• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Quảng Ninh: Năm 2015: Những thành tựu nổi bật: Thuỷ sản vượt khó tăng trưởng

Nguồn tin: Báo Quảng Ninh, 22/12/2015
Ngày cập nhật: 24/12/2015

Cùng trong 1 năm, khi chưa giải quyết xong dịch tôm nuôi bùng phát tại TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh và một số huyện, thị khác thì đợt mưa lụt kéo dài cuối tháng 7, đầu tháng 8-2015 khiến người nuôi trồng thuỷ sản (NTTS) tại 12/14 địa phương bị thiệt hại nặng nề. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn như vậy, nhưng ngành NTTS của tỉnh vẫn bứt phá tốt, đạt được những kết quả hết sức khả quan.

Nông dân xã Vạn Ninh (Móng Cái) thu hoạch tôm vụ xuân - hè. Ảnh: Hữu Việt

Một năm vượt khó

Ông Vương Văn Oanh, Phó Chi cục trưởng Chi cục NTTS (Sở NN&PTNT), cho biết: Năm 2015 là một năm có nhiều khó khăn đối với ngành nông nghiệp nói chung và NTTS nói riêng. Đó là thiệt hại do dịch bệnh trên tôm nuôi ở Móng Cái, Uông Bí, Đầm Hà, Hải Hà, trong đó riêng Móng Cái phải công bố dịch. Tiếp đó, đợt mưa lụt kéo dài cuối tháng 7, đầu tháng 8 cũng đã khiến gần 400ha NTTS bị ngập lụt, gần 900 lồng bè NTTS bị nhiễm nước ngọt nặng khiến tôm, cá, nhuyễn thể nuôi bị chết. Tổng thiệt hại lên tới hàng ngàn tỷ đồng.

Cũng theo ông Oanh, ngoài yếu tố thiên tai bất khả kháng thì năm 2015, ngành NTTS vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn do hạ tầng vùng nuôi còn manh mún, dàn trải, chưa đầu tư đồng bộ. Bên cạnh đó là những hạn chế do chưa kiểm soát được chất lượng đầu vào con giống, chưa chủ động được nguồn con giống. Đơn cử tại Móng Cái, khi xảy ra dịch hoại tử gan tuỵ cấp trên tôm nuôi do độ mặn nước tăng cao nhưng khó xử lý. Bởi vì vùng nuôi tôm chưa có hệ thống cấp nước ngọt cũng chưa có hệ thống mương cấp, thoát nước, hệ thống xử lý nước thải dẫn đến dịch bệnh lây lan nhanh trên diện rộng. Dịch bệnh đã nhanh chóng lây lan đến 100% các xã, phường nuôi tôm trên địa bàn thành phố với gần 500ha.

Trước những diễn biến khó lường của thiên tai, dịch bệnh, ngành nông nghiệp đã chỉ đạo, đồng hành cùng các địa phương, khuyến cáo người dân kịp thời khắc phục thiệt hại, khôi phục sản xuất. Đồng thời trực tiếp hướng dẫn các bước hỗ trợ thiệt hại để giúp người NTTS giảm bớt một phần khó khăn. Đến thời điểm này, hầu hết các địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thiên tai trên toàn tỉnh đều đã và đang thực hiện các bước thủ tục cần thiết để hỗ trợ nông dân dựa trên cơ sở pháp lý của trung ương và tỉnh, đặc biệt là theo Quyết định 2216 ngày 6-10-2014 của UBND tỉnh. Riêng đối với các hộ dân không có đủ giấy tờ hợp lệ theo quy định (giấy chứng nhận kiểm dịch hoặc hoá đơn chứng từ mua giống), Sở NN&PTNT đã trình UBND tỉnh có cơ chế hỗ trợ đặc thù với hưởng mức hỗ trợ tối thiểu theo Quyết định 2216 của UBND tỉnh. Tại Móng Cái, hiện thành phố đã thẩm định xong hồ sơ thiệt hại của các xã, phường và ban hành Quyết định phê duyệt phương án hỗ trợ cho 9 bộ hồ sơ tương ứng số tiền hỗ trợ 255 triệu đồng. Đối với các địa phương bị thiệt hại do mưa lụt, đến nay cũng đã có 3/12 địa phương đã ban hành Quyết định phê duyệt phương án hỗ trợ với trên 1.700 bộ hồ sơ, số tiền phê duyệt hỗ trợ lên tới gần 7 tỷ đồng.

Nông dân xã Phú Hải (Hải Hà) thu hoạch nghêu.

Kết quả khả quan

Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn song với sự nỗ lực, vào cuộc quyết liệt của ngành nông nghiệp trong việc hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất, tập trung tăng sản lượng các loài thuỷ sản thế mạnh nên NTTS toàn tỉnh vẫn đạt kết quả khả quan. Năm 2015, diện tích nuôi tôm công nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng trên 300ha, chủ yếu tập trung ở Đầm Hà, Hải Hà. Các đối tượng nhuyễn thể phát triển mạnh, đặc biệt là hàu và hà sú treo dây. Hiện tại, nuôi tôm (chủ yếu là tôm thẻ chân trắng) đang vào mùa thu hoạch vụ 2 trong năm. Các đối tượng nhuyễn thể, cá biển cũng đang được tập trung chăm sóc cuối vụ và một số vùng đang tiến hành thu tỉa. Theo báo cáo của ngành nông nghiệp, sản lượng thuỷ sản 11 tháng đầu năm 2015 đạt trên 42.300 tấn, đã đạt 103,3% KH năm, tăng 44% so với cùng kỳ 2014. Ước cả năm 2015 đạt trên 45.000 tấn, tăng gần 10% so với KH đề ra. Riêng tại địa bàn TP Móng Cái, một trong những địa phương hứng chịu thiệt hại nặng nề do dịch tôm và mưa lụt kéo dài thì đến thời điểm này, tổng sản lượng thuỷ sản của toàn thành phố đã đạt gần 14.000 tấn, vượt 26% KH, tăng 32,5% so cùng kỳ 2014. Trong đó, khai thác đạt trên 6.300 tấn, nuôi trồng đạt trên 7.500 tấn. Để có những con số khả quan như trên, bên cạnh nỗ lực khắc phục thiệt hại dịch tôm thì Móng Cái đã đẩy mạnh nuôi nhuyễn thể, đặc biệt là nuôi hàu.

Năm 2015, sản xuất, cung ứng giống thuỷ sản cũng đạt kết quả tốt. Toàn tỉnh đã sản xuất và cung ứng giống thuỷ sản tại chỗ đạt trên 990 triệu con, tăng 58% so cùng kỳ 2014. Tuy nhiên hiện cũng mới chỉ đáp ứng được 25,3% so với nhu cầu. Để từng bước chủ động nguồn giống thuỷ sản, hiện ngành nông nghiệp đang tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến đầu tư kêu gọi các doanh nghiệp có tiềm lực trong lĩnh vực này. Có thể kể đến dự án Trung tâm sản xuất giống công nghệ cao và nuôi trồng thực nghiệm giống hải sản Quảng Ninh tại khu Đồng Bí, xã Đại Bình (Đầm Hà) do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển sản xuất Hạ Long (thuộc Tập đoàn Bim) triển khai. Đây là một trong những dự án lớn với quy mô 125ha, tổng mức đầu tư trên 150 tỷ đồng bao gồm các khu ươm giống, nuôi thực nghiệm và các hạng mục phụ trợ. Từ tháng 4-2015, Trung tâm đã hoàn thành đưa vào sử dụng 2 trại ươm giống cấp 1 công suất 80 triệu con tôm giống/tháng và 2 trại ươm giống cấp 2 công suất 40 triệu tôm giống/tháng. Dự kiến đầu năm 2016, Trung tâm sẽ cung cấp từ 300 - 400 triệu giống tôm thẻ chân trắng phục vụ nhu cầu nuôi tôm tại Trung tâm và cung cấp giống cho vùng nuôi tôm khu vực miền Đông của tỉnh. Bên cạnh đó, hiện tỉnh cũng đang thu hút doanh nghiệp triển khai dự án tạo đàn tôm bố mẹ tại chỗ và sản xuất giống tôm chân trắng tại Tiên Yên với diện tích khoảng 125ha.

Phương Thuý

Các tin mới

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[30/12/2015]

[30/12/2015]

[30/12/2015]

[30/12/2015]

[30/12/2015]

[29/12/2015]

[29/12/2015]

[29/12/2015]

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155

Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang