• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Cá nuôi lồng bè chết hàng loạt

Nguồn tin: Sài Gòn Giải Phóng, 18/11/2015
Ngày cập nhật: 19/11/2015

Nhiều hộ nuôi thủy hải sản lồng bè ven biển thuộc xã Vĩnh Tân (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) đang rất lo lắng trước việc cá, tôm hùm chết hàng loạt trong thời gian vừa qua. Người dân cho rằng nguyên nhân do Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân xả thải gây ô nhiễm môi trường biển, còn cơ quan chức năng hiện vẫn chưa có câu trả lời cụ thể.

Cá nổi trắng bè

Ông Nguyễn Ngọc Lộc (thôn Vĩnh Phú, xã Vĩnh Tân), người có hơn 10 năm kinh nghiệm nuôi cá lồng bè tại địa phương, kể: “Đợt đầu cá chết xảy ra vào đêm 12-9. Khi ấy, tôi nghe tiếng cá quậy dữ dội nên chạy ra xem thì thấy hàng trăm con đã chết nổi trắng bụng. Đến đêm 11-10, sự việc lại tái diễn khiến số cá bớp nuôi trong 20 lồng bè của gia đình bị chết đến 70%”. Còn lứa cá bớp khoảng 1.000 con (từ 2 - 5kg/con) của gia đình ông Nguyễn Văn Giá ở thôn Vĩnh Phúc đang chuẩn bị xuất bán cũng chết hàng loạt. “Cá đang khỏe mạnh bỗng quẫy mạnh đuôi rồi chết hết. Sự việc diễn ra quá nhanh, tôi không biết phải xử lý thế nào. Gần 20 năm nuôi cá lồng bè trên biển, tôi chưa từng gặp phải sự cố như thế này”, ông Giá than thở. Bên cạnh cá chết thì tôm hùm của bà con nuôi cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. “Tôm hùm không chết ngay lúc đó mà chết dần, dường như chất độc ngấm vào cơ thể tôm lâu hơn mới phát bệnh. Những con tôm hùm chết hoặc đang ngắc ngoải, khi vớt lên đều không thể ăn được vì thịt bên trong đã thối rữa”, ông Nguyễn Nhiên (thôn Vĩnh Phú) cho biết.

Nhiều cá nuôi lồng bè ven biển của người dân xã Vĩnh Tân chết hàng loạt

Theo ông Nguyễn Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tân, qua thống kê 2 đợt xảy ra sự việc, địa phương đã ghi nhận ít nhất 87/181 lồng nuôi cá bớp, cá mú và tôm hùm bị ảnh hưởng và số cá chết khoảng 16.530 con của 10 hộ nuôi. Còn tôm hùm do chết rải rác nên chưa thống kê được.

Do nhiệt điện xả thải?

Về nguyên nhân cá và tôm chết hàng loạt, các hộ dân nuôi lồng bè tại xã Vĩnh Tân đều cho rằng do Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân xả chất thải ra môi trường biển. “Hàng chục năm nay chúng tôi nuôi cá tại khu vực biển này chưa từng xảy ra hiện tượng cá chết, nhưng kể từ khi nhà máy nhiệt điện này hoạt động thì xảy ra sự cố. Chúng tôi biết nguyên nhân cá chết là do nhà máy thải chất độc hại ra môi trường, nhưng không thể vào nhà máy bắt quả tang được”, ông Nguyễn Nhiên bức xúc.

Ngay khi tôm, cá chết hàng loạt, Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với UBND xã Vĩnh Tân đến hiện trường lấy mẫu cá, tôm chết và mẫu nước đưa đi kiểm nghiệm. Sau đó, Cơ quan Thú y vùng VI có kết quả kiểm nghiệm: Không phát hiện virus Betanodavirus gây bệnh hoại tử thần kinh (VNN) và Iridovirus (RSIV) gây bệnh ở cá trong mẫu xét nghiệm; phát hiện có vi khuẩn Vibrio alginolyticus trong mẫu xét nghiệm. Ông Huỳnh Quang Huy, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Bình Thuận, nhận định: “Nguyên nhân cá nuôi lồng bè chết hàng loạt tại xã Vĩnh Tân không phải do 2 loại virus trên gây nên. Còn trường hợp nhiễm vi khuẩn Vibrio alginolyticus chỉ gây cho cá bệnh lở loét, xuất huyết làm cá chết rải rác chứ không thể chết nhanh và hàng loạt. Như vậy, có thể nói cá, tôm chết vừa qua ở Vĩnh Tân không phải do dịch bệnh gây ra”.

Ông Huy cũng cho rằng, cá nuôi lồng bè chết nhanh và chết hàng loạt chỉ có thể do thủy triều đỏ, sứa độc hoặc ô nhiễm môi trường gây ra. Tuy nhiên, theo khảo sát bước đầu của Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Thuận, tại các bè nuôi thủy hải sản ở xã Vĩnh Tân không có dấu hiệu của hiện tượng thủy triều đỏ hoặc sứa độc. Do vậy, có thể hiểu, nguyên nhân cuối cùng khiến thủy hải sản nuôi bị chết đột ngột như đã nêu thì chỉ có thể do yếu tố tác động từ bên ngoài gây ra.

Ngày 12-11, Sở NN-PTNT tỉnh Bình Thuận đã tổ chức cuộc họp để nghe báo cáo tình hình kiểm tra và xác định nguyên nhân của tình trạng cá chết hàng loạt tại vùng biển xã Vĩnh Tân, nhưng kết quả cuộc họp chưa được công bố.

NGUYỄN TIẾN

Các tin mới

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[31/12/2015]

[30/12/2015]

[30/12/2015]

[30/12/2015]

[30/12/2015]

[30/12/2015]

[29/12/2015]

[29/12/2015]

[29/12/2015]

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155

Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang