• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Đắk Nông: Chăn nuôi thủy sản đang từng bước phát triển

Nguồn tin: Báo Đắk Nông, 05/01/2015
Ngày cập nhật: 6/1/2015

Phát huy lợi thế mặt nước, thực hiện đa dạng hóa cây trồng vật nuôi nhằm khai thác nguồn lực phục vụ phát triển, thời gian qua, lĩnh vực nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đang được nhiều hộ dân quan tâm, mở rộng quy mô, diện tích chăn nuôi, góp phần đáng kể trong nâng cao thu nhập cho người dân.

Gia đình chị Đỗ Thị Phương, ở phường Nghĩa Trung (Gia Nghĩa - Đắk Nông) nhiều năm nay đã tận dụng bằng việc đào ao vừa trữ nước tưới cho cây cà phê, hồ tiêu vừa để nuôi cá.

Gia đình Đỗ Thị Phương thu hoạch cá

Chị Phương cho biết: “Ngoài việc tập trung đầu tư chăm sóc cây trồng chủ lực như cà phê, tiêu thì từ ngày nuôi cá, gia đình tôi không chỉ có thêm nguồn thu nhập đáng kể mà còn tận dụng được lao động nhàn rỗi. Vừa qua, gia đình tôi được Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư thị xã Gia Nghĩa chọn tham gia mô hình nuôi cá chép V1 và một số loại cá khác. Khi tham gia mô hình, gia đình được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cụ thể nên hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn. Trong quá trình nuôi, cá phát triển nhanh; sau 6 tháng, trung bình mỗi con cá chép và rô phi nặng 0,7 kg; cá trắm và cá mè nặng khoảng 1,5 kg, năng suất đạt 14 tạ/sào”.

Vì mới nuôi thử nghiệm nên hiện gia đình chị Phương có 5 sào ao nhưng chỉ mới dùng 1 sào để nuôi cá. Mỗi lứa cá thường nuôi khoảng 6 - 7 tháng là thu hoạch và cho thu nhập khoảng 30 triệu đồng. Từ hiệu quả của mô hình, trong thời gian tới, gia đình sẽ đầu tư vốn để mở rộng mô hình, chăn nuôi bài bản, chọn các giống cá cho năng suất và chất lượng thịt ngon để nuôi toàn bộ diện tích ao còn lại.

Nhiều năm nay, ông Lê Văn Vui ở phường Nghĩa Thành cũng đã tận dụng 1 ha diện tích mặt nước để nuôi các loại cá như chép, trắm cỏ, rô phi, cá mè, diêu hồng… Mỗi năm gia đình ông Vui thu hoạch khoảng 15 - 20 tấn cá, thu về lãi ròng khoảng 200 triệu đồng.

Trong thời gian qua, nhằm giúp các hộ dân nắm bắt được kỹ thuật nuôi cá, Trung tâm Khuyến nông -Khuyến ngư tỉnh phối hợp với Trạm khuyến nông - khuyến ngư các huyện và thị xã đã xây dựng các mô hình, chuyển giao kỹ thuật cho người dân nuôi các loại cá mang lại hiệu quả kinh tế cao, có đầu ra ổn định.

Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục xây dựng các mô hình và đưa các giống thủy sản có chất lượng cao để giúp người dân phát triển nuôi trồng thủy sản nước ngọt. Tỉnh ta rất có tiềm năng về phát triển nuôi trồng thủy sản nước ngọt nên nếu chính quyền địa phương và người dân quan tâm, có hướng khai thác tốt thì sẽ góp phần đem lại nguồn lợi kinh tế đáng kể.

Chỉ tính từ đầu năm 2014 đến nay, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản tăng 53 ha so với năm 2013, đưa tổng diện tích nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh lên 1.228 ha. Hiện nay, vào thời điểm mùa khô, mực nước giảm nên cũng là thời điểm thu hoạch chính của người nuôi thủy sản.

Tính đến hết tháng 11, sản lượng thủy sản khai thác trên địa bàn toàn tỉnh đạt khoảng 3.200 tấn, tăng khoảng 350 tấn so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng cá nuôi chiếm trên 70%, còn lại là khai thác tự nhiên.

Hiện nay, việc nuôi trồng thủy sản chủ yếu là các loài cá truyền thống như mè, trắm, trôi, chép chiếm 70%; rô phi, diêu hồng chiếm khoảng 20%, còn lại là thủy sản đặc sản như cá tầm, lăng, lóc, bống, cua đồng… chủ yếu được người dân tận dụng mặt nước tại các lòng hồ như thủy điện Đồng Nai 3, hồ Đắk R’tíh, Krông Nô.

Thanh Nga

Các tin mới

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[30/12/2015]

[30/12/2015]

[30/12/2015]

[30/12/2015]

[30/12/2015]

[29/12/2015]

[29/12/2015]

[29/12/2015]

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155

Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang