• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Nhộn nhịp mở biển

Nguồn tin: Báo Khánh Hòa, 04/03/2015
Ngày cập nhật: 5/3/2015

Những ngày này, các cảng cá trong tỉnh Khánh Hòa nhộn nhịp đón tàu cá trở về, với khoang đầy cá sau những ngày đón Tết trên biển. Nhiều tàu cũng đang hối hả chuẩn bị cho chuyến biển sau rằm tháng Giêng - chuyến biển đầu năm Ất Mùi, thẳng tiến ra các ngư trường Trường Sa - Hoàng Sa.

Ngư dân kéo cá từ khoang lên

Niềm vui đón Tết muộn

Từ ngày mùng 4 Tết đến nay, tại các cảng cá, các đoàn tàu đánh bắt xa bờ, chủ yếu hành nghề câu cá ngừ đại dương, lưới cản liên tục cập bến. Đây là những tàu ra khơi từ rằm tháng Chạp, sau hơn 20 ngày bám biển đã trở về.

Cân cá tại Cảng cá Hòn Rớ

Tại các cảng cá, hoạt động mua bán, vận chuyển cá diễn ra khá nhộn nhịp. Tàu về cảng, lập tức các thương lái có mặt để thu mua, đưa cá đến các nhà máy chế biến. Cá ngừ đại dương có giá 90.000 - 100.000 đồng/kg, cá loại 1 giảm từ 5 - 10% so với trước Tết. Mỗi tàu khai thác được từ 20 đến 70 con cá ngừ, với sản lượng từ 1,5 đến 4 tấn. Tính ra mỗi tàu thu về từ 150 triệu đến gần 400 triệu đồng, hầu hết các tàu đều có lãi hoặc hòa vốn. Tại Cảng cá Hòn Rớ, tàu cá KH96176 vừa cập cảng, mang về những con cá ngừ đại dương đen bạc lấp lánh. Một chiếc xe hàng trờ tới, các bạn tàu ai cũng vội vã đưa cá từ khoang tàu lên cầu cảng. Có những con lên đến cả tạ, phải cần tới 4, 5 bạn thuyền mới kéo được ra khỏi khoang. Bà Huỳnh Thị Luynh, chủ tàu cá này phấn khởi cho biết, tàu của gia đình bà cùng 7 ngư dân xuất bến từ ngày 17 tháng Chạp, nay trở về được 40 con cá ngừ đại dương, có những con lên đến gần 110kg. “Đi dịp Tết, anh em đi bạn xa gia đình, rất khổ. Sau khi trừ các phí tổn hết 100 triệu, nhẩm tính mỗi người kiếm được 7 triệu đồng, cũng đáng công của anh em ” - bà Luynh nói.

Hiện nay, mỗi ngày có khoảng 10 đến 20 chiếc tàu cập cảng cá Hòn Rớ. Chuyến biển cuối năm, các tàu đều gặp thuận lợi do giá dầu rẻ, chi phí giảm, ra biển gió rất êm. Bên cạnh một số tàu trúng lớn nhờ gặp luồng cá thì nhiều tàu tuy chưa may mắn nhưng cũng không vì thế mà kém vui. Ông Lê Văn Dũng, ở phường Xương Huân, TP. Nha Trang cho biết, gia đình ông có 5 chiếc tàu thì có 3 chiếc đón Tết trên biển trở về, các tàu đạt sản lượng từ 1,5 đến 3 tấn. Với sản lượng này chia được cho bạn thuyền từ 3 đến 5 triệu đồng/người. “Tuy thu nhập chưa cao nhưng các ngư dân đều phấn khởi vì không huề vốn như các chuyến trước. Chúng tôi là chủ tàu, lãi không cao thì chịu thiệt một ít để bù đắp cho bạn chài, vừa động viên vừa giữ chân họ gắn bó lâu dài với mình” - ông Dũng chia sẻ.

Nhộn nhịp cảng cá đầu năm.

Trong khi đó, các tàu hành nghề lưới cản chuyên khai thác các loại cá như: cá ngừ, cá thu… đón Tết trên biển trở về lại trúng đậm, nhiều chủ tàu, bạn thuyền rất phấn khởi. Ngư dân Nguyễn Văn Tính, chủ tàu cá KH96507, đồng thời là Chủ tịch Hội Nông dân phường Vĩnh Thọ cho biết, tranh thủ những ngày Tết, các tàu rút ngắn thời gian đi biển từ 20 - 25 ngày xuống còn 15 ngày để vào đất liền bán cá với giá cao. Nhờ rút ngắn thời gian bảo quản, cá đảm bảo chất lượng và nhu cầu dịp Tết nên bán giá cao gấp 2 - 3 lần so với ngày thường. “Về cảng, chúng tôi nhờ các thương lái đưa ngay ra chợ, bán được giá lên đến 40.000 - 60.000 đồng/kg, vì thế, cả tàu thu được 600 triệu đồng, sau khi trừ chi phí, mỗi ngư dân đi bạn còn được 15 triệu đồng, ai cũng phấn khởi ” - ông Tính kể.

Ngư dân khẩn trương chuẩn bị nguyên liệu cho chuyến biển mới

Ông Nguyễn Văn Cường, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phước cho biết, trong dịp Tết, toàn phường có 67 tàu cá đánh bắt xa bờ, đón Tết trên biển, trong số này có 40 chiếc đi lưới cản. Đến nay, hầu hết các tàu cá đều vô bờ, các tàu đều có lãi, riêng nghề lưới cản có thu nhập cao nhất, từ 7 - 17 triệu đồng/ngư dân.

Tiếp tục ra khơi

Trước Tết, nhiều tàu cá trên địa bàn tỉnh muốn ra khơi nhưng không tìm đủ bạn chài nên đành phải nằm bờ. Ăn Tết xong, nhiều bạn chài đã quay lại tàu tiếp tục đi biển. Vì thế, số lượng tàu cá hiện nay chuẩn bị xuất bến đi biển sau rằm tháng Giêng khá đông. Các cảng cá trở nên nhộn nhịp tàu về, tàu đi.

Theo thông lệ hàng năm, nhiều tàu cá đã mở biển, xuất bến đầu năm từ ngày mùng 6 Tết. Tại phường Vĩnh Thọ, có 80 chiếc tàu đánh bắt xa bờ, thì đã có khoảng 50% số tàu xuất bến trong ngày mùng 6. Ngư dân Mai Thành Phúc, ở Hòn Rớ, xã Phước Đồng cho biết, ngày xuất hành đối với ngư dân rất quan trọng, cho cả một năm thuận lợi, phát đạt. Ngư dân chọn ngày mùng 6 mở biển, để lấy ngày, sau đó tiếp tục đợi đến “xuống trăng” mới ra biển. Ngư dân Trần Hoàn, chủ tàu KH96255, ở phường Vĩnh Trường cũng cho biết, tàu của anh làm 2 nghề câu cá ngừ đại dương và lưới cản. Dịp Tết câu cá ngừ đại dương trở về từ ngày mùng 10 tháng Giêng, sau khi bán cá, cho bạn chài nghỉ ít ngày sẽ tiếp tục ra khơi. Hiện nay tàu của anh đã chuẩn bị xong 3.500 lít dầu cùng gần 400 cây đá, chuẩn bị ngày 6-3 xuất bến ra Trường Sa.

Theo Ban quản lý Cảng cá Hòn Rớ, hiện nay mỗi ngày có khoảng 40 tàu cá rời cảng đi đánh bắt xa bờ. Đây là tàu của những ngư dân đón Tết trên biển đi chuyến tiếp theo và ngư dân ăn Tết ở nhà đi chuyến biển đầu tiên trong năm. Ông Nguyễn Trung Hiếu, Trưởng Ban quản lý Cảng cá Hòn Rớ cho biết, từ năm 2014 đến nay, nghề biển rất thuận lợi, giá dầu đã giảm sâu vì thế những ngày đầu năm ra khơi ngư dân rất phấn khởi, lượng tàu ra khơi tăng gấp đôi so với ngày thường. Trước Tết, bà con ngư dân đa số đánh cá ở ngư trường Hoàng Sa. Hiện nay, luồng cá di chuyển xuống vùng biển Trường Sa nên ăn Tết xong đa số bà con lại bắt đầu thẳng tiến ra đánh cá ở ngư trường Trường Sa. “Chúng tôi là ngư dân, chúng tôi đi theo luồng cá, hy vọng chuyến này thuyền về cá sẽ đầy khoang như những chuyến trước” - một ngư dân nói.

*Ông Đỗ Trung Hiệp, Phó Giám đốc Trung tâm quản lý và khai thác các công trình thủy sản Khánh Hòa cho biết, những ngày này, cả 5 cảng cá trong tỉnh đều rất nhộn nhịp. Các cảng đều duy trì trực 24/24 để hỗ trợ các tàu cá bán cá nhanh để tiếp tục vươn khơi bám biển. Các cảng đều hỗ trợ tàu thuyền trong và ngoài tỉnh về nhận nhu yếu phẩm cũng như bốc hàng hóa qua cảng. Đồng thời, sử dụng các băng tải để chuyền nhanh lên các xe. Khu vực cung cấp nhiên liệu riêng, cung cấp cá riêng, tạo điều kiện cho bà con giải phóng hàng nhanh nhất để chuẩn bị cho chuyến biển tiếp theo.

Lưu Khánh

Các tin mới

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[30/12/2015]

[30/12/2015]

[30/12/2015]

[30/12/2015]

[30/12/2015]

[29/12/2015]

[29/12/2015]

[29/12/2015]

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155

Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang