• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Quảng Trị: Ngư dân Hải An trúng “lộc biển” đầu năm

Nguồn tin: Báo Quảng Trị, 04/03/2015
Ngày cập nhật: 5/3/2015

Bắt đầu từ ngày mùng 2 Tết Ất Mùi (20/2/2015) đến nay, ngư dân xã Hải An, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị đã tích cực ra khơi đánh bắt và liên tiếp trúng những mẻ cá hố, ghẹ xanh, ghẹ sao… nên có thu nhập khá cao. Bình quân những ngày gần đây, mỗi chuyến đánh bắt nơi vùng biển bãi ngang này cho thu nhập từ 1,5 - 3 triệu đồng. Ngư dân nơi đây rất phấn chấn và tiếp tục những chuyến vươn khơi để cải thiện thu nhập.

Chuyến đi biển đầu năm mới, ngư dân được mùa cá cơm

Chúng tôi gặp anh Phan Thanh Hiệp tại bãi biển Mỹ Thủy khi anh đang chuẩn bị ngư lưới cụ để tiếp tục đi chuyến biển buổi chiều. Trong tâm trạng phấn khởi của những ngày đầu năm thắng lợi, anh Hiệp cho biết: “Ngư dân Mỹ Thủy chúng tôi năm nay ra khơi sớm vì thời tiết thuận lợi, cộng với trùng thời điểm cá hố, ghẹ các loại tập trung nhiều. Ngay ngày mùng 2 tết, tôi và các bạn thuyền đã dong thuyền ra biển để đánh bắt. Mấy ngày nay thời tiết đẹp nên việc đánh bắt rất thuận lợi và hải sản thu được cũng rất khá. Thuyền tôi chỉ cỡ 10 CV nhưng mỗi chuyến cũng thu được từ 1,5 - 2 triệu đồng từ cá hố, ghẹ các loại sau khi trừ xăng dầu, công cán”.

Anh Hiệp cho biết thêm, do nhu cầu nguồn hải sản tươi sau tết tăng cao nên bán rất được giá. Đặc biệt là những người làm ăn xa quê về ăn tết cũng đặt mua nhiều nên số hải sản đánh bắt được có khi không đủ bán. Hiện tại giá cá hố bán tại chỗ trên 50.000 đồng/kg, ghẹ sao từ 100 - 150.000 đồng/kg, ghẹ xanh 350 - 400.000 đồng/ kg... Ngoài bán cho khách xa quê, ngư dân còn cung cấp cho các đại lý thu mua hải sản, chủ hàng quán ở bãi tắm Mỹ Thủy nên đầu ra những ngày sau tết của hải sản rất ổn định và giá cao. Do năm nay thời tiết ấm áp, nắng ráo, du khách về tắm biển, ăn uống trong dịp tết tăng cao nên hải sản tại các hàng quán có khi khan hàng. Nhiều chủ quán phải tranh thủ ra bờ biển rất sớm để đón mua hải sản nhưng số lượng mua được cũng không nhiều.

Tìm hiểu từ các ngư dân, chúng tôi được biết, đến nay hầu như toàn bộ thuyền của xã Hải An đều tích cực bám biển vì lượng cá hố, ghẹ xuất hiện nhiều vào thời điểm này. Bình quân những ngày này, mỗi chuyến biển ngư dân thu được từ 1 - 2 tạ cá hố, cá biệt có thuyền lớn hơn thu được từ 3 - 4 tạ, chưa tính ghẹ các loại. Anh Lê Bá Thành ở thôn Đông Tân An cho biết, anh ra khơi từ ngày mùng 6 tết nhưng cũng đã có thu nhập khá. “Mỗi chuyến nếu tích cực thì cũng thu được trên 1 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Đã lâu rồi nay mới có đợt trúng cá hố, ghẹ nhiều như năm nay. Đầu năm đi biển khấm khá như vậy nên ai cũng mừng và tích cực bám biển. Mấy hôm nay hầu như thuyền nào cũng cố gắng đi liên tục, cứ mỗi ngày đêm đều cố gắng đi được 2 chuyến biển”, anh Thành cho biết.

Ông Nguyễn Quốc Danh, Phó Chủ tịch UBND xã Hải An cho biết, hiện toàn xã có 201 thuyền, tổng công suất 2.195 CV, với trên 400 lao động biển. Ở Hải An, ngoài một số nghề như nuôi tôm, làm nước mắm, kinh doanh dịch vụ… thì nghề biển đóng góp nguồn thu nhập quan trọng trong đời sống của người dân. Những năm qua, người dân xã Hải An đã tích cực tu sửa, đóng mới thuyền, mua sắm các loại ngư lưới cụ và du nhập một số nghề biển mới để đáp ứng thời vụ, do đó năng suất và sản lượng hải sản đánh bắt được tăng lên cả về số lượng lẫn giá trị.

“Năm 2014 là năm đánh bắt thắng lợi của ngư dân chúng tôi. Tổng sản lượng hải sản khai thác ước đạt trên 1.658 tấn, vượt kế hoạch đặt ra. Trong đó cá các loại 1.434 tấn (cá xuất khẩu trên 296 tấn); mực 46,8 tấn; ghẹ 127 tấn; ruốc 50 tấn… Tiếp đà thắng lợi năm trước, năm nay ngay từ đầu năm ngư dân đã có nguồn thu nhập khá từ biển nên ai cũng phấn khởi và quyết tâm bám biển. Mong rằng trong năm nay ngư dân sẽ tiếp tục có mùa biển thắng lợi hơn nữa để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và có điều kiện nâng cấp thuyền, mua sắm thêm ngư lưới cụ để làm ăn”, ông Danh cho biết thêm.

HIẾU GIANG

Các tin mới

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[30/12/2015]

[30/12/2015]

[30/12/2015]

[30/12/2015]

[30/12/2015]

[29/12/2015]

[29/12/2015]

[29/12/2015]

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155

Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang