• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Phú Thọ: Hiệu quả mô hình nuôi cá lồng theo hướng liên kết

Nguồn tin: Báo Phú Thọ, 21/12/2015
Ngày cập nhật: 25/12/2015

Những năm gần đây, nghề nuôi cá lồng ở các địa phương trong tỉnh Phú Thọ phát triển mạnh với trên 962 lồng nuôi cá trên các sông và hồ chứa nước. Một trong những biện pháp đang được tích cực triển khai là phát triển nuôi cá lồng theo hướng liên kết, tạo ra chuỗi giá trị cho sản phẩm để đạt 100% cơ sở nuôi cá lồng được chứng nhận điều kiện sản xuất đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; xây dựng được hai thương hiệu chất lượng, uy tín là “Cá sông Đà” và “Cá sông Lô” trong thời gian tới.

Mô hình nuôi cá lồng cho thu nhập cao của gia đình anh Đặng Văn Luyện - xã Xuân Lộc (huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ).

Thanh Thủy là địa phương phát triển nhanh nghề nuôi cá lồng, năm 2014 có 78 lồng nuôi cá thì đến nay đã tăng lên 335 lồng và đang có xu hướng tiếp tục tăng. Nuôi cá lồng đã trở thành hướng phát triển kinh tế đem lại thu nhập cao cho người chăn nuôi, mở ra hướng thoát nghèo và làm giầu cho nhiều hộ dân ở địa phương. Khoảng 2 năm nay, trên sông Đà đoạn chảy qua xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy đã xuất hiện nhiều lồng nuôi cá. Điều đáng nói, không chỉ có thêm nhiều hộ dân bắt đầu nuôi cá lồng mà các hộ đã nuôi trước đó cũng mạnh dạn đầu tư để mở rộng quy mô sản xuất. Tuy nhiên, việc phát triển quá nhanh cũng đã khiến không ít hộ nuôi cá lồng đứng trước nhiều khó khăn, nhất là tiêu thụ sản phẩm đầu ra. Ông Thiều Minh Thế - Công ty TNHH Toản Thế chia sẻ: “Việc tiêu thụ cá thương phẩm rất quan trọng. Cá đến tuổi xuất bán mà không tiêu thụ được thì cầm chắc thua lỗ. Hiện nay, việc tiêu thụ cá vẫn phụ thuộc chủ yếu vào các thương lái nên giá cả rất bấp bênh, hay bị các thương lái ép giá”. Trước thực trạng này, giải pháp được đa số các hộ nuôi cá lồng lựa chọn là việc nuôi cá theo hướng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị.

Là địa phương đi đầu trong việc nuôi cá lồng theo hướng trên, hiện nay, huyện Thanh Thủy đã có 2 công ty chuyên về nuôi cá lồng được thành lập. Bên cạnh đó, nhiều hộ nuôi cá lồng trong huyện cũng đã liên kết với nhau để thành lập các tổ hợp tác và hợp tác xã nuôi cá lồng. Việc làm này cơ bản đã giải quyết được một số khó khăn trong khâu nhập giống, nhập thức ăn cho cá, kỹ thuật chăm sóc và đầu ra của sản phẩm. Ông Đặng Văn Luyện (xã Xuân Lộc) cho biết: “Việc thành lập hợp tác xã chăn nuôi thủy sản đã giúp các hộ dân nuôi cá lồng có sự liên kết chặt chẽ với nhau, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, tính toán chọn lựa nuôi loại cá nào cho phù hợp với điều kiện chăm sóc, điều kiện môi trường sống. Cùng với đó, công tác phòng, chữa bệnh cho cá cũng sẽ được triển khai đồng loạt, quy mô, mang lại hiệu quả sản xuất cao hơn; việc đánh giá nhu cầu của thị trường cũng sát thực tế hơn, đảm bảo đầu ra ổn định để người dân yên tâm phát triển, mở rộng quy mô nuôi cá lồng”.

Xã Hiền Lương (huyện Hạ Hòa) có lợi thế phát triển kinh tế bằng nuôi trồng thủy sản, trong đó đầm Vân Hội có diện tích mặt nước rất thuận lợi để phát triển nuôi cá lồng. Thấy được tiềm năng, lợi thế cho phép đầu tư ở quy mô lớn, một số hộ trong đó có Nguyễn Ngọc Minh - HTX thủy sản Ngọc Minh đã mạnh dạn huy động bằng nhiều nguồn vốn, cùng một số hộ là anh em trong gia đình thành lập hợp tác xã, phát triển số lồng cá từ 25 lên 50 lồng, chủ yếu nuôi các loại như: Cá diêu hồng, trắm đen, cá lăng giống, hàng năm cho thu hoạch khoảng trên 20 tấn cá, mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo việc làm cho lao động địa phương. Từ hiệu quả mô hình nuôi cá lồng của HTX Ngọc Minh, trên địa bàn xã Hiền Lương có hơn 100 lồng nuôi cá ở các xóm thuộc vùng đầm Vân Hội đã mở ra hướng phát triển kinh tế ở địa phương.

Tuy nhiên, hiện nay, một số địa phương trong tỉnh vẫn tồn tại việc phát triển nuôi cá lồng một cách tự phát. Theo đó, sản lượng cá sản xuất ra không đồng đều, chưa có sự phân bổ hợp lý về thời gian, do đó chưa tìm được thị trường tiêu thụ ổn định, phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái nên bị chèn ép giá. Trong khi đó, sản phẩm cá thương phẩm tuy đạt chất lượng cao nhưng chưa có bất cứ chứng nhận nào đánh giá về tiêu chuẩn chất lượng nên rất khó tiếp cận được với các thị trường khó tính. Nhiều hợp tác xã khi thành lập vẫn chưa phát huy được khả năng, lợi thế cũng như thực hiện tốt trách nhiệm của mình.

Thực tế cho thấy, cái lợi nhất của việc thành lập các hợp tác xã nuôi trồng thủy sản là tạo ra sự liên kết giữa các hộ dân với nhau nên cần đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích các hợp tác xã, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia vào việc phát triển nuôi cá lồng theo hướng liên kết tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, giảm tối đa khâu trung gian, đảm bảo ổn định đầu ra thay vì chăn nuôi manh mún nhỏ lẻ. Chuỗi liên kết đã tạo ra một đầu mối chung nhất mà qua đó, các hợp tác xã, tổ hợp tác đã nâng cao được tiềm lực kinh tế, dễ dàng hơn trong triển khai chính sách hỗ trợ, tìm kiếm đầu vào và đầu ra. Đây cũng là hướng phát triển tất yếu của nghề nuôi cá lồng để tạo sự phát triển bền vững, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho các hộ nuôi cá lồng trên địa bàn tỉnh.

Nguyên An

Các tin mới

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[30/12/2015]

[30/12/2015]

[30/12/2015]

[30/12/2015]

[30/12/2015]

[29/12/2015]

[29/12/2015]

[29/12/2015]

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155

Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang