• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Phú Yên: Tàu cá đồng loạt vươn khơi

Nguồn tin: Báo Phú Yên, 24/02/2015
Ngày cập nhật: 25/2/2015

Ngư dân phường 6 (TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) chuyển đá cây lên tàu chuẩn bị chuyến đánh bắt dài ngày trên biển - Ảnh: A.NGỌC

Hôm nay 24/2 (mùng 6 tết), đa số tàu câu cá ngừ đại dương của TP Tuy Hòa (Phú Yên) sẽ đồng loạt ra khơi. Tất thảy ngư dân đều mong ước được làm chủ con tàu hiện đại, và hy vọng chuyến biển đầu năm Ất Mùi này được “thuận buồm xuôi gió”, đánh bắt cá đạt sản lượng cao.

Mở biển vươn khơi

Theo Trạm kiểm soát biên phòng Đà Rằng (Đồn Biên phòng Tuy Hòa), hôm nay 24/2 (mùng 6 tết), đa số tàu câu cá ngừ đại dương của TP Tuy Hòa sẽ đồng loạt ra khơi. Ông Phan Thành Đắc, chủ tàu PY96077TS ở phường 4 (TP Tuy Hòa) cho biết: “Chuyến biển cuối năm âm lịch, tàu tôi câu được hơn 3,2 tấn cá ngừ đại dương, trừ chi phí còn lãi hơn 300 triệu đồng. Sau mấy ngày nghỉ tết, gia đình tôi đã mua sắm đầy đủ nhu yếu phẩm chuyến câu, và anh em đi bạn đã sẵn sàng lên tàu tiếp tục ra khơi vào mùng 6 tết. Hy vọng chuyến biển đầu năm Ất Mùi này “thuận buồm xuôi gió”, đánh bắt được nhiều cá ngừ đại dương”. Còn theo ông Nguyễn Ngọc Hậu, chủ tàu cá PY92302TS ở phường 6 (TP Tuy Hòa), hiện giá dầu hạ hơn 10.000 đồng/lít so với trước nên ngư dân đã mạnh dạn vươn khơi. Hiện nay đa số tàu khai thác xa bờ ở TP Tuy Hòa làm đa nghề như câu cá ngừ đại dương kết hợp đánh bắt cá chuồn và lưới mực. Khi ra khơi đánh bắt cá ngừ không hiệu quả thì ngư dân chuyển sang đánh bắt loài hải sản khác, có như vậy thì sự thành công của chuyển biển sẽ cao hơn… Ngư dân Lê Tấn Hồng, chủ 2 tàu cá ở phường Phú Đông (TP Tuy Hòa), cho biết: “Tàu PY95067TS của tôi xuất bến từ ngày 6/2 (18 tháng Chạp) và anh em bạn vừa câu cá ngừ, vừa đón giao thừa trên biển. Đối với tàu cá PY90612TS cũng đã chuẩn bị xong các nhu yếu phẩm cần thiết và sẽ xuất bến vào mùng 6 tết. Trên 2 tàu cá này tôi tiếp tục sử dụng bộ thiết bị gây tê cá ngừ do kỹ sư Phạm Duy Phượng (giáo viên Trường cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa) chế tạo, đồng thời áp dụng quy trình sơ chế, bảo quản cá ngừ do Công ty cổ phần Bá Hải chuyển giao. Hy vọng suốt vụ đánh bắt năm nay, chất lượng cá ngừ đại dương sẽ được cải thiện hơn trước và giá cả ổn định theo hướng có lợi cho ngư dân, để ngư dân chúng tôi yên tâm bám biển dài ngày làm ăn”.

Hiện nay, khó khăn lớn nhất mà ngư dân TP Tuy Hòa gặp phải là cửa biển Đà Diễn đang bị bồi lấp, khiến cho tàu thuyền ra vào gặp nhiều trở ngại. Trước Tết Nguyên đán, vì sợ cửa biển Đà Diễn bị cạn nên một số tàu câu cá ngừ đại dương ở TP Tuy Hòa phải đến các cảng Vũng Rô, Phú Lạc (huyện Đông Hòa) và Tiên Châu (huyện Tuy An) để bốc dỡ cá và neo đậu tại đây để chờ xuất bến. Đại úy Nguyễn Ngọc Ry, Phó trạm trưởng Trạm kiểm soát biên phòng Đà Rằng (Đồn Biên phòng Tuy Hòa), cho biết: “Tính đến đầu tháng 2/2015, đã có gần 100% trong tổng số gần 500 tàu câu cá ngừ đại dương ở TP Tuy Hòa đã xuất bến đánh bắt vụ mới. Trước Tết Nguyên đán, đa số các tàu câu cá ngừ này đã vào bờ, chỉ hơn 20 tàu câu cá ngừ đại dương của TP Tuy Hòa ăn tết trên biển. Về sản lượng, bình quân mỗi tàu câu được từ 1 tấn đến hơn 3 tấn cá ngừ đại dương, trong đó có gần 20 tàu đạt sản lượng cao. Các tàu câu cá ngừ đại dương của TP Tuy Hòa vào bờ trước Tết Nguyên đán sẽ xuất bến đánh bắt chuyến mới vào mùng 6 tết”.

Ngư dân phường 6 (TP Tuy Hòa) tranh thủ chuyển cá ngừ đại dương lên bờ để tiếp tục vươn khơi đầu năm mới - Ảnh: A.NGỌC

Mong ước đánh bắt trên những chiếc tàu hiện đại

Những ngày đầu năm Ất Mùi, các chủ tàu ở Phú Yên đang tất bật chuẩn bị cho chuyến mở biển đầu năm. Riêng ông Huỳnh Tâm (ở phường 6, TP Tuy Hòa) lại hướng mắt nhìn về phía biển xa nơi con tàu trị giá hơn 1 tỉ đồng là gia sản cả đời đi biển của ông bị sóng đánh chìm trong lần đi tránh bão số 4 hồi tháng 11/2014 tại vùng biển Trường Sa. Khi được hỏi về mong ước trong năm mới, ông Huỳnh Tâm bộc bạch: “Nhìn các tàu bạn chuẩn bị ra khơi, tôi nhớ tàu của mình, nhớ biển! Nhà nông có thửa ruộng, con trâu, ngư dân cần phải có con tàu, tấm lưới. Ước trong năm này sẽ sớm có vốn đóng tàu mới hơn, hiện đại hơn. Có tàu, chúng tôi sẽ tiếp tục vươn khơi bám biển, làm giàu cho gia đình, quê hương và góp phần bảo vệ chủ quyền vùng biển của Tổ quốc”.

Ngư dân Ngô Kim Toàn cùng nhiều ngư dân khác ở TP Tuy Hòa ước muốn trong năm mới được trở thành những ngư dân làm việc trên những con tàu lớn, hiện đại. Anh Ngô Tấn Sĩ tâm sự: “Tôi xem tivi thấy ngư dân Nhật Bản câu cá ngừ đại dương chuyên nghiệp mà khao khát quá. Chúng tôi cũng muốn được đánh bắt trên những chiếc tàu hiện đại và trở thành những ngư dân chuyên nghiệp giống như ở Nhật. Có như vậy chủ tàu làm ăn mới khá và những người đi bạn giống tôi cũng có thêm thu nhập và đổi đời…”.

Một tín hiệu vui là UBND tỉnh vừa phê duyệt danh sách 19 tàu cá trên địa bàn huyện Đông Hòa và TP Tuy Hòa đủ điều kiện vay vốn để đóng mới, cải hoán, nâng cấp tàu khai thác hải sản; tàu dịch vụ hậu cần nghề cá và vay vốn lưu động theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ (đợt 1/2015) với tổng vốn vay từ các ngân hàng thương mại là 94,854 tỉ đồng. Cùng với đó, chủ trương tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng nâng cao giá trị được triển khai mạnh mẽ trong năm 2015 hứa hẹn sẽ tạo ra những xung lực mới cho nghề đi biển.

Phú Yên hiện có hơn 1.000 tàu cá có công suất từ 90CV trở lên chuyên khai thác xa bờ, trong đó có khoảng 620 tàu cá chủ yếu hành nghề câu cá ngừ đại dương. Mặc dù thời gian qua đánh bắt xa bờ gặp nhiều khó khăn nhưng nhờ nhiều chính sách hỗ trợ nên ngư dân Phú Yên vẫn quyết tâm bám biển làm ăn. Qua 4 năm (2011 - 2014) triển khai thực hiện chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa, ngư dân trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ gần 200 tỉ đồng. 360 tàu cá trong tỉnh cũng được hỗ trợ máy thông tin liên lạc HF tầm xa tích hợp định vị vệ tinh…

ANH NGỌC - XUÂN TRIỆU

Các tin mới

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[30/12/2015]

[30/12/2015]

[30/12/2015]

[30/12/2015]

[30/12/2015]

[29/12/2015]

[29/12/2015]

[29/12/2015]

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155

Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang