồi lên mặt cát không vùi xuống được vẫn đang xảy ra.

Anh Nguyễn Văn Toàn (ấp Cây Bàng, xã Tân Thành) cho biết, từ rằm tháng giêng, đã xuất hiện tình trạng nghêu chết khoảng 20%, 10 ngày nay gió chướng thổi mạnh, nghêu chết lan ra diện rộng, nhất là trong 4 ngày gần đây, nghêu trên sân của anh chết khoảng 90%.

Anh Toàn thả nuôi trên diện tích 3,7 ha, từ cuối năm 2013, và dự kiến sẽ thu hoạch vào tháng 7 tới đây, nếu thuận lợi sản lượng thu hoạch từ 70 đến 80 tấn, nhân với giá thị trường thời điểm hiện nay 16.000 đồng/kg, sẽ thu về hơn 1 tỷ đồng. Dự định là vậy nhưng giờ đây, nhìn sân nghêu chết trắng anh Toàn lo lắng, chi phí đến thời điểm này gần 500 triệu đồng.

Anh Toàn cho biết: tình trạng nghêu chết đột ngột, với số lượng nhiều như thế này thì người nuôi không lường trước để chủ động di chuyển hoặc gom vét, vì nguồn thu từ nghêu không đủ để thuê nhân công.

Ngày 17-3, UBND huyện tổ chức khảo sát tình hình thực tế trên sân của một số hộ nuôi nghêu khu vực ven bờ và ngoài vùng nước sâu có diện tích thiệt hại khoảng 100 ha của 12 hộ nuôi ở khu vực cồn Vạn Liễu và cồn Ông Mão, tỉ lệ thiệt hại khoảng từ 60% - 80%, sản lượng khoảng 1.000 tấn.

Bà Huỳnh Thị Tỏ, Phó Chủ tịch UBND huyện Gò Công Đông cho biết: Trước tình hình trên UBND huyện đã chỉ đạo Phòng NN&PTNT huyện phối hợp cùng Trạm Thú y tổ chức thu mẫu nghêu và nước để chuyển đến các cơ quan chuyên môn phân tích xác định nguyên nhân gây nghêu chết và thành lập tổ khảo sát đánh giá thiệt hại do nghêu chết trên các sân nuôi thuộc khu vực xã Tân Thành.

Từ năm 2009, trên địa bàn huyện Gò Công Đông đã xảy ra hiện tượng nghêu chết, trong đó năm 2013 nghêu chết tỷ lệ chiếm 80 - 90%, một số hộ nuôi nghêu gặp khó khăn, nợ nần, đến nay vẫn chưa phục hồi, vốn tái sản xuất thả nghêu nuôi nhiều hộ phải vay ngân hàng. Nhà nước cũng đã có chính sách hỗ trợ phần nào cho người nuôi.

Nuôi nghêu là nghề sống chủ yếu của ngư dân vùng biển Gò Công Đông, với diện tích nuôi 1.600 ha, và nguồn lợi từ nghêu đóng góp lớn cho nguồn thu ngân sách của huyện, do đó khắc phục khó khăn cuối năm 2013, người dân và Ban Quản lý Cồn bãi huyện thả nuôi cho một mùa vụ mới, dự kiến sẽ thu hoạch sau 1,5 - 2 năm tùy kích cỡ giống lúc thả, với hy vọng sẽ vào vụ thu hoạch từ khoảng tháng 6 tới. Thế nhưng giờ đây hiện tượng thời tiết bất thường, người nuôi nghêu vùng biển Gò Công lại một lần nữa đang thấp thỏm, lo lắng.

THU HỒNG

Các tin mới

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[30/12/2015]

[30/12/2015]

[30/12/2015]

[30/12/2015]

[30/12/2015]

[29/12/2015]

[29/12/2015]

[29/12/2015]

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155

Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang