• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

An Giang: Người nuôi cá lao đao vì thời tiết

Nguồn tin: Báo An Giang, 17/03/2015
Ngày cập nhật: 18/3/2015

Thời gian gần đây, thời tiết nóng hoặc lạnh bất thường đã gây ảnh hưởng lớn đến nghề nuôi cá tra. Tỷ lệ cá chết cao làm giá thành sản xuất đội lên, sản phẩm kém sức cạnh tranh… Nông dân liên tục thua lỗ, một số doanh nghiệp (DN) chế biến và xuất khẩu cá tra bị phá sản.

Cá chết nhiều

Gia đình ông Nguyễn Văn Hít (xã Vĩnh Khánh, Thoại Sơn, An Giang) nuôi 3 ao cá tra trên diện tích mặt nước 8.000m2 . Năm 2014, ông thả nuôi 450.000 con giống, lẽ ra phải thu hoạch khoảng 400 tấn. Tuy nhiên, thực tế chỉ thu hoạch được 205 tấn. Qua tính toán, tỷ lệ cá hao hụt trên 50%, dẫn đến thua lỗ nên không còn vốn để tái sản xuất. “Thời tiết bây giờ biến đổi rất thất thường so với trước đây nên nghề nuôi cá rất khó. Trước kia, cá hao hụt theo mùa, bây giờ cá chết không còn tuân thủ theo một quy luật nào cả. Nhiều khi cá chết muốn hết hầm thì thử hỏi làm sao không thua lỗ” – ông Hít giãi bày.

Thời tiết thay đổi, cá chết hàng loạt.

Cũng là một hộ nuôi cá tra diện tích lớn, ông Nguyễn Văn Tấn (xã Mỹ Đức, Châu Phú) than thở: “Cá lớn cũng chết, cá nhỏ cũng chết. Mùa thuận cũng chết, mùa nghịch cũng chết. Không chỉ có cá tra mà cá điêu hồng, rô phi cùng các loài thủy sản khác cũng chết nhiều. Những năm trước, thời tiết có lạnh, cá chết đi chăng nữa thì qua Tết cũng sẽ bớt hao. Còn năm nay, đến thời điểm này cá vẫn còn hao nhiều”.

Cá nuôi bị hao hụt nhiều, lẽ ra giá cá thịt phải tăng lên nhưng hiện nay, giá chỉ còn 22.300 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg so trước Tết. Nhiều DN cho biết, do thời tiết biến đổi, cá bị bệnh, người nuôi sử dụng nhiều loại thuốc thú y thủy sản để điều trị bệnh nên chất lượng thịt phục vụ xuất khẩu cũng kém đi. Mặt khác, sau Tết Nguyên đán, thị trường tiêu thụ sản phẩm cũng ít dần vì các nước nhập khẩu sắp đến kỳ nghỉ hè.

Chi phí tăng cao

Khảo sát một vòng các vùng nuôi ở địa phương cho thấy, diện tích nuôi cá tra xuất khẩu đang ngày càng giảm. Năm 2014, diện tích nuôi cá tra của tỉnh chỉ còn 1.218 héc-ta (kể cả diện tích sản xuất giống), bằng 95,97% so năm 2013. Theo các chuyên gia, nguyên nhân dẫn đến cá chết nhiều là do nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm chênh lệch lớn, cá không thích nghi được với điều kiện môi trường nước nên phát sinh nhiều bệnh. Mặc khác, chất lượng con giống lẫn mật độ nuôi dầy cũng là những nguyên nhân làm cho lượng hao hụt tăng cao. Người nuôi cá thua lỗ nên “treo ao” rất nhiều.

Để chủ động nguồn nguyên liệu phục vụ xuất khẩu, phần lớn DN đã tổ chức vùng nuôi (chiếm 65%), số còn lại là của nông dân. “Chi phí nuôi hiện nay không ngừng tăng lên. Nếu trước đây, giá thành sản xuất 1kg cá nguyên liệu từ 17.000 – 18.000 đồng thì nay tăng lên 21.000 – 22.000 đồng/kg. Có người nuôi bị hao hụt nhiều, giá thành lên hơn 23.000 đồng/kg. Thời tiết nóng, lạnh bất thường đã làm cho kháng thể của cá yếu, bỏ ăn. Người nuôi phải sử dụng kháng sinh và các loại vitamin để điều trị, làm đội giá thành. Chi phí tăng nhưng giá bán không tăng, thua lỗ là điều không khó tránh khỏi” – ông Lý Công Tâm (xã Hòa Lạc, Phú Tân) phân tích.

“Biến đổi khí hậu đã làm cho nông dân nuôi cá tra lao đao. Xưa thì cá nhỏ chết nhiều; còn nay, cá lớn hay nhỏ đều chết như nhau. Những hộ nuôi cá giống ở khu vực này, có khi chết đến trên 60%. Do môi trường ô nhiễm, thời tiết biến đổi thất thường nên cá dễ sinh bệnh gan, thận có mủ hoặc bệnh trắng mang, phù đầu, đỏm đỏ… Người nuôi cho cá ăn nhiều thuốc kháng sinh, điều trị tốn nhiều tiền nhưng không hết bệnh” – ông Nguyễn Văn Thành, Trại sản xuất cá tra giống Hoàn Thành (xã Vĩnh Hòa, TX. Tân Châu), nói.

Biến đổi khí hậu ảnh hưởng lớn đến ngành công nghiệp cá tra của tỉnh. Nhiều ngư dân kiến nghị, tỉnh cần dành một khoản ngân sách nhất định để nghiên cứu, tìm giải pháp giúp ngành cá tra nói chung, nông dân nói riêng giảm bớt thiệt hại cho sản phẩm chủ lực của tỉnh.

“Biến đổi khí hậu làm cho ngành cá tra thiệt hại lớn. Trước tình hình này, chúng tôi khuyến cáo ngư dân chủ động thả nuôi với mật độ thưa. Ao nuôi, nước bơm vào và thải ra có lắng lọc để hạn chế dịch bệnh lây lan. Thời điểm khí hậu thay đổi, cần cho cá ăn các loại vitamin để phòng bệnh. Trong sản xuất, giữa DN và nông dân cần liên kết lại để tổ chức sản xuất có hiệu quả hơn” – ông Lê Trung Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thủy sản An Giang, khuyến cáo.

MINH HIỂN

Các tin mới

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[30/12/2015]

[30/12/2015]

[30/12/2015]

[30/12/2015]

[30/12/2015]

[29/12/2015]

[29/12/2015]

[29/12/2015]

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155

Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang