• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

“Cướp cạn”... trong đầm tôm

Nguồn tin: Báo Bạc Liêu, 10/12/2015
Ngày cập nhật: 15/12/2015

Bài 1: Bán tôm nhầm kẻ gian

Thời gian gần đây, nhiều người nuôi tôm ở huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu đã dở sống dở chết khi bán tôm nhằm phải bọn gian thương. Bằng thủ đoạn tinh vi, chuyên nghiệp và thái độ hung hăng, những băng nhóm này đã trắng trợn “cướp” đi hàng trăm triệu đồng cùng bao mồ hôi công sức của nông dân. Thế nhưng điều đáng nói là, đến nay vẫn chưa có trường hợp nào bị xử lý và người nuôi tôm thì chỉ biết "ngậm đắng nuốt cay"...

Hiện trường vụ "cướp" tôm tại vuông tôm của ông N.K.H (xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình). Ảnh: M.Đạt

Ngày 29/11, tại ấp 15 (xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình) đã xảy ra một vụ người bán tôm bị đánh, cướp tôm. Nạn nhân là anh N.K.H, quê tận tỉnh Hải Dương vào Bạc Liêu thuê đất nuôi tôm.

Anh H. cho biết, anh thỏa thuận bán ao tôm sú loại 19 con/kg với giá 275.000 đồng/kg thông qua một người trung gian không rõ tên. Ao tôm được nhóm mua tôm (gần 30 người) đưa lưới và dụng cụ đến kéo vào trưa 29/11. Trong lúc đang cân tôm thì anh H. và người thân phát hiện những người kéo tôm dưới ao đang thực hiện hành vi gian lận - “nhận rổ”. (Hành vi này diễn ra như sau: Lợi dụng lúc chủ vuông không để ý, nhóm người kéo tôm dưới ao sẽ chuyển bớt một số rổ nhựa chưa sử dụng lên bờ. Thế nhưng trong số những chiếc rổ trống có chèn vài chiếc rổ có tôm, nếu chủ vuông tôm không phát hiện thì số lượng tôm trong những chiếc rổ ấy sẽ không được mang đi cân mà được cất giấu riêng). Biết gặp phải kẻ gian, anh H. liền la lên, rượt đuổi theo và không cho những người trên bờ vận chuyển số rổ này ra ngoài. Trong lúc giằng co với nhau, anh H. đã bị các đối tượng này đánh té ngã xuống bãi cỏ ven đường. Tất cả tang vật nhanh chóng được khuân vác lên xe và mất hút cùng một số đối tượng.

Nghe anh H. tri hô, mọi người chạy đến thì bọn chúng đã đưa 2 chiếc xe tải đi mất (trong đó có cả số tôm bị chèn trong rổ mà anh H. rượt theo định giành lại), chỉ còn lại 1 chiếc xe bán tải. Người dân đã chặn giữ chiếc xe này cùng những người có mặt trên xe (gồm những người kéo tôm, người ghi sổ và người coi cân tôm). Vụ việc cũng được trình báo lên Công an xã Vĩnh Hậu A và Công an huyện Hòa Bình. Theo anh H., tuy không rõ mình đã bị lấy mất bao nhiêu tôm, nhưng với 2 rổ tôm mà anh phát hiện bị gian lận rồi bị “cướp cạn” có trọng lượng khoảng 25 - 30kg.

Mới đây, gia đình ông T.Q.D (ngụ ấp 13, xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình) cũng lâm vào cảnh dở sống dở chết khi bán tôm nhằm cho gian thương, thiệt hại gần 160 triệu đồng. Ông D. cho biết, trước khi bán tôm vài ngày, ông đã sang tôm từ một ao nhỏ sang ao lớn với ý định nuôi thêm vài ngày cho tôm đạt kích cỡ lớn hơn. Trong lúc sang tôm, ông và người nhà đã cân thử, được hơn 1 tấn tôm loại 23 con/kg. Tuy nhiên, khi sang ao mới được 3 ngày thì tôm có dấu hiệu không khỏe nên ông đã gọi thương lái đến bán.

Không may cho gia đình ông D. khi bán tôm nhằm bọn gian thương. Bằng thủ đoạn “đá rổ”, lợi dụng số đông để đánh lạc hướng ông D. và người nhà, những người kéo tôm cứ kéo tôm lên đổ vào rổ. Nhưng cứ 3 rổ tôm đưa lên thì sẽ có 1 rổ tôm chưa cân cố tình đặt lẫn vào số tôm đã cân rồi. Cứ thế, rất nhiều rổ tôm tuy chưa đưa lên cân nhưng đã được chuyển qua tay của bọn thương lái bằng thủ đoạn “đá rổ”. Vì vậy mà hơn 1 tấn tôm mới thả xuống ao cách 3 ngày, nay bị “phù phép” chỉ còn 400kg. Lúc này gia đình ông D. mới “tá hỏa”, biết mình bị gian lận. Thế nhưng vì không đủ bằng chứng (do bọn gian thương đã rút đi gần hết, mang theo cả dụng cụ hành nghề), gia đình ông D. chỉ còn biết dậm chân kêu trời. Số tôm ông D. bị mất gần 600kg, tính ra gần 130 triệu đồng. Lần theo dấu vết bọn chúng, ông D. được biết nhóm gian thương này đã mang tôm của ông lên thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) bán, khoe nhau trúng đậm 17 “chai” (tương ứng với 1 rổ tôm), mỗi “chai” từ 35 - 40kg tôm.

KIM PHƯỢNG

Các tin mới

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[30/12/2015]

[30/12/2015]

[30/12/2015]

[30/12/2015]

[30/12/2015]

[29/12/2015]

[29/12/2015]

[29/12/2015]

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155

Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang